Báo cáo để làm gì ?
Bộ GD-ĐT vừa có công văn đề nghị các trường ĐH, CĐ khẩn trương hoàn thành báo cáo về thực trạng giáo dục tại trường mình trước ngày 15-11. Nội dung báo cáo thực trạng sẽ được trình bày trong hội nghị sơ kết công tác kiểm định chất lượng các trường ĐH, CĐ tổ chức vào tháng 12-2008...
Điều đáng nói là thực trạng giáo dục ĐH đã khá rõ nét qua rất nhiều báo cáo của bộ cũng như các tổ chức trong và ngoài nước, thể hiện qua hội nghị toàn quốc chất lượng giáo dục ĐH tổ chức vào tháng 1-2008; hội nghị tổng kết năm học 2007-2008 khối các trường ĐH, CĐ vào tháng 8-2008; hội nghị tổng kết tình hình hoạt động của các trường ĐH, CĐ thành lập từ năm 1998-2008 vào tháng 8-2008...
Vấn đề dư luận quan tâm là Bộ GD-ĐT “ứng xử” với các kết quả báo cáo như thế nào? Ví dụ: Qua kiểm tra tại một số cơ sở đào tạo ngoài công lập năm học 2007-2008 cho thấy nhiều trường chưa bảo đảm điều kiện về đội ngũ giảng viên cơ hữu cho việc mở ngành đào tạo. Tại trường ĐH DL Phú Xuân đã tuyển sinh và đào tạo 12 ngành nhưng chỉ có 3 giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ; Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Đông Du Đà Nẵng đào tạo ngành kế toán với quy mô 850 sinh viên nhưng chỉ có 6 giảng viên cơ hữu có trình độ ĐH đúng chuyên ngành; Trường ĐH tư thục Công nghệ thông tin Gia Định đã có quyết định mở 7 ngành đào tạo, tuyển sinh từ năm 2007 nhưng chỉ có một giảng viên cơ hữu ngành quản trị kinh doanh có trình độ tiến sĩ... Chưa kể trường hợp “vẽ” thêm tiến sĩ như tại Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân. Trong tờ trình gửi Bộ GD-ĐT có ghi số giảng viên cơ hữu tại trường gồm 20 tiến sĩ, 105 thạc sĩ, 62 cử nhân. Thế nhưng, trên thực tế, tại bảng lương, số giảng viên cơ hữu của trường này chỉ có 18 người, trong đó có 1 tiến sĩ, 6 thạc sĩ và 11 cử nhân... Kết quả thanh tra tuyển sinh năm 2007 tại 19 trường ĐH, CĐ cho thấy việc tuyển sinh vượt chỉ tiêu khá phổ biến với 18 trường tuyển vượt, trong đó trường tuyển vượt cao nhất là 97,84%.
Với nhiều vi phạm như trên, đến nay chưa thấy trường nào bị tạm dừng tuyển sinh,... mà chỉ mới có các trường tuyển vượt chỉ tiêu bị xử phạt hành chính từ 40 triệu đến 60 triệu đồng. Số tiền này chẳng đáng là bao nếu so với học phí bình quân của các trường ĐH ngoài công lập khoảng 10 triệu đồng/sinh viên/năm.
Mới đây, Ủy ban Văn hóa Giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội cũng đưa ra kiến nghị với Bộ GD-ĐT: “Phải kiên quyết không cho tăng chỉ tiêu tuyển sinh, thậm chí dừng tuyển sinh đối với các trường chưa bảo đảm điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất, giảng viên”.
Dư luận đang chờ đợi biện pháp mạnh của Bộ GD-ĐT về chấn chỉnh những vi phạm có ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo hơn là những báo cáo thực trạng tại các hội nghị, để rồi sau đó, mọi chuyện đâu vẫn còn đấy.