Bốn bước trình bày tiểu sử tác gia văn học

Trong chương trình ngữ văn bậc THPT có nhiều bài học thuộc phần tác gia văn học. Tuy nhiên, chỉ có Hồ Chí Minh, Nguyễn Tuân, Tố Hữu là ở chương trình lớp 12, nằm trong nội dung thi tốt nghiệp THPT và thêm Xuân Diệu, Nam Cao trong chương trình lớp 11 có trong giới hạn thi tuyển sinh CĐ, ĐH.

Mỗi bài được phân phối bằng một thời lượng giảng dạy khác nhau, có bài một tiết nhưng có bài hai tiết.
Đối với học sinh, đây sẽ là phần câu hỏi gặp trong câu 1 (2 điểm) trong đề thi dưới dạng tái hiện kiến thức ở cả kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ.

Để đạt điểm cao ở câu này, các em nên chú ý phải nêu cho được 4 bước cơ bản sau đây:

- Bước 1: Nêu họ tên, ngày tháng năm sinh.

- Bước 2: Hoàn cảnh xuất thân (bước này ảnh hưởng đến sự nghiệp sáng tác của các tác gia nhiều nhất), gồm gia đình, thời đại.

- Bước 3: Những mốc chính trong cuộc đời.

- Bước 4: Những đóng góp cho nền văn học nước nhà.

Như vậy, cách trình bày trên đã theo một hệ thống câu hỏi được định hướng rõ ràng.