Chương trình Trường THPT Lê Quý Đôn quá nặng
(NLĐ)- Trong buổi làm việc với đoàn đại biểu Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM, tại Trường THPT Lê Quý Đôn (Q.3) ngày 15-5, ông Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, đã khẳng định như trên
Năm học 2006-2007, Trường THPT Lê Quý Đôn được chọn làm thí điểm mô hình trường công lập tự chủ tài chính chất lượng cao với các yêu cầu: không dạy thêm, học thêm, không thu khoản tiền khác ngoài học phí, bảo đảm dạy tốt chương trình của Bộ GD-ĐT, thực hiện phương pháp dạy học tiên tiến và phát huy năng khiếu của từng học sinh. Mô hình này phải tiên tiến, khả thi và tiếp cận được với phương pháp giáo dục trong khu vực, quốc tế. Mức học phí hằng tháng là 890.000 đồng/học sinh. Ông Minh nói, đến nay, sau 8 tháng thực hiện, mô hình dạy và học ở 15 lớp 10 của Trường THPT Lê Quý Đôn được cho là khả thi về chất lượng giảng dạy, phụ huynh đồng tình với mức đóng góp hiện nay. Ông Minh nhấn mạnh rằng sẽ tiếp tục triển khai mô hình này tại Trường THPT Lê Quý Đôn trong những năm tới.
Tại cuộc họp này, các đại biểu đã chất vấn những vấn đề còn nhiều băn khoăn như: Mức học phí có quá cao với thu nhập trung bình của người dân hiện nay? Mô hình này chỉ phù hợp cho con em những gia đình khá giả? Thành phần học sinh tham gia vào các lớp học này như thế nào? Trở ngại rất đáng lưu tâm khi thực hiện giảng dạy theo mô hình trường tiên tiến này, theo ông Ngô Bách Phong, Chánh Văn phòng Ban Tư tưởng Văn hóa Thành ủy, là chương trình giảng dạy quá nặng, dù mỗi lớp chỉ có 30 học sinh.
Đoàn đại biểu do bà Nguyễn Thị Bạch Yến, Trưởng Ban Văn hóa -Xã hội HĐND TPHCM, chủ trì, đã ghi nhận tình hình này, tiếp tục kiến nghị về mô hình giáo dục chất lượng cao cho TP.