Cơ hội nguyện vọng 2: Vẫn là dấu chấm hỏi

Còn 5 ngày nữa là đến thời hạn nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng (NV) 2. Chọn ngành nào, trường nào dễ trúng tuyển, vấn đề cần cân nhắc kỹ

Ngay sau khi các trường ĐH công bố điểm chuẩn, Báo Người Lao Động đã nhận được hàng trăm thư, email, điện thoại của bạn đọc khắp nơi hỏi về cơ hội cho NV2. Trong đó, nhiều thí sinh dưới điểm sàn cũng mong chờ cơ hội các trường ĐH DL sẽ hạ điểm. Chúng tôi đã đặt các câu hỏi này với lãnh đạo các trường ĐH nhưng câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ. Hậu điểm sàn, tình hình xét tuyển NV2, 3 vẫn ngổn ngang.

NV2: Mấy điểm đậu?

Khác với các trường ĐH phía Bắc, nhiều trường ĐH tại TPHCM vẫn dành chỉ tiêu xét tuyển NV2. Bốn đơn vị thành viên ĐH Quốc gia TPHCM: ĐH Bách khoa, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc tế, Khoa Kinh tế đều có xét tuyển NV2 với mức điểm trong khoảng 17-21 điểm. Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM xét tuyển NV2 với mức điểm 16-16,5. Trong khi đó, ĐH Nông Lâm TPHCM xét tuyển NV2 ở mức điểm khá gần điểm sàn: 15-18 điểm. Nhưng nộp hồ sơ vào ngành nào có cơ hội trúng tuyển cao? Ông Nguyễn Thanh Nam, Trưởng Phòng Đào tạo ĐH Bách khoa TPHCM, nói: “Chúng tôi không thể tư vấn vì chúng tôi là người xét tuyển”. Với câu hỏi này, ông Lâm Mai Long, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, nói: “Theo kinh nghiệm thì thí sinh có điểm bằng điểm xét tuyển thì cơ hội trúng tuyển sẽ không nhiều. Tuy nhiên, cũng chưa biết được thực tế ngành đó sẽ có bao nhiêu thí sinh nộp hồ sơ, mức độ cạnh tranh điểm giữa các thí sinh sẽ như thế nào?”. Sau cuộc thi đầy căng thẳng, tiếp đến hồi hộp về điểm thi, rồi trông ngóng điểm sàn, điểm chuẩn, giờ đây thí sinh thực sự bắt đầu vào cuộc đua xét tuyển NV mà chưa thể có một dự đoán nào.

Thí sinh phía Bắc “hành phương Nam” tìm NV2!

Theo thống kê, điểm thi của các thí sinh phía Bắc cao hẳn so với phía Nam và các thí sinh rớt có điểm cao vẫn còn nhiều. Trong số các thắc mắc gởi đến Báo Người Lao Động cũng có vài bạn đọc phía Bắc nhờ tư vấn tìm trường học phù hợp tại TPHCM. Ông Lâm Mai Long dự đoán có thí sinh phía Bắc xét tuyển vào Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, nhưng không nhiều. TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM, cũng nhận định: “Sẽ có một số thí sinh phía Bắc xét tuyển vào các trường phía Nam nhưng số này không nhiều”. Dù tiên đoán là không nhiều nhưng các thí sinh xét tuyển NV2 vào các trường tại TPHCM phải chuẩn bị tinh thần có thêm người cạnh tranh và cần phải cẩn trọng khi đăng ký xét tuyển NV2. Bởi vì nhiều ngành tuy có mức điểm xét tuyển không cao quá so với điểm sàn (khoảng 17) nhưng chỉ tuyển vài chục chỉ tiêu.

Chờ đợi phép mầu?

Đó là vấn đề mà các thí sinh cận điểm sàn đang trông ngóng. Rất nhiều bạn đọc dù biết điểm của mình dưới điểm sàn và không thể tham gia xét tuyển NV2 nhưng vẫn chờ đợi. Nhiều trường ĐH ngoài công lập tuyển được rất ít chỉ tiêu theo NV1 cũng tính đến nhiều phương án. Có bạn đọc hỏi: “Nghe nói Trường ĐH Bán công Tôn Đức Thắng sẽ xét tuyển các thí sinh thi khối B vào các ngành vốn chỉ thi tuyển khối A như công nghệ thông tin”. Ngày 19-8, ông Huỳnh Kim Tín, Phó Phòng Đào tạo nhà trường, cho biết: Trường có tính đến phương án đó nhưng Bộ GD-ĐT không cho phép.

Trong khi đó, tại Trường ĐH DL Hùng Vương, nhằm tranh thủ các thí sinh, trường còn thông báo sẽ ưu tiên cho thí sinh đến nộp hồ sơ sớm. TS Cao Xuân Tiến, Hiệu trưởng nhà trường, nói: “Trường xét tuyển NV2 bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT nhưng đó cũng có thể là điểm chuẩn”.

Hiện nay các trường ngoài công lập đều thông báo xét tuyển theo mức điểm sàn. Những mong chờ của thí sinh dưới điểm sàn vẫn chưa có lời đáp.

Gánh nặng được “nhường” cho thí sinh

Qua 3 năm thực hiện tuyển sinh 3 chung, tuy mỗi năm một kiểu xét tuyển đã được cải tiến nhưng việc xét tuyển vẫn cứ ngổn ngang đầy bất ổn. Nếu năm ngoái, các trường ĐH phải đối phó với khoảng 75% NV2 ảo (thí sinh phải đăng ký NV trước khi thi), thì năm nay các trường đã trút được gánh nặng xét tuyển ảo. Với quy chế mới, gánh nặng xét tuyển NV đã chuyển lại cho thí sinh. Chọn ngành nào dễ trúng tuyển? Câu hỏi không thể giải đáp này đè nặng lên thí sinh khi đặt bút đăng ký NV2 và sự hồi hộp lo âu sẽ theo thí sinh cho mãi đến sau ngày 10-9. Thêm vào đó, việc đăng ký NV sau đã làm triệt tiêu ý định chọn ngành theo năng lực, sở thích của thí sinh. Trước mắt thí sinh bây giờ là điểm và ngành nào dễ trúng tuyển. Trong khi đó, các nhà giáo dục nhận định: Thí sinh có điểm 14 nhưng chí thú theo học ngành đó vẫn học tốt hơn thí sinh có điểm 18 nhưng chọn ngành không phù hợp. Tuyển sinh ĐH không chỉ có điểm mà là chọn đúng người vào học. Vấn đề này, hội đồng xác định điểm sàn đã bỏ qua.