Đào tạo cử nhân trị liệu tâm lý chưa đạt yêu cầu

Tại hội thảo về đào tạo và sử dụng cử nhân trị liệu tâm lý, do Trường ĐH Văn Hiến tổ chức ngày 15-12, nhiều đại biểu là lãnh đạo các bệnh viện tại TPHCM, các chuyên gia về tâm lý học cho biết nhu cầu sử dụng cử nhân tham vấn và trị liệu tâm lý còn rất nhiều tại các bệnh viện, các cơ sở khám, điều trị tâm thần; khoa tâm lý trong Bệnh viện Nhi Đồng; các bệnh viện đa khoa; các cơ sở có hoạt động tư vấn tham vấn và trị liệu tâm lý ở địa bàn dân cư; các trường THPT...

Tuy nhiên, thực trạng đào tạo ngành này hiện vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Một số cơ sở đào tạo theo hướng thực hành trị liệu tâm lý nhưng các môn học thuộc lĩnh vực tâm lý học có thể ứng dụng vào tham vấn, trị liệu không nhiều; thời gian đào tạo cho người làm tâm lý thực hành quá ngắn...
 
Do đó,  chương trình đào tạo cần tăng thời lượng thực hành, xây dựng phòng thực tập riêng; giúp sinh viên tiếp cận với nhiều trường phái trị liệu khác nhau, học kỹ về tâm bệnh học, các vấn đề về tâm lý trẻ em... để sinh viên không lúng túng khi đối diện với các vấn đề thực tế.