Đóng cửa hai trung tâm luyện thi đại học

Đoàn kiểm tra Bộ GD-ĐT còn phát hiện hai trung tâm hoạt động không phép, mở thêm chi nhánh...

(NLĐ) - Đoàn kiểm tra các cơ sở luyện thi đại học (LTĐH) khu vực TPHCM của Bộ GD-ĐT vừa có cuộc họp đánh giá đợt kiểm tra từ 3-6 đến 25-6.

 

Trong thời gian trên, đoàn đã kiểm tra 8 cơ sở LTĐH, làm việc với Trường ĐH Sư phạm TPHCM. Trong đó, đoàn đã phát hiện có 4 cơ sở có sai phạm: Trung tâm LTĐH Bách khoa do Sở GD-ĐT TPHCM cấp phép dưới tên cơ sở dạy ngoại ngữ - bồi dưỡng văn hóa Tân Đông Phương, nhưng mọi hoạt động và con dấu đều sử dụng tên Trung tâm LTĐH Bách khoa, mạo danh Trường ĐH Bách khoa. Sở GD-ĐT đã làm việc nhiều lần với chủ cơ sở. Sau nhiều vi phạm liên tục và không sửa chữa, sở đã quyết định thu hồi giấy phép hoạt động của cơ sở này ngày 11-6. Tại Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa và LTĐH Khai Trí, vấn đề nổi cộm là ngoài cơ sở chính hoạt động tại số 76 Trần Huy Liệu, còn có cơ sở 215/5 Huỳnh Văn Bánh được quảng cáo trên báo là có lớp luyện thi chất lượng cao. Thế nhưng, khi đoàn thanh tra làm việc, hiệu trưởng của cơ sở này không thừa nhận điểm 215/5 là cơ sở của mình (?). Sở GD-ĐT TPHCM đã làm việc với cơ sở này và đã nghiêm khắc phê bình nhắc nhở về sai phạm của cơ sở. Trung tâm Luyện thi 318 Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, có hai phòng học nhưng thiếu ánh sáng, nóng nực, giấy phép đã hết hạn. Trung tâm Luyện thi chất lượng cao số 56B cư xá Bà Điểm, huyện Hóc Môn, hoạt động một năm nay nhưng không có giấy phép, quảng cáo sai sự thật, quản lý lỏng lẻo và mang tính gia đình. Đoàn đã lập biên bản và yêu cầu trung tâm tháo dỡ ngay băng rôn quảng cáo và phải ngưng hoạt động kể từ ngày 30-6.

 

Đoàn đã thống nhất đưa ra 3 kiến nghị: Thứ nhất, cần có cơ chế kiểm tra định kỳ và thường xuyên của các đơn vị chủ quán. Nên mời thêm UBND hoặc công an phường sở tại hoặc phòng GD-ĐT quận, huyện để sớm phát hiện  các cơ sở hoạt động không phép trên địa bàn. Cần quy định xử phạt hành chính đối với các cơ sở vi phạm. Thứ hai, đối với các nhóm gia sư phải đăng ký hoạt động với UBND phường để quản lý. Thứ ba, kiến nghị UBND TP không để các đơn vị không liên quan đến giáo dục cấp giấy phép cho các công ty thêm chức năng bồi dưỡng văn hóa (như Sở Kế hoạch - Đầu tư TP).

Đoàn cũng cho rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng khó quản lý là có nhiều đầu mối cấp phép. Đề nghị Sở GD-ĐT TP chủ trì họp với các trường ĐH về quản lý các cơ sở LTĐH của các trường, thống nhất các biện  pháp để quản lý tốt hơn.