"Đưa trường học đến thí sinh" tại Nha Trang: Quan tâm ngành mới, sở thích
Theo các chuyên gia tư vấn tuyển sinh, thí sinh thích ngành nào nên chọn ngành đó vì có yêu thích mới có hăng say học tập.
Dù bầu trời âm u do mưa đã mấy ngày liền nhưng rất đông học sinh lớp 12 từ nhiều trường THPT của tỉnh Khánh Hòa vẫn đến với chương trình “Đưa trường học đến thí sinh” do Báo Người Lao Động tổ chức sáng 27-3, tại Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (TP Nha Trang).
Trước câu hỏi em thích ngành du lịch nhưng gia đình lại muốn ngành quản trị kinh doanh thì phải làm sao, TS Trịnh Thanh Toản, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Bách Việt, tư vấn: “Hãy nhớ đến sở thích của mình. Vì sở thích là quan trọng số một. Có sở thích mới có động cơ để hăng say học tập”. TS Nguyễn Đức Nghĩa bổ sung: “Thích thi gì thì chọn ngành đó. Thích ngành đó rồi thì tham khảo một số thông tin tại các trường để biết năng lực mình phù hợp với trường nào”.

Học sinh đặt câu hỏi với các chuyên gia tư vấn. Ảnh: TẤN THẠNH
Một số ngành nghề khá mới mẻ cũng được thí sinh đề cập trong chương trình tư vấn. Nguyễn Văn Hùng (học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Học) hỏi muốn trở thành diễn viên, người mẫu thì học ngành nào? TS Lê Thị Thanh Mai, Phó trưởng Ban ĐH và Sau ĐH của ĐH Quốc gia TPHCM, trả lời: “Muốn thành diễn viên, người mẫu thì phải có năng khiếu. Có thể chỉ vào hệ trung cấp hoặc nếu muốn học chuyên nghiệp thì vào các trường văn hóa nghệ thuật. Với những trường này, các em phải qua kỳ thi sơ tuyển năng khiếu và các môn văn hóa”.

Nghiên cứu tài liệu tuyển sinh trước giờ tư vấn. Ảnh: TẤN THẠNH
Trần Nhật Hà Trang (học sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm) hỏi liệu đề thi năm nay có sát sách giáo khoa không? TS Nguyễn Đức Nghĩa trả lời: “Nội dung thi ĐH sẽ nằm trong chương trình phổ thông. Các em nên truy cập Internet để xem đề cương, cấu trúc từng môn thi. Riêng môn ngoại ngữ có một phần chung cho tất cả các thí sinh. Các môn thi khác thì có phần bắt buộc và phần tự chọn. Thí sinh nào làm cả hai phần tự chọn sẽ bị phạm quy”.
Tham gia hầu hết các buổi tư vấn, TS Nguyễn Đức Nghĩa cho biết kỷ niệm nhớ nhất của ông là lắng nghe những câu hỏi rất... “ngây thơ”. Ví dụ như ngày thi, cách nộp hồ sơ... vì đó là những thông tin cơ bản nhất mà các phương tiện truyền thông, các tài liệu tham khảo đã đăng tải, song các em vẫn còn mù mờ về những điều cơ bản ấy. Đi nhiều mới thấy rất đông học sinh ở vùng sâu, vùng xa còn thiếu thông tin, còn nhiều thiệt thòi vì điều kiện thiếu thốn. Do đó, nên tiếp tục rất cần có những chương trình tư vấn bổ ích như Báo Người Lao Động đã thực hiện.
|
Lời cảm ơn! Sau hành trình qua 7 tỉnh, TP (gồm: Bình Dương, Phan Thiết, Vũng Tàu, TPHCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Quảng Nam), chương trình “Đưa trường học đến thí sinh năm 2011” đã kết thúc tại TP Nha Trang. Chương trình đã nhận được sự đồng hành của các trường: ĐH Quốc tế Hồng Bàng, CĐ Quốc tế PSB Việt Nam, ĐH Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương, ĐH Phan Thiết, ĐH Cần Thơ, ĐH Quảng Nam, các sở GD-ĐT, các trường THPT tại các tỉnh, TP. Chương trình cũng nhận được sự hỗ trợ của Đài Truyền hình TPHCM và đài phát thanh - truyền hình của các tỉnh, thành: Bình Dương, Bình Thuận, Quảng Nam, Hậu Giang… Báo Người Lao Động chân thành cám ơn các đơn vị, các chuyên gia tư vấn và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ trong các chương trình tiếp theo. Ban Biên tập
|