Giải đáp tuyển sinh 2005 (tiếp theo)

* Tôi hiện đang là học sinh lớp 12 (hệ BTTH) tôi rất thích học ngành xã hội học, nhưng tôi không biết ngành này đào tạo những gì và khi ra trường sẽ làm việc ở đâu? Tôi không có trình độ Anh văn có nên học ngành này không ? Ho Vinh Phu (Địa chỉ: 45/5a , tổ 16, mi hoa 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TPHCM)

- Ông Huỳnh Kim Tín, Phụ trách Phòng Đào tạo ĐH BC Tôn Đức Thắng, trả lời: Ngành xã hội học tuyển sinh khi C và D1, do đó nếu không giỏi tiếng Anh em vẫn có thể học ngành này. Ngành xã hội học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản tổng quát và chuyên sâu về đời sống con người trong xã hội. Đặc biệt là tập trung vào xã hội đang trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Trang bị những khái niệm nền tảng của xã hội học, giúp sinh viên tiếp cận nhiều các lĩnh vực khác nhau về đời sống kinh tế xã hội, đặc biệt là trong quá trình hội nhập toàn cầu hóa hiện nay. Cung cấp cho sinh viên một cách hệ thống các lý thuyết và phương pháp cơ bản của xã hội học làm cơ sở cho việc hình thành những tri thức và kỹ năng nghiên cứu cho một nhà xã hội học tương lai. Trang bị những tri thức xã hội học chuyên ngành nhằm giúp sinh viên sẵn sàng bứơc vào các lĩnh vực hoạt động xã hội, cụ thể là: xã hội học đô thị, xã hội học nông thôn, xã hội học tôn giáo, xã hội học giáo dục, xã hội học tội phạm...

Cử nhân xã hội học có thể làm việc trong khu vực các doanh nghiệp như ở bộ phân nhân sự, tổng hợp, nghiên cứu thị trường, điều tra thị trường... hoặc tại các khu vực chính quyền trong những vị trí như văn hóa thông tin, lao động thương binh xã hội... họ cũng có thể có công việc trong khu vực các tổ chức đoàn thể, chẳng hạn Mặt trận, Công đoàn, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên... Kiến thức về xã hội học còn cho phép họ làm việc tốt trong khu vực dịch vụ, các tổ chức tư vấn, các tổ chức phát triển công đồng, các trung tâm công tác xã hội... hoặc có thể tham gia công tác giảng dạy.

* Em muốn đăng ký thi vào CĐ Công nghiệp Thực phẩm, em cần phải làm những gì trước kỳ thi ĐH. Em ở Cần Thơ nay đăng ký thi ở TPHCM thì em phải thi ở đâu? Năm nay một học sinh được bao nhiêu nguyện vọng và có trường trung cấp y dược không? Lê Văn Hiếu Email: vanhieule19@yahoo.com

- Ông Huỳnh Kim Tín, phụ trách Phòng Đào tạo ĐH BC Tôn Đức Thắng, trả lời: Muốn thi vào trường CĐ không tổ chức thi, thí sinh phải làm hồ sơ thi vào một trường ĐH. Lưu ý trong hồ sơ đăng ký dự thi, mục 16 ghi rõ nguyện vọng là trường CĐ muốn vào học.

* Em chưa có CMND mà chỉ có chứng minh tạm có thi ĐH được không. Nguyen Tat Thinh (địa chỉ: 32/41phansaonam, P.11 Q. Tân Bình)

- Ông Huỳnh Kim Tín, phụ trách Phòng Đào tạo ĐH BC Tôn Đức Thắng, trả lời: Em chỉ cần có giấy báo dự thi là có thể đi thi ĐH được rồi.

* Nếu tôi dự thi vào ngành quản trị du lịch khách sạn của trường không xét tuyển là ĐHDL Văn Lang là nguyện vọng 1 thì tôi ghi theo mã số ngành của Trường ĐH Văn Lang, hay chỉ cần làm 1 hồ sơ dự thi duy nhất của nguyện vọng 1 mà không cần phải làm hồ sơ thi tuyển tại trường tôi thi phải không ? Tôi nghe nói tất cả thí sinh khi đã trúng tuyển, học xong 1 năm, tùy vào số điểm thi mới được chọn ngành, như vậy có đúng không ? Nếu chọn nguyện vọng 1 như trên mà không đủ số điểm thì nguyện vọng 2, 3 của tôi vẫn là trường ĐH đó thì tôi phải ghi hồ sơ dự thi ra sao? Le Ngo Xuan Truc (Địa chỉ: 45A2 P. Son Ky Q. Tan Phu)

- Ông Huỳnh Kim Tín, phụ trách Phòng Đào tạo ĐH BC Tôn Đức Thắng, trả lời: Muốn học tại trường ĐH không tổ chức thi, em phải mượn trường ĐH khác (cùng khối thi) để dự thi. Trong hồ sơ đăng ký dự thi, mục 2, em ghi trường dự thi; mục 16, em ghi rõ ngành, trường có nguyện vọng học. Việc đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2, 3 diễn ra sau khi có kết quả nguyện vọng 1. Mục 16 không phải là nơi đăng ký nguyện vọng 2, 3.

* Xin cho biết danh sách các trường ĐH, CĐ có hệ liên thông từ trung cấp lên. Nguyen Quoc Phong (Địa chỉ: Long An)

- Ban Tư vấn Tuyển sinh trả lời: Năm 2004, Bộ GD-ĐT cho phép thêm 10 trường đào tạo liên thông từ THCN lên CĐ, ĐH: CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Thái Bình, CĐ Giao thông Vận tải, ĐH BC Tôn Đức Thắng, CĐ Công đồng Trà Vinh, CĐ Nông Lâm, CĐ Xây dựng số 1, CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương, CĐ BC Quản trị kinh doanh, ĐH Thủy sản Nha Trang, CĐ Lao động Xã hội.

* Em đang muốn thi vào Học viện Hành chính Quốc gia vậy tiêu chuẩn thi vào trường là gì? Phải bảo đảm những yêu cầu nào? Chỉ tiêu tuyển sinh của học viện năm nay là bao nhiêu? Nguyễn Quang Tuân (Địa chỉ: lớp 12a1 trường THPT Pleiku, 90 Tô Vĩnh Diện, TP Pleiku (tỉnh Gia Lai)

- Ban Tư vấn Tuyển sinh trả lời: Điều kiện thi vào Học viện Hành chính Quốc gia cũng giống như thi vào các ĐH khác, thí sinh đã tốt nghiệp lớp 12. Năm nay, học viện tuyển 800 chỉ tiêu đào tạo ngành cử nhân hành chính, tuyển sinh khối A, C. Trong đó, 400 chỉ tiêu đào tạo tại Hà Nội, 400 chỉ tiêu đào tạo tại cơ sở TPHCM.

* Năm nay em thi vào ĐH, Trường Quản trị Kinh doanh. Em muốn biết rõ thông tin về trường này? Em muốn hỏi tỷ lệ thi vào ngành quản trị kinh doanh có cao không?

Có những điều gì mới về quy chế cũng như các hướng dẫn mới trong đợt tuyển sinh năm nay so với năm 2004. Chu Thị Anh Thùy (Địa chỉ: Diễn Châu - Nghệ An)

- Ban Tư vấn Tuyển sinh trả lời: Không có trường ĐH nào có tên như em nói. Chỉ có ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh thuộc ĐH Thái Nguyên, tuyển sinh nhóm ngành kinh tế - quản trị kinh doanh. Và CĐ Bán công Quản trị kinh doanh (tỉnh Hưng Yên), tuyển sinh các ngành về quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính, tin học, thi vào ngày 16 và 17-7. Tìm thông tin chi tiết, em có thể xem quyển Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2005.

- Thạc sĩ Trần Thanh Phong, Trưởng Phòng Đào tạo ĐH Nông Lâm TPHCM, trả lời: Theo phát biểu kết luận của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT trong Hội nghị Tuyển sinh toàn quốc năm 2005 qua mạng, ngày 2-2-2005, vẫn giữ ổn định như năm 2004, để tập trung sự đổi mới mạnh mẽ vào năm 2008 (kết hợp hai kỳ thi tốt nghiệp THPT và ĐH làm một). Đề thi vẫn theo hướng tự luận. Điểm sàn vẫn phải có để bảo đảm chất lượng đầu vào và công bố sau khi có kết quả thi. Các trường CĐ có thể tổ chức thi, tuy nhiên, bộ khuyến khích các trường có điều kiện xét tuyển. Bộ cũng khuyến khích các trườngTHCN xét tuyển dựa vào kết quả thi phổ thông và ĐH, CĐ.

Như năm 2004, năm nay, thí sinh (TS) vẫn có 3 nguyện vọng: 1 “cứng” và 2 “mềm” trong một đợt thi. TS chỉ cần ghi một nguyện vọng (NV1 - nguyện vọng “cứng”) và ghi hết sức chính xác mã ngành, mã trường, trong hồ sơ - đây là điều rất quan trọng, cần lựa chọn sáng suốt, hợp lý, chọn ngành chọn trường vừa sức học và phù hợp với điều kiện hoàn cảnh thực tế. Nguyện vọng 2 (NV2), nguyện vọng 3 (NV3) là nguyện vọng “mềm”, sau khi không đạt NV1, các TS cần nắm bắt thật nhiều thông tin trong tay như kết quả thi của mình, điểm chuẩn của từng trường, từng ngành, chỉ tiêu xét tuyển (đối với trường không tổ chức thi) hoặc chỉ tiêu còn lại để xét (đối với trường tổ chức thi).

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh các trường em có thể xem quyển Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2005.

* Em học tại trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hà Tĩnh nhưng hộ khẩu em thì ở Cuong Gian. Vậy em được hưởng ưu tiên ở trường em đang học hay theo hộ khẩu thường trú ? Cuong (Địa chỉ: cuonggian-nghixuan_hatinh)

- Thạc sĩ Trần Thanh Phong, Trưởng Phòng Đào tạo ĐH Nông Lâm TPHCM, trả lời: Về ưu tiên khu vực: Từ năm 2004, Bộ GD-ĐT đã quyết định lấy “điều kiện hưởng thụ giáo dục làm cơ sở ưu tiên khu vực”, theo đó: Những thí sinh học liên tục và tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) ở khu vực nào thì hưởng ưu tiên khu vực đó, nếu trong 3 năm học THPT (hoặc tương đương) có chuyển trường thì học ở khu vực nào lâu hơn sẽ hưởng ưu tiên khu vực đó (thí sinh cần điền chính xác trong phiếu đăng ký dự thi, để tránh nhầm lẫn đáng tiếc). Nếu nửa thời gian còn lại học ở một trường, nửa thời gian học ở trường khác thì tốt nghiệp ở khu vực nào sẽ hưởng ưu tiên ở khu vực đó.

* Em hiện là học sinh ở trường MDC quận 6 nhưng không có hộ khẩu TP mà chỉ có KT3 vậy có được xét tuyển như những thí sinh khác có hộ khẩu ở TP không ? Để vào các trường ĐH công lập ? Nếu em chi đăng ký thi xét tuyển hệ ĐH của truờng nhưng không đăng ký hệ CĐ, sau khi thi nếu không đủ điểm có được xét tuyển hệ CĐ của trường đó không ? Nguyen Tan Loi (Địa chỉ: 133/41 van than, P.8, Q.6 - TPHCM)

- Ban Tư vấn Tuyển sinh trả lời: Em vẫn được xét tuyển vào các trường ĐH công lập tại TPHCM.

- Thạc sĩ Trần Thanh Phong, Trưởng Phòng Đào tạo ĐH Nông Lâm TPHCM, trả lời: Năm nay, thí sinh vẫn có 3 nguyện vọng: 1 “cứng” và 2 “mềm” trong một đợt thi. Thí sinh chỉ cần ghi một nguyện vọng (NV1 - nguyện vọng “cứng”) và ghi hết sức chính xác mã ngành, mã trường, trong hồ sơ - đây là điều rất quan trọng, cần lựa chọn sáng suốt, hợp lý, chọn ngành chọn trường vừa sức học và phù hợp với điều kiện hoàn cảnh thực tế. Nguyện vọng 2 (NV2), nguyện vọng 3 (NV3) là nguyện vọng “mềm”, sau khi không đạt NV1, các thí sinh cần nắm bắt thật nhiều thông tin trong tay như kết quả thi của mình, điểm chuẩn của từng trường, từng ngành, chỉ tiêu xét tuyển (đối với trường không tổ chức thi) hoặc chỉ tiêu còn lại để xét (đối với trường tổ chức thi) để đăng ký xét tuyển.

Hệ THCN trong Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ y tế TPHCM xét tuyển như thế nào, chỉ tiêu, điểm chuẩn, đào tạo những ngành nào, thời gian học bao lâu, ra trừơng làm ở đâu? Và có liên thông không? Trường CĐ Sư phạm TPHCM có liên thông lên ĐH được không? Hệ THCN trong Trường ĐH Y dược xét tuyển ra sao, thời gian học bao lâu, ra trường làm ở đâu và có liên thông lên ĐH không? Lại Văn Quốc (Địa chỉ: TPHCM)

- Ban Tư vấn Tuyển sinh trả lời: Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ y tế TPHCM tuyển sinh 120 chỉ tiêu, đào tạo bác sĩ đa khoa hệ chính quy (học 6 năm), thi tuyển khối B. Chỉ tuyển thí sinh hộ khẩu TPHCM. Ngày thi theo quy định chung của Bộ GD-ĐT.

* Cho em hỏi ở các trường ĐH có ngành học quản trị doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp kế toán, kế toán - kiểm toán. Sự khác nhau của các ngành học này? Khi học ngành quản trị doanh nghiệp có thể làm được công việc kế toán thống kê không? Khi cấp bằng thì trong bằng sẽ ghi như thế nào? Phạm Ngọc Tú (Địa chỉ: TP Vũng Tàu)

- Ban Tư vấn Tuyển sinh trả lời: Hiện nay, có nhiều trường đào tạo ngành quản trị kinh doanh. Xin giới thiệu mục tiêu đào tạo để em có sự phân biệt. Ngành này đào tạo cử nhân kinh tế có khả năng quản lý doanh nghiệp trong tương lai với những kiến thức về quản lý ở tầm vi mô tương đối bài bản và toàn diện. Trong quá trình đào tạo không chỉ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cần thiết về nghề quản lý mà còn phải làm rõ trách nhiệm đối với nghề nghiệp và bồi dưỡng lòng tự tin và yêu nghề cho sinh viên. Cung cấp một đội ngũ cán bộ có khả năng thực hiện một số kỹ năng quản lý và tư vấn trong công tác quản lý các doanh nghiệp, các công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Sinh viên tốt nghiệp làm việc chủ yếu ở các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Ngành kế toán đào tạo cử nhân kinh tế:

- Nắm vững các chế độ tài chính – kế toán do Bộ Tài chính và Nhà nước ban hành.

- Có kiến thức kế toán, kiểm toán và tài chính đủ khả năng tổ chức điều hành công tác kế toán, kiểm toán nội bộ và tài chính ở tất cả các loại hình doanh nghiệp.

- Thực hành và hướng dẫn thực hiện công tác kế toán, kiểm toán nội bộ thủ công hay trên máy vi tính từ kế toán chi tiết đến kế toán tổng hợp.

- Có khả năng nghiên cứu khoa học để phát triển và giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tế công tác.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các doanh nghiệp và các bộ phận chức năng kế toán, kiểm toán tại các bộ, ngành và các cơ quan Nhà nước khác.

* Em là thí sinh dự thi năm hai, vừa rồi ngành" luật kinh doanh" thuộc Khoa Kinh tế - Đại học Quốc gia TPHCM lấy bao nhiêu điểm? Cao Hoàng Vũ (Địa chỉ: Đội 4, thôn Phú Mỹ, xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi)

- Ban Tư vấn Tuyển sinh trả lời: Ngành luật kinh doanh của Khoa Kinh tế ĐH Quốc gia TPHCM có điểm chuẩn năm 2004: Khối A: 15; D1:17.

* Em hiện là thí sinh tự do, làm hồ sơ thi ĐKDT vào trường ĐH có tổ chức thi theo NV1, nhưng nếu không trúng tuyển NV1, thì em làm đơn xin xét tuyển NV2 vào trường CĐ, mà trường CĐ lại có tổ chức thi tuyển thì em phải làm hồ sơ như thế nào ạ ? Nguyễn Ngọc Mỹ Bình (Địa chỉ: 182A Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận - TPHCM)

- Ban Tư vấn Tuyển sinh trả lời: Trường CĐ có tổ chức thi tuyển thi theo đề riêng của trường nên thường không xét tuyển thí sinh thi theo đề chung của Bộ GD-ĐT.

* Em xin hỏi về cách ghi mục 2 và mục 16 thế nào cho đúng. Thí dụ em thi vào ngành nha trường ĐH Y Dược TPHCM thì em sẽ điền vào mục 2 và mục 16 như thế nào. Nguyen Thuy Lan (Email: vicky200383@yahoo.com)

- Ban Tư vấn Tuyển sinh trả lời: Em điền đầy đủ thông tin vào mục số 2 (ký hiệu trường: YDS, khối thi: B, mã ngành: 302), còn mục 16 em để trống.

* Năm nay CĐ có thi không hay chỉ là nguyện vọng thôi ạ ? Nguyen Van Loc (Địa chỉ: hai phong)

- Ban Tư vấn Tuyển sinh trả lời: Năm nay, có trường CĐ tổ chức thi, có trường xét tuyển. Em tìm thông tin chi tiết trong quyển Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2005. Duc Viet (Địa chỉ: Gia Vien - Ninh Binh)

* Cho em hỏi mã Trường THPT Gia Viễn C, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình?

- Ban Tư vấn Tuyển sinh trả lời: Mã trường Trường THPT Gia Viễn C, tỉnh Ninh Bình: 043.

* Theo mẫu đăng ký dự thi ĐH-CĐ 2005, để đăng ký các NV2 - 3 tôi phải làm thế nào ? Đỗ Minh Tuấn (Địa chỉ: 14a2 - đường 30/4 - P. Xuân Khánh - Q.Ninh Kiều - TP Cần Thơ)

- Ban Tư vấn Tuyển sinh trả lời: Trong hồ sơ đăng ký dự thi, thí sinh không đăng ký NV2, 3. Sau khi có kết quả thi, nếu không đỗ NV1 mà điểm thi trên điểm sàn, thí sinh nhận được giấy chứng nhận kết quả số 1 và số 2. Giấy số 1 dùng để đăng ký xét tuyển NV2 từ ngày 25-8 đến 10-9. Trong trường hợp không đỗ NV2, thí sinh dùng giấy chứng nhận số 2 để đăng ký xét tuyển NV3 từ ngày 15 đến 30-9.