Học lệch giờ không phải là giải pháp căn cơ

LTS: Để góp phần tìm giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn TPHCM, Sở GD-ĐT vừa trình UBND TP bảng điều chỉnh thời gian học tập giữa các khối lớp. Xung quanh vấn đề này, Báo NLĐ đã nhận được nhiều góp ý của hiệu trưởng các trường và bạn đọc

Ông Hà Hữu Thạch, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đăng Lưu:

Gây xáo trộn giờ học của học sinh

Việc sắp xếp lệch giờ giữa các khối trong từng trường như đề xuất của Sở GD-ĐT là rất khó vì hiện nay thời khóa biểu cho các khối lớp, cho giáo viên đã ổn định, nếu thay đổi sẽ làm đảo lộn tất cả, gây xáo trộn trong giờ chuyển tiếp, giờ học của học sinh.

Hiện nay, giáo viên ở các trường THCS, THPT không chỉ dạy một lớp mà còn dạy ở những lớp khác. Do vậy, nếu xếp lệch giờ giữa các khối lớp rất dễ dẫn đến việc giáo viên phải mất thời gian chờ đợi.

Việc tổ chức học lệch giờ giữa các khối lớp trong trường, xét về mặt lý thuyết sẽ giảm số lượng người tham gia trong cùng một thời gian, giúp giảm ùn tắc. Tuy nhiên, trong thực tế, số lượng phụ huynh, học sinh gây ùn tắc giao thông (UTGT) hiện nay là không nhiều vì ngay ở các trường THPT, lúc 6 giờ 45 phút học sinh đã vào trường, trong khi ùn tắc kéo dài đến 8 giờ, thậm chí là 9 giờ ở một số khu vực.

Ông Nguyễn Đình Thịnh, Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Hoa Thám:

Kẹt xe đâu phải do phụ huynh, học sinh

Nạn kẹt xe không phải do học sinh, do các trường mà do nhiều nguyên nhân khác. Hiện nay, UTGT thường xảy ra ở một số khu vực vào buổi sáng từ 7 giờ đến gần 9 giờ và buổi chiều khoảng 17 giờ.

Trong khi đó, buổi sáng, học sinh THPT đã đến trường từ lúc 6 giờ 45 phút, nghĩa là phụ huynh phải đưa con đi học trước đó. Hơn nữa, dù có điều chỉnh như thế nào thì phụ huynh vẫn phải đi làm nên cùng giờ đó họ vẫn phải lưu thông.

Hiện nay, Trường THPT Hoàng Hoa Thám đã điều chỉnh thời gian học, ra về của học sinh theo kiến nghị điều chỉnh của Sở GD-ĐT, nhưng về việc tổ chức học lệch giờ giữa học sinh các khối lớp trong trường thì trường chúng tôi chưa thực hiện vì điều chỉnh học lệch giờ sẽ gây ra khó khăn cho việc tổ chức cũng như với giáo viên.

Bạn đọc ở địa chỉ maihoa... @yahoo.com:

Sẽ không hiệu quả

Qua Báo Người Lao Động ngày 2-10, chúng tôi nghe ông giám đốc Sở GD-ĐT nói sẽ phải tổ chức học lệch giờ giữa các khối lớp trong giờ học nhằm góp phần giảm UTGT ở một số tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Là một nhân viên làm việc theo giờ hành chính, chúng tôi thấy việc điều chỉnh sẽ không đem lại kết quả gì. Ngay như bản thân tôi, cho dù sở có điều chỉnh giờ học của trường tiểu học, nơi con tôi đang học thì sáng sớm như bình thường tôi vẫn phải đưa con tôi đi học để còn kịp giờ làm việc.

Ví dụ, thời gian vào học như đang thực hiện ở bậc tiểu học là 7 giờ, nay điều chỉnh muộn 30 phút thì cũng không thể khiến tôi đưa con đi học trễ hơn thường lệ vì tôi còn phải đi làm đúng giờ.

Theo tôi, việc điều chỉnh giờ học chỉ là một việc làm rất nhỏ trong hàng loạt vấn đề lớn cần giải quyết chống UTGT. Vấn đề chính là phải cải thiện đường sá, vì hiện nay lưu lượng xe tham gia giao thông quá lớn, trong khi đó hạ tầng giao thông còn kém quá.

Bà Trần Thị Thanh Diệu, Thường trực HĐND TPHCM:

Cần xem xét kỹ, tránh gây xáo trộn đời sống nhân dân

Đề án điều chỉnh giờ làm việc, giờ học trên địa bàn TPHCM do UBND TP trình HĐND TP vào năm 2003 (kỳ họp lần 11 khóa VI) đã không được đa số đại biểu đồng tình vì nếu áp dụng sẽ gây xáo trộn không nhỏ đến cuộc sống người dân.

Vì vậy, tại kỳ họp này, đề án trên không được thông qua mà HĐND TP chỉ ban hành nghị quyết cho phép các đơn vị liên quan thực hiện cục bộ ở địa bàn là KCX-KCN cũng như một số trường học.

Nếu nói việc thực hiện cục bộ bị “bỏ quên” là không đúng vì theo tôi, lúc đó các đơn vị có thực hiện nhưng vì không khả thi nên chỉ làm một thời gian ngắn rồi “buông” luôn; không có báo cáo, đánh giá gì cả!

Mới đây, Chủ tịch UBND TP giao cho Sở LĐ-TB-XH làm đầu mối lấy ý kiến một số sở ngành và xây dựng đề án lệch giờ, lệch ca giữa các cơ quan, trường học theo hướng phù hợp tình hình thực tế hơn.

Vì chưa biết nội dung đề án mới ra sao, việc điều chỉnh giờ có tầm ảnh hưởng rộng hay hẹp nên HĐND TP chưa có quyết định đề án này có đưa ra lấy ý kiến trong kỳ họp HĐND TP cuối năm hay không. Tuy nhiên, nếu việc điều chỉnh gây xáo trộn cuộc sống người dân thì việc UBND TP có tờ trình HĐND TP là điều cần thiết phải làm.