Học ngành nào dễ tìm việc?

(NLĐO)- Các ngành kinh tế, công nghệ môi trường, công nghệ sinh học... luôn là những ngành nằm trong lựa chọn hàng đầu của thí sinh. Tuy nhiên, việc lựa chọn vào những ngành này cần được cân nhắc kỹ bởi thông thường những chuyên ngành này có mức điểm chuẩn khá cao.

Điểm trúng tuyển cao, thí sinh cần cân nhắc
 

img
Thí sinh nghe phổ biến quy chế dự thi ĐH, CĐ 2008 tại hội đồng thi trường ĐH KHTN (ĐH Quốc gia Hà Nội)

Ngành Công nghệ Môi trường đào tạo kiến thức về các kỹ năng, quy trình, phương pháp xử lý môi trường. Hiện nay, đây là một trong những lĩnh vực có nhu cầu cao về nhân lực trong thực tiễn. Theo các chuyên gia tư vấn tuyển sinh, nhu cầu cán bộ về ngành này rất lớn, tuy nhiên việc tìm được công việc thế nào lại phụ thuộc vào năng lực thực sự của sinh viên bên cạnh bằng cấp ngành nghề. 

Tương tự như vậy, ngành Công nghệ Sinh học đang là một ngành Công nghệ mũi nhọn, ứng dụng nhiều thành tựu khoa học hiện đại có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Công nghệ Sinh học có thể vận dụng vào thực tiễn nghiên cứu và sản xuất sản phẩm có trình độ cao liên quan đến Sinh học Y dược, Nông nghiệp, Môi trường,... bằng các phương pháp hiện đại như: chuyển gen, chế biến thực phẩm, sản xuất vaccine, nuôi cấy tế bào và các công nghệ tế bào gốc. Với những thành tựu ban đầu của ngành này, rất nhiều thí sinh đăng ký dự thi nên điểm chuẩn đầu vào khá cao.
 
Năm 2009, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội dành 180 chỉ tiêu cho ngành Sinh học và Công nghệ Sinh học. Khoa Môi trường sẽ tuyển 170 chỉ tiêu với các chuyên ngành Khoa học Môi trường, Công nghệ Môi trường....Thí sinh cần lưu ý, năm 2008, điểm chuẩn của ngành Công nghệ Sinh học, Sinh học, Khoa học Môi trường của trường này được đánh giá là cao nhất, lên tới 25,5 điểm. Các trường như ĐH Bách khoa Hà Nội cũng tuyển các ngành Công nghệ môi trường, Công nghệ sinh học với mức điểm chuẩn chung vào trường là 22,5.

Điều đáng lưu ý là những ngành này có thể tuyển sinh cả khối A và khối B, tuy nhiên, theo xu hướng điểm chuẩn 2008 thì điểm chuẩn khối A thấp hơn nhiều so với khối B.

Năm 2008, trường ĐH Nông nghiệp I tuyển ngành Công nghệ Sinh học với mức điểm chuẩn khối A là 19, trong khi đó, khối B là  23. Ngành Môi trường khối A: 16; khối B: 20,5. ĐH Lâm nghiệp: Khoa học Môi trường: khối A tuyển ở mức 13 điểm; khối B: 19,5; Công nghệ Sinh học: khối A: 13; khối B: 20

Luật, Sư phạm dẫn đầu các ngành xã hội
       
 Một trong những tâm điểm của khối xã hội là ngành sư phạm với truyền thống điểm chuẩn khá cao. Dẫn đầu về điểm trúng tuyển là ĐH Sư phạm Hà Nội với các ngành SP Ngữ văn 21 điểm; SP Lịch sử 22; SP Địa lí 22. Thấp hơn một chút là các ngành Giáo dục chính trị 18,5; GDCD-Giáo dục quốc phòng 19, Quản lí giáo dục 15; SP Triết học 15.

Các ngành đào tạo ngoài sư phạm của trường có mức điểm trúng tuyển cũng khá cao như Việt Nam học 19,5, Lịch sử 20, Ngôn ngữ 20. Tuy nhiên, hai ngành Công tác xã hội và Văn học chỉ có mức điểm trúng tuyển lần lượt là 16 và 17 điểm. 

Năm 2008, khoa Sư phạm của ĐH Quốc gia Hà Nội cũng có mức điểm chuẩn khá cao với SP ngữ văn và SP lịch sử, là 21,5 và 20,5 điểm. Sở dĩ điểm vào các ngành sư phạm cao bởi lợi thế được miễn học phí, tuy nhiên, chính sách này đang được cho rằng cần xem xét lại khi nhiều sinh viên ra trường không đi theo ngành dù được hưởng chế độ ưu tiên trong suốt quá trình học.

  Một khối ngành nữa cũng thu hút thí sinh khối C là Luật, tuy nhiên, gần như chỉ những thí sinh thực sự tự tin vào năng lực của mình mới dự thi vào khối ngành này. Năm 2008, trường ĐH Luật Hà Nội có điểm trúng tuyển của khối C năm 2008 là 20,5 điểm. Khoa Luật thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội cũng có điểm trúng tuyển khối C ngành Luật học là 19 điểm (năm 2007 là 20,5 điểm). Đây là mức điểm trúng tuyển gần như cao nhất đối với những ngành tuyển sinh khối C trên cả nước.