Học phí tăng 10-20%, sinh viên gặp khó khăn

ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC.- Đầu tháng 9, các trường ĐH, CĐ triển khai công tác đăng ký nhập học. Đây cũng là dịp các trường tổ chức thu học phí.

Ở thời điểm này, các trường chỉ thu học phí học kỳ 1, kèm theo các khoản như bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn...

Học phí tăng bao nhiêu?

 Các trường ĐH công lập có mức thu như sau (sinh viên mới trúng tuyển): ĐH Bách khoa TPHCM: học phí học kỳ 1 là 950.000 đồng, tiền làm hồ sơ, giấy tờ nhập học, sinh hoạt đầu khóa khoảng 55.000 đồng; ĐH Kinh tế TPHCM: học phí cả năm 1,7 triệu đồng, có thể đóng một lần hay từng học kỳ (học kỳ 1 đóng 850.000 đồng); ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM: tạm thu 800.000 đồng (học phí học kỳ 1); ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM: thu 1,15 triệu đồng, gồm học phí học kỳ 1, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn năm học 2001 - 2002; ĐH Nông Lâm TPHCM: thu 1 triệu đồng, gồm học phí học kỳ 1, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn.

Các trường ngoài công lập, mức thu như sau: Trường CĐ Bán công Hoa Sen: thu khi đăng ký nhập học 2 triệu đồng, số còn lại 1.850.000 đồng (ngành công nghệ thông tin) và 1.550.000 đồng (các ngành còn lại) sẽ thu sau; Trường ĐH Công nghệ Dân lập Tôn Đức Thắng: thu 1,5 triệu đồng học phí học kỳ 1, không thu từng tháng, các trường hợp khó khăn có chứng nhận của địa phương có thể làm đơn xin trường cho đóng trước 50%; ĐH Dân lập Văn Hiến: thu 1,5 triệu đồng học phí học kỳ 1, lệ phí nhập học 40.000 đồng, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn 50.000 đồng... Nhìn chung, hầu hết học phí ở các trường đều tăng từ 10 đến 20%.

Tại sao tăng học phí?

Học phí năm học 2000 - 2001 tại Trường ĐH Mở - Bán công TPHCM là 45.000 đồng/tín chỉ (15 tiết) đối với các môn học lý thuyết, giáo dục quốc phòng; 50.000 đồng/tín chỉ đối với các môn thí nghiệm, thực tập, đồ án môn học. Nhưng năm học 2001 - 2002, học phí tăng khoảng 5.000 đồng/tín chỉ, tương đương 10% trên một đơn vị tín chỉ so với năm trước. Ngoài ra, có môn thực hành phân tích định lượng, nay phân thành 2 tín chỉ (trước đây chỉ học 1 tín chỉ) nên học phí tăng gấp đôi. Ông Lê Thế Dõng, hiệu trưởng nhà trường, giải thích: “Việc tăng này để đảm bảo việc trang bị cơ sở vật chất, như phòng thí nghiệm, thực hành, thư viện phục vụ việc học tập, giảng dạy cho sinh viên và đảm bảo thu chi toàn trường trong tình hình trường tự cân đối về tài chính”.

Học phí hệ ĐH chính quy năm học 2001 - 2002 của Trường ĐH Kinh tế TPHCM là 1,7 triệu đồng, tăng 200.000 đồng so với mức cũ, tương đương 13,3%. Theo ban giám hiệu nhà trường, việc điều chỉnh mức thu học phí là do mấy năm liền không tăng học phí, kinh phí Nhà nước cấp cũng không tăng, đã ảnh hưởng đến hoạt động tài chính của trường trong việc mua sắm trang thiết bị, xây dựng cơ sở vật chất...

D. Hằng - Th. Bích

 

 Vay vốn ở đâu?

Nếu thực sự khó khăn, bạn có thể tìm đến Phòng Công tác chính trị sinh viên, Hội Sinh viên hoặc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của trường để tìm hiểu thủ tục vay quỹ tín dụng đào tạo. Đối tượng cho vay là con các gia đình gặp khó khăn về tài chính, đang theo học hệ chính quy, tập trung dài hạn tại các trường ĐH, CĐ, THCN và dạy nghề, thuộc một trong các trường hợp: Trước khi nhập trường có hộ khẩu thường trú ở nông thôn hoặc vùng khó khăn, được vay vốn sau khi nhập trường, và được vay các năm tiếp theo nếu liên tục duy trì điểm trung bình mở rộng ở mức trung bình trở lên; có tổng số điểm thi vào trường thuộc loại khá trở lên so với điểm xét tuyển; liên tục duy trì điểm trung bình mở rộng loại trung bình khá trở lên (đối với diện học từ 1 học kỳ trở lên); thuộc diện gia đình chính sách.  Nếu không đạt kết quả theo tiêu chuẩn quy định vẫn được vay khi có xác nhận và đề nghị cho vay của nhà trường. Mức vay tối đa là 150.000 đồng/tháng.