Hơn 623.000 thí sinh dự thi

Tỉ lệ thí sinh đến dự thi đạt 71,63% l54 thí sinh bị đình chỉ thi l5 cán bộ coi thi bị xử lý kỷ luật. Một thí sinh tại TPHCM lao xuống sân trường thi hò hét vì bị stress

Dù có nhiều khối thi và nhiều môn tự luận nhưng ngày thi đầu tiên (9-7), đợt 2 kỳ thi tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ 2009 đã kết thúc với số thí sinh (TS) vi phạm giảm hẳn là 60 (năm 2008 là 108). Trong đó, 6 TS bị khiển trách, 54 TS khác bị đình chỉ vì mang điện thoại di động và tài liệu trái phép vào phòng thi. Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, số TS đến dự thi là 623.749, đạt tỉ lệ 71,63%. Các hội đồng tuyển sinh đã xử lý kỷ luật 5 cán bộ coi thi, trong đó 2 trường hợp bị khiển trách do mở đề thi sớm 5 phút, 2 trường hợp bị đình chỉ do phát đề chậm 13 phút và 1 bị đình chỉ do làm việc riêng.


Hà Nội: Đặt camera tại phòng thi


Năm nay, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đặt camera tới từng phòng thi, một màn hình lớn được đặt ngay trong phòng thường trực hội đồng thi. Trên đó, lần lượt hiển thị hình ảnh của các phòng thi. GS-TS Dương Xuân Ngọc, Trưởng Ban Chỉ đạo thi Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho biết không chỉ 2 giám thị ở trong phòng, giám thị hành lang mà còn hàng chục giám thị “vòng ba” luôn túc trực theo dõi qua màn hình.

Tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội), vào thi văn được 15 phút, giám thị phát hiện 1 TS để điện thoại trong người, mặc dù ở chế độ tắt, đã lập biên bản đình chỉ thi TS này. Tại Trường ĐH Ngoại thương, 2 TS cũng bị đình chỉ thi vì mang điện thoại di động.

img
Thí sinh trao đổi bài thi môn toán chiều 9-7 tại Hội đồng thi Trường THPT Bùi Thị Xuân- TPHCM. Ảnh: N. Hữu


Bà Nguyễn Lan Hương, trưởng điểm thi 45 của Viện ĐH Mở, cho biết thời gian thi môn năng khiếu (vẽ đồ họa) kéo dài 4-5 giờ nên trong số 688 TS dự thi tại Trường THPT Việt Đức chiều 9-7 đã có 2 TS bị cảm phải tạm nghỉ để chăm sóc y tế. Để bảo đảm sức khỏe của TS trong buổi thi năng khiếu sáng 10-7 (kéo dài 300 phút), Ban Chỉ đạo thi Viện ĐH Mở đã thông báo cho TS mang theo thức ăn nhẹ trong quá trình thi.


Trường ĐH Sư phạm Hà Nội trong đợt thi này có 2 TS khiếm thị Nguyễn Văn Hùng (Phú Xuyên- Hà Nội), dự khối C vào Khoa Giáo dục đặc biệt và Ngô Quang Hiếu, TS của Trường ĐH Công đoàn gửi sang thi. Trường ĐH Sư phạm đã bố trí cho 2 TS phòng thi đặc biệt với 4 giám thị coi thi và 1 công an túc trực.

Hai TS được làm bài trên máy tính có cài đặt phần mềm dành cho người khiếm thị, đề thi được các giám thị đọc lại. Sau khi hoàn thành bài thi môn văn, Nguyễn Văn Hùng cho biết em chỉ có 10 ngày để tập sử dụng máy vi tính có phần mềm dành cho người khiếm thị nên không thể làm bài tốt như mong đợi, tuy nhiên Hùng vẫn rất hy vọng vào kết quả thi của mình.


TPHCM: Tỉ lệ dự thi cao


Tại TPHCM, tỉ lệ TS dự thi tại các hội đồng thi đều đạt trên 75%. Tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM, tỉ lệ TS dự thi đạt 78,38%, Trường ĐH Nông Lâm TPHCM 78,68%, Trường ĐH Y Dược TPHCM 75,93%, Trường ĐH Tài chính – Marketing 76%, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn TPHCM 72,68%, Trường ĐH Luật TPHCM 70,69%...


Tại Trường Trung học Thủy sản, một điểm thi của Trường ĐH Mở TPHCM, một TS nữ khi thi xong môn văn, trong lúc băng qua đường đã bị xe máy tông, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Triều An. Sau khi được băng bó, buổi chiều, TS vẫn tiếp tục dự thi môn toán.

Tại điểm thi Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, khi giờ thi môn sử bắt đầu được 30 phút, một TS nữ đã bị ói, xỉu được đưa vào phòng y tế nghỉ ngơi khoảng 20 phút, TS trở lại tiếp tục làm bài.

Tại điểm thi Trường THPT Gia Định của Trường ĐH Mở, một TS nam sau khi thi xong môn văn, đã xuống sân hò hét, không chịu vào phòng y tế và trốn vào nhà vệ sinh chốt cửa. Nhân viên y tế chẩn đoán TS bị stress do quá căng thẳng và có biểu hiện của thần kinh cấp.


Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều trường tiếp tục phải giải quyết những hợp TS bị mất giấy báo thi, hoặc không đầy đủ giấy tờ thi. Tại Trường THPT Lương Thế Vinh, quận 1, một điểm thi của Trường ĐH Y Dược TPHCM, số TS phải viết giấy cam kết là 18 trường hợp, chủ yếu do bị thất lạc giấy tờ, mất giấy báo thi, thiếu ảnh, số chứng minh nhân dân không khớp với giấy báo thi...

Tại Trường THCS Kiến Thiết, một điểm thi của Trường ĐH Sài Gòn, một TS bị giật đồ, mất hết giấy tờ đã được hội đồng thi của trường giải quyết kịp thời để TS được vào thi. Tại Hội đồng thi Trường ĐH Y Dược TPHCM, một TS đến từ Trường THPT Cầm Bá Thước, Thanh Hóa bị chuyển nhầm hồ sơ gốc vào Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định, Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã kịp thời có công văn xác nhận sai sót này để TS được dự thi.


Tại TP Cần Thơ, theo số liệu thống kê từ hội đồng coi thi liên trường, số lượng TS dự thi là 35.959, vắng 14.766 TS, đạt tỉ lệ 70,9%. Có 3 TS do hạ can xi ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu (một tại điểm thi Trường ĐH Tây Đô và điểm thi Nhà học A 1-ĐH Cần Thơ), 1 trường hợp bị khiển trách do hết giờ làm bài vẫn tiếp tục làm.