Khoảng 1,13 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT
(NLĐ)- Tin từ Bộ GD-ĐT cho biết trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2009 sẽ được tổ chức trong ba ngày từ 2 đến 4-6 tới, cả nước dự kiến có khoảng 1,13 triệu thí sinh dự thi
Đây cũng là năm đầu thí sinh thi theo phân ban đã đăng ký từ năm đầu cấp, nên các thí sinh học theo chương trình nào sẽ thi theo chương trình đó. TS Nguyễn An Ninh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng - Bộ GD-ĐT, cho biết ba vấn đề nóng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009 là việc in sao đề thi, tổ chức thật tốt việc thi theo cụm trường, chấm thi và phúc khảo bài thi đúng hướng dẫn của hội đồng ra đề thi. Bộ đã tổ chức nhiều đoàn thanh tra công tác sao in đề thi, bảo đảm cách ly ba vòng triệt để và bảo mật tuyệt đối.
Về tổ chức thi theo cụm trường, báo cáo của 3.183 trường THPT có học sinh lớp 12 trên cả nước cho thấy có tới 2.624 trường tham gia thi theo cụm ba trường trở lên, chiếm 82,4% số trường; 398 trường tham gia thi theo cụm hai trường, chiếm 12,5% số trường; 161 trường thi riêng lẻ, chiếm 5,1%.
Báo cáo cũng cho thấy các địa phương đều tích cực thực hiện tổ chức thi theo cụm, những nơi phải tổ chức thi riêng lẻ đều là những nơi thật sự khó khăn về giao thông hoặc về cơ sở vật chất để tổ chức thi. Bộ GD-ĐT chỉ đạo các địa phương phải chuẩn bị chu đáo mọi phương án, tạo thuận lợi cho thí sinh dự thi, tuyệt đối không để bất cứ thí sinh nào bỏ thi do địa điểm thi quá xa hoặc qua đò, qua sông dễ gây nguy hiểm. Bộ đã yêu cầu các sở GD-ĐT chỉ đạo các trường thực hiện quy trình coi thi nghiêm túc, đúng quy chế.
Nhằm bảo đảm việc chấm thi thật sự công bằng, nghiêm túc giữa các địa phương, năm nay việc chấm thi sẽ thực hiện theo phương án đổi chéo bài thi tự luận giữa các tỉnh với khoảng 19 khu vực chấm thi chéo trên cả nước.
Theo ông Nguyễn An Ninh, việc chấm thi phải bảo đảm cự ly chuyển bài thi tương đối gần và giao thông thuận tiện. Bộ GD-ĐT đã đưa ra hai khả năng làm phách trong kỳ thi này, đó là làm phách một vòng và cách ly triệt để đối với những đơn vị chưa thành thạo quy trình làm phách hai vòng độc lập. Riêng đối với những đơn vị thực hiện làm phách theo quy trình hai vòng độc lập chỉ cần cách ly bộ phận làm phách trong thời gian làm việc hằng ngày.