Lại bạo hành ở trường học
Chuyện vừa xảy ra tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên quận Thủ Đức – TPHCM, một lần nữa gióng lên hồi chuông về tình trạng bạo hành học đường
Thấy Đ.Q.Ch không nghiêm túc trong giờ học, cô Đ.T. Ng bạt tai em một cái, đồng thời yêu cầu em trở lại vị trí. Đến cuối tiết học, Ch. đã đáp trả lại cô bằng 2 cú đấm vào mặt.
Cô đánh một, trò trả hai
Nguyên nhân là cách đây hơn một tuần, trong tiết học môn vật lý lớp 9A, khi cô Đ. T. Ng hướng dẫn những học viên ở phía dưới lớp làm bài tập thì ở phía trên Đ. Q. Ch không nghiêm túc trong giờ học mà cứ thường xuyên chạy lên chạy xuống gây ảnh hưởng đến những bạn khác, thấy vậy cô Ng. tiến về phía Ch. tát em một cái và yêu cầu em trở lại chỗ ngồi.
Cô và trò Trung tâm Giáo dục Thường xuyên quận Thủ Đức - TPHCM trong giờ học
Khi đó, Ch. không phản ứng mà trở lại chỗ ngồi học bình thường. Đến cuối buổi học, từ phía sau bất ngờ
Theo thông tin từ Ban Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên quận Thủ Đức, khi vụ việc xảy ra, cô Ng. đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức điều trị 5 ngày vì bị xuất huyết vùng mắt và gãy răng (có thể răng giả bị sút - bà Trần Thị Sáu, giám đốc trung tâm, đưa ra giả thiết).
Cũng theo thông tin từ ban giám đốc, Ch. tuy là học sinh yếu, hay nói chuyện riêng trong giờ học và hơi nghịch nhưng không phải là học sinh cá biệt phải lưu tâm. Giữa cô Ng. và
Nhắc nhở cô, đuổi học trò
Mới có hai sở thống kê vụ học sinh đánh nhau
Y.Anh |
Bà Trần Thị Sáu cho biết khi ban giám đốc trung tâm tìm hiểu nguyên nhân đánh cô Ng. thì Ch. cho biết vì em quá nóng, không kiềm chế được nên mới có hành động trên.
Tuy nhiên, do tính chất và mức độ vi phạm nghiêm trọng nên hội đồng kỷ luật nhà trường, 5/5 thành viên đã bỏ phiếu đề nghị đuổi học đối với
Gia đình em
Trường hợp của cô giáo Ng., trong bản tường trình của mình cô nhận thấy hành động của mình đối với em
Bà Sáu cho biết: Hội đồng kỷ luật có phân tích nguyên nhân và cũng chỉ ra rằng có nhiều cách để giáo dục học viên, hành động của cô Ng. là sai.
“Là giáo viên thì phải tuyệt đối tuân thủ đạo đức nghề nghiệp. Không được phép có lời nói hoặc hành động nào làm tổn thương đến học viên”- bà Sáu nói.
Tuy nhiên, theo bà Sáu, mục đích của cô Ng. chỉ muốn ổn định nền nếp lớp và do sự thành khẩn nhận trách nhiệm nên trung tâm đã họp liên tịch lấy ý kiến của 6 thành viên và quyết định đưa ra hình thức chỉ nhắc nhở đối với cô Ng.
Ông Nguyến Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết với hành vi vi phạm của học sinh, căn cứ các hình thức kỷ luật theo quy định của Bộ GD-ĐT thì mức độ đuổi học 1 năm là phù hợp. Còn đối với cô giáo cũng phải rút kinh nghiệm để ứng xử phù hợp trong môi trường giáo dục.