Mời tham gia giao lưu trực tuyến Tuyển sinh 2007
Xin chào mừng các bạn đến với chương trình giao lưu trực tuyến tuyển sinh ĐH- CĐ- TCCN 2007 do báo Người Lao Động phối hợp với Công ty Truyền Thông Minh Vy tổ chức diễn ra vào sáng thứ 7 hàng tuần. Trả lời những thắc mắc của các bạn hôm nay là Thạc sĩ Lê Văn Hiển, Phòng đào tạo Trường ĐH Luật TP HCM. Các thầy cô là trưởng phó khoa, phòng Trường Cao Đẳng Nguyễn Tất Thành.
Tổng quan Trường CĐ Nguyễn Tất Thành
Bạn đọc có thể đặt câu hỏi trực tiếp tại đây hoặc Email: tructuyen@nld.com.vn ngay từ bây giờ.
Hiện nay các câu hỏi của các phụ huynh và học sinh từ các tỉnh thành trong cả nước gởi về có nhiều những băn khoăn chung về cơ chế tuyển sinh cho năm 2007, đặc biệt là những vấn đề gì mới hơn, khác hơn so với năm học trước. Các thắc mắc cũng yêu cầu việc định hướng nghề, tuyển sinh hệ đào tạo nghề. Trước hết, chúng tôi đưa ra 5 vấn đề mới cho tuyển sinh ĐH năm nay:
|
5 điểm mới trong tuyển sinh ĐH, CĐ 2007 Thứ nhất: Trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ tháng 7-2007: tổ chức thi trắc nghiệm hoàn toàn đối với các môn ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc), vật lý, hóa học, sinh học; các môn khác tiếp tục thi theo hình thức ra đề thi tự luận. Thứ hai: Các học sinh đoạt giải quốc tế vẫn được tuyển thẳng bình thường. Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia thì vẫn phải tham dự kỳ thi ĐH, CĐ. Nếu đạt điểm thi 3 môn từ điểm sàn trở lên và không có môn nào bị điểm 0 thì sẽ được các trường ưu tiên xét tuyển. Thí sinh lớp 11 (và những lớp dưới nếu có) đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cùng với lớp 12 trung học phổ thông năm 2006 sẽ được bảo lưu kết quả tuyển thẳng vào ĐH, CĐ năm 2007. Thứ ba: Khuyến khích các trường CĐ dựa vào kết quả thi ĐH theo đề thi chung để xét tuyển. Các trường CĐ không dùng kết quả thi theo đề thi chung để xét tuyển thì sẽ tổ chức thi tuyển sinh trong 2 ngày 15-7 và 16-7.2007. Các môn năng khiếu có thể kéo dài đến 22.7.2007. Bộ GD-ĐT ra đề thi các môn ngoại ngữ, vật lý, hóa học và sinh học theo phương pháp trắc nghiệm. Các môn còn lại các trường cao đẳng tự ra đề thi. Thí sinh vẫn có 3 đợt thi trong đó hai đợt thi ĐH với đợt 1 là khối A vào ngày 4, 5.7.2007, đợt hai là khối B, C, D vào ngày 9, 10.7 và đợt thi CĐ vào ngày 15, 16.7. Hai đợt thi ĐH mỗi đợt TS đều có 3 nguyện vọng. NV 1 là vào trường tổ chức thi và TS được cấp hai giấy chứng nhận để đăng ký NV2, NV3 vào những trường còn chỉ tiêu xét tuyển. Thí sinh có tới 7 cơ hội để lựa chọn. Thứ tư: Bộ dự kiến ngày công bố điểm sàn sẽ vào khoảng từ 10-12.8, chứ không phải là 15.8 như mọi năm. Thứ năm: Hồ sơ dự thi ĐH, CĐ năm nay sẽ không có gì mới và Bộ vẫn phân cấp cho các sở in và phát hành. TS vẫn đăng ký như năm 2006 và mức lệ phí vẫn không thay đổi. Cuốn Những điều cần biết vẫn được phát hành. Tuy nhiên, Bộ dự kiến thí sinh sẽ nộp lệ phí dự thi cùng với lệ phí ĐKDT và nộp lệ phí xét tuyển cùng với hồ sơ xét tuyển. Ngoài ra, theo quy chế mới chính thức ban hành ngày 23.2.2007 có thay đổi về đối tượng 01 được cộng điểm ưu tiên khi xét tuyển được sửa đổi là "công dân VN có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số" thay vì "công dân VN là người dân tộc thiểu số" như trước đây. |
![]() |
| Quang cảnh buổi trực tuyến |
Các câu hỏi tập trung khá nhiều cho việc tìm việc làm sau khi ra trường, đặc biệt là sau khi học nghề tại các trường CĐ. Ths. Nguyễn Quốc Thịnh, trưởng khoa Kế toán - kiểm toán Trường CĐ Nguyễn Tất Thành trả lời câu hỏi của bạn: Lê Nguyễn Khánh Uyên gởi từ Bình Long. Bạn hỏi: Em rất thích Ngành Quản trị kinh doanh nhưng không biết ở bậc cao đẳng thì em sẽ được học những gì ra trường em có thể làm được những công việc gì?
- Ở bậc Cao đẳng em sẽ được học về môn cơ sở gồm: Kinh tế vĩ mô, nghiệp vụ văn phòng, tài chính - tiền tệ, tin học ứng dụng riêng phần kiến thức gồm quản trị nhân sự, quản trị chất lượng, quản trị chiến lược, quản trị sản xuất, quản trị dự án đầu tư... Ngoài ra còn có phần về thị trường chứng khoán.
Khi ra trường em sẽ làm được tại các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế dể dàng thích ứng với môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế. Nhìn chung đây là công việc mang tính chất thể hiện tư duy độc lập, sáng tạo trong tổ chức.
|
TS Nguyễn Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Trường CĐ Nguyễn Tất Thành: Mô hình đào tạo liên kết “bốn nhà ”
|
. Năm nay trường CĐ Nguyễn Tất Thành tổ chức thi hay xét tuyển thi những khối nào hình thức xét tuyển như thế nào truờng có ưu tiên cho sinh viên ở vùng sâu, vùng xa không Ký túc xá của nhà trường có đảm bảo đủ cho sinh viên ở tỉnh về học không Em là con thương binh có được hưởng chế độ miễn giảm không Xin cám ơn.
Trần Trung Tiến, THPT Bình Phú
- Thầy Đặng Văn Chính, Trưởng phòng CTCT - HSSV: Tuyển sinh năm 2007 Trường Cao Đẳng nguyễn Tất Thành tổ chức 2 hình thức:
. Thi tuyển: cùng chung đợt 3 hệ cao đẳng với các trường cao đẳng vào ngày 15 và 16-7-2007, đề thi chung của Bộ GD-ĐT.
Tổ chức thi khối A và D1. Các khối khác xét tuyển
* Xét tuyển: Sử dụng kết quả tuyển sinh Đại học đợt 1 và đợt 2 của các trường ĐH trong cả nước
Điều kiện xét tuyển: lớn hơn hoặc bằng điểm sàn cao đẳng do Bộ GD-ĐT qui định. Xét tuyển tất cả ác khối tuỳ theo ngành đào tạo
Trường CĐ nguyễn Tất Thành có ký túc xá cho sinh viên nội trú. Có thể đảm bảo cho gần 1000 sinh viên nội trú
Em là con thương binh ngoài được hưởng chế độ chính sách của tỉnh, nhà nước, còn được hưởng chế độ chính sách do trường quy định trích trong kinh phí của trường.
. Em ở quận Tân Bình hiện nay em đang đi làm cho một trường tiểu học, em muốn học thêm để có bằng sư phạm để dạy học và đứng lớp vậy em có thể tham gia lớp học tại chức được không, và lớp này mở ở đâu. Em xin cám ơn, nếu được xin trả lời em qua thư, em cám ơn rất nhiều.
Nguyễn Thị Thanh Thảo, lam_thao85@yahoo.com.vn
ThS. Lê Văn Hiển, Phòng đào tạo Trường ĐH Luật TP HCM: Em không nói rõ em muốn học ngành gì, nhưng nếu em muốn có bằng cử nhân sư phạm để đi dạy học thì em có thể học một ngành nào đó theo sở thích của em tại Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. Địa chỉ của Trường là: 280 An Dương Vương, quận 5, TP. Hồ Chí Minh, điện thoại: 8.300.400.
. Em đang học lop 12 của truong Nguyen Trai ở quan 4 cung địa bàn với trường, vậy em có được ưu tiên gì không khi em thi vào trường CĐ NTT.
Trương Quang Huy, THPT Nguyễn Trãi, Q4
Thầy Đặng Văn Chính :Trường CĐ Nguyễn Tất Thành ở trên địa bàn Q. 4, TP.HCM. Hội đồng quản trị và Ban Giám Hiệu có chủ trương những thí sinh có hộ khẩu thường trú ở Q.4 khi nhập học sẽ được giảm học phí 10%. Riêng thí sinh trường THPT Nguyễn Trãi vì trường CĐ Nguyễn Tất Thành có kết nghĩa nên được giảm thêm 10% học phí.
. Con muốn biết thông tin về tuyển sinh vào các trường quân đội,có phải nếu là nữ phải có 3 năm học sinh giỏi mới được thi vào Công an hay ko.Nếu bị cận có được dự thi hay ko. Con xin cảm ơn.
Phước, Đà Lạt, Lâm Đồng, (063.552.516 )
ThS. Lê Văn Hiển: Muốn thi vào một trong các Trường quân đội hoặc Công an em liên hệ với Ban chỉ huy quân sự TP. Đà Lạt hoặc Công an TP. Đà Lạt để biết rõ hơn thông tin tuyển sinh. Theo tôi được biết các Trường này đều có sơ tuyển do vậy em cần liên hệ với các đơn vị này trong thời gian sớm nhất.
. Em đã tốt nghiệp năm 2006 và đang học năm nhất ĐH. Năm nay em muốn thi lại ĐH khác, hồ sơ của em phải có ý kiến của Hiệu trưởng trường Đại học hiện đang theo học. Vậy hình thức xác nhận của Hiệu trưởng trên hồ sơ là như thế nào, có theo quy định của Bộ hay là phụ thuộc vào mỗi trường Đại học mà có cách xác nhận riêng. Do thi lại nên em là thí sinh tự do, vậy nếu em có hộ khẩu ở quận 11 TP HCM, muốn thi vào trường Bách khoa TPHCM thì em nộp hồ sơ ở đâu? Những địa điểm do Sở GD-ĐT quy định để nộp hồ sơ là những địa điểm nào tuyển sinh cho thí sinh tự do như em thì ghi thế nào?
Trần Ngọc Phú (66/43 Lê Đại Hành P7 Q11 TP HCM)
ThS. Lê Văn Hiển: Việc xác nhận hồ sơ dự thi đại học sẽ do công an phường 7 quận 11, nơi em có hộ khẩu thường trú xác nhận. Việc xác nhận vào hồ sơ dự thi đại học, cao đẳng được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thống nhất cho các Trường. Theo Quy chế đào tạo mới (ban hành ngày 26/6/2006) không hạn chế việc sinh viên học cùng một lúc ở nhiều trường đại học, cao đẳng hoặc học nhiều ngành ở một trường đại học, cao đẳng. Em là thí sinh tự do nên em có thể nộp hồ sơ tại một trong các địa điểm thu nhận hồ sơ tuyển sinh do Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh quy định hoặc em có thể nộp hồ sơ tại Văn phòng 2 Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 03 Công trường Quốc tế, quận 3. Do đó, em nộp hồ sơ ở đâu thì tại nơi nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn em ghi mã tuyển sinh.
|
Khoa điện – điện tử, Trường CĐ Nguyễn Tất Thành
Đào tạo những lao động kỹ thuật có tay nghề, có kỹ năng nghề nghiệp. Học thực hành song song với lý thuyết, học thực hành nhiều hơn lý thuyết, học trên các mô hình cụ thể, thiết bị thực tế làm cho nàgnh điện – điện tử ngày càng dễ học hơn. Chương trình đào tạo cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, giáo trình điện tử, các phần mềm thiết kế mạch vào giảng dạy giúp cho sinh viên tiếp cận với kỹ thuật hiện đại và công nghệ cao, theo kịp sự phát triển nhanh của các nước tiên tiến. Các ngành đào tạo: • Công nghệ điện – điện tử • Công nghệ kỹ thuật điện – tự động hóa • Điện công nghiệp – dân dụng • Điện tử viễn thông – dân dụng Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể khai thác, vận hành các hệ thống và thiết bị kỹ thuật điện – điện tử, tham gia thiết kế, chế tạo các thiết bị kỹ thuật điện - điện tử và chuyển giao công nghệ, tổ chức và triển khai bảo trì, sửa chữa, cải tiến, nâng cấp các hệ thống kỹ thuật điện – điện tử… tại các cơ sở chế tạo, sửa chữa, kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu thuộc công nghệ kỹ thuật điện – điện tử. |
. Em được biết trường CĐ Nguyễn Tất Thành có đào tạo ngành May bậc cao đẳng, như vậy khi ra trường em có thể làm việc ở đâu và làm được công việc gì ngành may có liên thông lên đại học được không?
Nguyễn Ánh Mai, lớp 12A trường THPT Nguyễn Chí Thanh
Ths. Nguyễn Phước Sơn, Trưởng khoa Công nghệ may & Hóa-Thực phẩm: Trường CĐ Nguyễn Tất Thành có tuyển sinh ngành: Công nghệ may và Hoá - Thực phẩm
. Bậc Cao đẳng: ngành công nghệ may: tuyển sinh khối A, hình thức thi tuyển và xét tuyển theo điểm sàn của Bộ GD-ĐT
. Bậc Trung cấp chuyên nghiệp:
+ Công nghệ may
+ Thiết kế thời trang
=> Xét tuyển theo THPT
Khi ra trường bạn có thể làm việc ở các công ty may, công ty thời trang. Công việc tại các công ty may - thời trang khi ra trường bạn có thể đảm nhận: kỹ thuật chuyền may, kỹ thuật thiết kế, tại các phân xưởng cắt, may và có thể trở thành một cán bộ quản lý xưởng may hoặc cao hơn.
Hiện tại ngành Công nghệ may - thời trang của trường bậc học trung cấp chuyên nghiệp có liên thông lên Cao đẳng tại trường. Ngoài ra, các bạn có thể thi liên thông lên ĐH của ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCN, trường ĐH Công nghiệp TPHCM.
. Cho em hỏi tiêu chuẩn tuyển sinh của Trừơng ĐH Quân sự TPHCM là gì? Em muốn biết rõ tiêu chuẩn về sức khỏe để dự thi vào trừơng này. Điểm chuẩn năm ngoái là bao nhiêu?
Võ Thanh Lam, (Tân Hiệp, Hậu Giang)
ThS. Lê Văn Hiển: Theo tôi được biết trong các Trường thuộc khối quân sự không có Trường Đại học Quân sự TP. Hồ Chí Minh. Em lien hệ với Ban chỉ huy quận sự huyện Tân Hiệp tỉnh Hậu Giang để biết về điều kiện dự thi của một trong các trường quân sự trong cả nước.
. Xin cho biết Trường ĐH Luật TPHCM có chương trình đào tạo chất lượng cao không? Học phí bao nhiêu? Điều kiện tuyển sinh vào chương trình này như thế nào? Xin cám ơn thầy
(bichthuy_74@yahoo.com)
ThS. Lê Van Hiển: Kể từ Khoá tuyển sinh năm 2003, nhà trường có đào tạo mỗi khoá học một lớp cử nhân luật chất lượng cao cho các 20 đến 25 sinh viên. Đến nay, nhà trường đã tuyển được 04 khoá với khoảng 80 sinh viên theo học. Học phí của sinh viên lớp cử nhân luật chất lượng cao giống như học phí của những sinh viên khác. Điểm kiện tuyển: Lấy kết quả thi tuyển sinh từ cao xuống (không tính điểm thưởng, điểm ưu tiên) và không có môn thi nào đạt điểm dưới 5 cho đến khi đủ chỉ tiêu. Điểm xét tuyển vào lớp chất lượng cao năm 2006 (tham khảo) là: Khối A: 23,5 điểm, khối C: 20,0 điểm và khối D1: 21,5 điểm.
|
Theo Vụ trưởng Vụ GDCN – Bộ GD – ĐT Nguyễn Đại Thành: Hiện nay, học nghề tốt nghiệp có việc làm ngay, lương cao, có khả năng học lên cao. Đất nước đang trên đà phát triển đi vào hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, do đó thị trường lao động đang rất cần nhiều nhân lực vững về thực hành. Không ai hết chính là lực lượng lao động được đào tạo ở các trường THCN, trung cấp, cao đẳng nghề. Hiện nay, nhiều ngành nghề đang rất khan hiếm lao động như các ngành, nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật, dịch vụ. Các trường hiện chỉ đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu thị trường lao động ở các lĩnh vực này. Tốt nghiệp các trường nghề có thể tiếp tục học lên cao bằng chươgn trình đào tạo liên thông. Hiện nay, đào tạo liên thông đã mở rộng đến 21 trường đại học, cao đẳng trong cả nước, trong đó có liên thông từ THCN-CĐ, CĐ -ĐH, liên thông vượt cấp từ THCN-ĐH. Chương trình đào tạo liên thông là hình thức đào tạo mang tính kế thừa bậc học dưới, rút ngắn thời gian học do đó sẽ giảm bớt được chi phí học tập. |
. Xin các thầy cô cho biết, hiện nay có chương trình liên kết quốc tế nào đào tạo về ngành luật không? Em muốn học chương trình 2+2 nhưng toàn thấy ngành quản trị kinh doanh trong khi em muốn làm luật sư quốc tế. Xin tư vấn cho em rõ, cám ơn
Hoàng Lan, (Hà Nội)
ThS. Lê Văn Hiển: Hiện nay nhà trường chưa có chương trình liên kết với các Trường đại học khác trên thế giới để đào tạo cử nhân luật. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ hợp tác với Trường Đại học Tây Anh quốc để đào tạo hệ đại học, ½ thời gian sẽ học tại Trường Đại học Luật và ½ thời gian sẽ học tại Trường Đại học Tây Anh quốc.
. Cho em hỏi hiện nay đã có điểm chuẩn tuyển sinh vào các trường ĐH chưa? Em có thể kiếm thông tin về tuyển sinh 2007 tổng hợp tại đâu?
Huỳnh Công Danh, (Lâm Đồng)
ThS. Lê Văn Hiển: Trong kỳ thi tuyển sinh năm nay, sau khi có kết quả thi và điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Dự kiến từ ngày 10/08 đến ngày 12/08/2007), các Trường mới xây dựng và quyết định điểm chuẩn xét tuyển. Một số thông tin về điểm chuẩn hiện có trên các báo hoặc trên trang web, đó là điểm chuẩn của năm 2006 để thí sinh tham khảo. Muốn biết rõ về thông tin tuyển sinh năm 2007, em có thể xem trên trang web của các báo Người Lao động, Thanh niên, Tuổi trẻ .v.v… .
|
Ngành công nghệ thực phẩm, Trường CĐ Nguyễn Tất Thành Chương trình đào tạo nhằm trang bị cho sinh viên có hiểu biết về các nguyên lý kỹ thuật chế biến thực phẩm, có khả năng áp dụng các kỹ năng kỹ thuật chuyên sâu để đảm nhiệm công việc của một người kỹ thuật viên chế biến thực phẩm, có khả năng khai thác vận hành các hệ thống thiết bị ngành thực phẩm, khả năng tham gia kỹ thuật và chuyển giao công nghệ thực phẩm… Ngành này đáp ứng nhu cầu về nhân lực trong lĩnh vực chế biến thực phẩm cho các doanh nghiệp, các công ty, các khu chế xuất…
Ngành công nghệ hóa học Sinh viên sẽ có đủ kiến thức chuyên môn và năng lực cần thiết để làm việc trong các ngành công nghệ hóa học cũng như có thể đảm nhận các công việc như chế tạo, sửa chữa, sản xuất kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực công nghệ hóa học. Có 3 chuyên ngành đào tạo chính: • Chuyên ngành công nghệ hóa vô cơ – cung cấp nhân lực cho ngành xi măng, gốm sứ, thủy tinh, xi mạ, pin, ắc quy, phân bón, hóa chất cơ bản… • Chuyên ngành công nghệ hóa hữu cơ – hóa dầu – cung cấp nguồn nhân lực cho các ngành giấy, dệt, nhuộm, da, chất tẩy rửa, mỹ phẩm, cao su, sơn, lọc hóa dầu, sản xuất và kinh doanh xăng dầu, tổng hợp hóa dầu… • Chuyên ngành hóa phân tích có thể làm cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, cán bộ kiểm nghiệm, KCS tại các phòng kỹ thuật, các phân xưởng sản xuất, tại phòng thí nghiệm của các viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu, các trường học, các bệnh viện, các trung tâm kiểm tra chất lượng sản phẩm… của tất cả các ngành sản xuất hóa chất, thực phẩm và môi trường. |
. Hiện giờ em đã tốt nghiệp trung cấp lao động tiền lương. Em đã đi làm rồi, hiện giờ em muốn học ngành quản trị nhân lực, vậy em có thi không?
Kim Quy
ThS. Lê Văn Hiển: Em muốn học ngành học quản trị nhân lực ở cấp học cao hơn (đại học, cao đẳng) thì em vẫn phải thi tuyển sinh.
. Cho em hỏi điểm chuẩn và chỉ tiêu các ngành của Trường ĐH Luật TPHCM
Trần Trung
ThS. Lê Văn Hiển: Điểm chuẩn năm 2006 của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh: Khối A và D1: 17,5 điểm, khối C: 16,5 điểm. Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính quy của trường năm 2007 là 1.100 và chia đều cho 05 ngành (Ngành luật thương mại, ngành luật dân sự, ngành luật hình sự, ngành luật hành chính và ngành luật quốc tế).
. Thưa thầy, năm nay thi theo hình thức trắc nghiệm điểm chuẩn của các trường có cao hơn năm ngoài không? Em có học lực trung bình, khả năng làm bài khoảng 20 điểm, em dự định thi vào ĐH Kinh tế TPHCM liệu có được không?
Nguyenthilieu, (luunguyenminhkhue@yahoo.com)
Th.S Lê Văn Hiển: Điểm chuẩn xét tuyển vào các Trường đại học, cao đẳng phụ thuộc phần lớn vào trình độ của thí sinh, còn hình thức thi trắc nghiệm hay tự luận không ảnh hưởng lắm đến điểm chuẩn xét tuyển. Điểm chuẩn của Trường Đại học Kinh tế năm 2006 là 17,5 điềm, do vậy nếu em có thể thi được 20,0 điểm thì khả năng trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế là rất cao.
. Cháu tôi hộ khẩu ngoài Bắc, xin hỏi cháu co thể thi vào ĐH trong Sài Gòn không? Hồ sơ gởi qua đường bưu điện hay phải mang trực tiếp đến trường d0ể nộp? Xin hướng dẫn dùm tôi
Xuyen tran (thanhxuyen1956@yahoo.com)
ThS. Lê Văn Hiển: Thí sinh có đủ điều kiện dự thi theo quy định của Quy chế tuyển sinh đều có thể làm hồ sơ đăng ký dự thi vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Tuy nhiên để được hưởng chính sách ưu tiên theo khu vực còn phải phụ thuộc vào vùng tuyển của Trường mà thí sinh muốn dự thi. Thí sinh cần tìm hiểu thông tin về vùng tuyển qua cuốn Những điều về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2007 (Sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành vào tuần sau). Thí sinh nộp hồ sơ tại các Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc tại các điểm thu nhận hồ sơ do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định.
. Em là con thương binh 1/4, em xin hỏi trường mình có chế độ những chế độ ưu đãi nào đối với con em gia đình chính sách hay không Thủ tục để được hưởng chế độ ưu đãi như thế nào?
Nguyễn Thị Phương Thùy, B4 đường Bạch Đằng, P2, Quận Tân Bình
Thầy Đặng Văn Chính: - Theo nghị định số 28/CP và thông tư số 23/2001/TTLB về việc thực hiện chính sách miễn giảm học phí đối với HSSV thuộc diện chính sách đang học tại các cơ sở GD-ĐT ngoài công lập, đối với gia đình liệt sĩ, gia đình thương bệnh binh thì em được hưởng chế độ này
Hồ sơ xin được hưởng chế độ ưu đãi gồm:
. Đơn xin hưởng trợ cấp ưu đãi
. Bản sao giấy khai sinh có công chứng
. Bản sao thẻ bệnh binh, thương binh, giấy chứng nhận liệt sĩ (có công chứng)
. giấy chứng nhận SV của trường đang học
|
Bà Phạm Thị Bông, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Lan Hạnh:
Bạn đồng hành với SV trường CĐ Nguyễn Tất Thành
Ông Phạm Đức Huy, Giám đốc công ty Sundia Bình Dương: Nhân rộng mô hình liên kết nhà trường- doanh nghiệp
|
. Nếu học Trung cấp, cao đẳng ở trường mình thì có được học liên thông lên đại học hay không Điều kiện để được liên thông lên đại học như thế nàothời gian học là bao lâu?
Nguyễn Thành Trung, 245 Tôn Đản, Q4
Thạc Sỹ Nguyễn Quốc Thịnh : Hiện nay sinh viên học trung cấp của trường sẽ được học liên thông lên bậc CĐ khi đã tốt nghiệp. Riêng việc liên thông lên ĐH thì nhà trường đã tổ chức liên kết với các trường ĐH như: Đại học Công nghiệp, cơ sở 2 Đại học Ngoại thương... để tạo điều kiện cho học sinh của trường có điều kiện học tiếp nâng cao trình độ , và khi liên thông lên các trường này thì thời gian học thông thường Trung cấp là 2- 2,5 năm, CĐ là 1,5 - 2 năm.
. Em muốn học xong là có việc làm ngay, vậy em nên chọn thi vào ngành nào?
Trần Tùng , THPT Võ Thị Sáu
Ths. Nguyễn Phước Sơn: Hiện trạng ngành dệt - may tại VN nói chung, TPHCM và các vùng lân cận nói riêng: thiếu và thừa lao động
- Thừa: Vì trong quá trình hội nhập từ thập niên 90 trở lại đây, ngành dệt may phảt triển và đóng góp vào tỷ lệ GDP cả nước rất đáng kể. Như năm 2006, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt - may gần 6 tỉ USD. Do vậy, thừa lao động phổ thông, lao động chưa qua đào tạo.
- Thiếu: Lao động được đào tạo bài bản, lành nghề... thông qu a các trường đào tạo nghề, cao đẳng, ĐH. Ngoài ra, trong quá trình được đào tạo, bạn cần nên trao dồi hêm ngoại ngữ Anh văn và kỹ năng tin học...
Đồng thời bạn cũng có thể có nhiều cơ hội tìm được việc làm ở các khối ngành kỹ thuật, kinh tế, du lịch, thực phẩm...
. Em thấy học đại học đã khó xin việc làm, vậy nếu học TC, CĐ ra thì xin việc làm có khó không?
Trần Anh Tuấn, Trường THPT Trưng Vương,Quy Nhơn, Bình Định
Thầy Phạm Hữu Quốc, Phó phòng Đạo tạo: Vấn đề việc làm sau khi ra trường phụ thuộc rất nhiều yếu tố: quá trình đào tạo của nhà trường, quá trình nổ lực của bản thân người học, sự năng động của SV khi ra trường , SV có khả năng làm việc tại các DN trong và ngoài nước. Các cơ quan nhà nước và cơ hội liên thông lên bậc ĐH. Riêng trường CĐ Nguyễn Tất Thành sinh viên được tạo điều kiện tối đa cho quá trình rèn luyện, học tập tại trường. Nhà trường luôn đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại phục vụ cho việc học tập của SV và công tác giảng dạy GV: Hệ thống thư viện điện tử, trên 200 máy tính cấu hình mạnh với màn hình LCD, hệ thống wifi truy cập internet không dây... Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết. Chương trình đào tạo thường xuyên cập nhật cho phù hợp nhu cầu xã hội, sinh viên được tham gia hoạt động ngoài giờ: CLB tiếng Anh, các hoạt động xã hội do Đoàn trường tổ chức...Nhà trường còn có Trung tâm hổ trợ SV có quan hệ rộng rãi với các DN.
. Em tốt nghiệp PTTH từ năm 1995. Vì lý do kinh tế gia đình, em không thể tiếp tục học lên. Nay, em muốn thii vào trường, nhưng hình thức thi trắc nghiệm lại xa lạ với thời đi học của em... mặc dù nghỉ học đã lâu, em vẫn trao dồi, ôn luyện kiến thức cũ. Tuy nhiên, em muốn vẫn muốn được ôn luyện thêm theo hình thức thi mới. Em xin hỏi trường có dạy luyện thi không?
Minh Đức
ThS. Lê Văn Hiển: Em có thể tham khảo đề thi tuyển sinh theo hình thức trắc nghiệm và cách làm bài thi trắc nghiệm năm 2006 các môn ngoại ngữ trên các trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc các Báo Người Lao động, Thanh niên, Tuổi trẻ .v.v… . Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh có tổ chức luyện thi cho thí sinh dự thi vào các trường đại học, cao đẳng năm 2007. Cuối khoá học, các giảng viên sẽ hướng dẫn cách làm bài thi trắc nghiệm môn Anh văn, lý, hoá cho thí sinh. Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (cơ sở Bình Triệu), số 123 Bình Triệu, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
|
Lao động nghề: Cầu vượt cung Theo PGS-TS Dương Đức Lân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, dự báo nhu cầu lao động có kỹ năng nghề giai đoạn 2006-2010 và 2011-2020 rất lớn. Trong đó, nhu cầu về lao động có kỹ năng nghề trình độ lành nghề và trình độ cao tăng lên rất nhanh. Dựa trên dự báo nhu cầu lao động có nghề của các bộ, ngành và các địa phương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã phê duyệt mạng lưới phát triển trường nghề. Theo đó, đến năm 2010 sẽ có 90 trường CĐ nghề, 270 trường trung cấp nghề và 750 trung tâm dạy nghề. Được biết, tính đến hết năm 2006, cả nước có 262 trường dạy nghề, 599 trung tâm dạy nghề (ngoài ra còn có 251 trường ĐH, CĐ, TCCN và 803 cơ sở khác có dạy nghề). Cũng theo PGS-TS Dương Đức Lân, việc xác định nhu cầu lao động có kỹ năng nghề chỉ mới thực hiện theo dự báo về tổng số. Xác định cho được “cầu” về lao động có nghề theo từng nghề ở từng cấp trình độ cho từng thời kỳ là nhu cầu bức thiết. Hiện nay, người học nghề không biết được xã hội đang rất cần những nghề gì? Việc lựa chọn nghề học chủ yếu là theo cảm tính, điều này dẫn đến tình trạng có những nghề rất nhiều người học và có những nghề rất ít người học. Tuy nhiên, do “cung” về lao động có nghề luôn trong tình trạng nhỏ hơn cầu, do đó dù học nghề gì thì hầu như cũng đều có việc làm. |
. Xin báo NLĐ cho biết, năm nay tuyển sinh vào Trường ĐH Luật TPHCM có thi tuyển khối D1 không? Số lượng thi vào khối này có đông không?
(tamtran1985@yahoo.com)
ThS. Lê Văn Hiển: Năm 2007, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh có tuyển sinh khối D1 thi Văn, Toán và Anh văn (Cùng với 02 khối thi truyền thống là Khối A thi Toán, Lý, Hoá và khối C thi Văn, Sử, Địa). Số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào khối D1 của Trường năm 2006 là 2.182 thí sinh.
. Nếu học ở truờng mình thì em có điều kiện tham gia vào các câu lạc bộ đội nhóm để sinh họat hay không?
Cao Tấn Trường, Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức
Đỗ Thị Thuỳ Hương, khoa QTKD, Uỷ viên BCH Đoàn trường: Hiện tại BGH nhà trường đang rất quan tâm và tạo mọi điều kiện để phong trào Đoàn phát triển. Ngay tại các khoa cũng đều thành lập các CLB đội, nhóm giúp HSSV ngoài giờ học còn có những giờ sinh hoạt bổ ích, lý thú như: khoa Điện tử có CLB bóng đá , khoa ngoại ngữ có CLB Anh văn, khoa QTKD có CLB chứng khoán, CLB khởi nghiệp, ngày truyền thống của khoa QTKD là 24-12 hàng năm đều tổ chức những đêm văn nghệ lớn..., khoa công nghệ thông tin có CLB tin học vui...
Chương trình sinh hoạt của Đoàn trường năm học 2006-2007 rất phong phú: thi cắm hoa (8-3), cắm trại (26-3), tham gia giải bóng đá các trường ĐH, CĐ... bạn có thể vào website của trường: www.nttc.edu.vn thư mục Đoàn - Hội sinh viên để xem chi tiết. Đoàn trường cũng thành lập đội Thanh niên xung kích, đội Công tác xã hội, nhóm nhạc xung kích...
Vậy bạn hãy yên tâm, nếu bạn là sinh viên của trường CĐ Nguyễn Tất Thành, bạn sẽ có nhiều cơ hội để học tập, sinh hoạt, rèn luyện thật tốt.
. Em xin hỏi, em là thí sinh tự do, em có thể nộp đơn dự thi ngay tại trường mình hay không?
Võ Thị Như Phương, Đường D2,P25, Q.Bình Thạnh
Thầy Đặng Văn Chính: Theo quy chế TS 2007. Thí sinh tự do có 2 nơi nộp hồ sơ dự thi:
. Từ 10-3 đến 10-4-2007. Nộp tại các điểm do Bộ GD-ĐT qui định. Mã đơn vị thí sinh là 98
. Từ 11-4 đến 17-4-2007 nộp tại các trường TS đăng ký dự thi. Trong đó có trường CĐ NTT. Mã đơ vị TS là 99
. Thưa thầy cô ,e muốn hỏi nếu e đã trúng tuyển vào ngành 1 nhưng sau khi học một thời gian ,e chuyển sang 1 ngành 2 khác ,sau khi tốt nghiệp ngành 2 đó ,e có thể tiếp tục học thêm về ngành thứ nhất tức là học thêm một bằng cấp của ngành khác nữa mà ko cần phải thi tuyển lại không?
Trần Bình Toàn, 23 Nguyễn Thi, P13, Q5 TP.HCM
Thầy Đặng Văn Chính: Theo quy chế đào tạo ĐH - CĐ hệ chính quy của Bộ GD - ĐT:
- Khi em trúng tuyển vào một ngành nhưng trong quá trình học tập vì một lý do nào đó xin chuyển sang ngành khác, theo quy hế em có thể làm đơn xin chuyển và Hiệu trưởng xét duyệt.
- Sau khi tốt nghiệp ngành 2 em đang học, muốn học thêm lại ngành 1 thì em phải thi đầu vào để học bằng thứ 2. Hiện nay có một số trường ĐH đào tạo bằng 2.
. Cho em hỏi cơ hội việc làm của sinh viên trường cao đẳng nguyễn tất thành sau khi tốt nghiệp?
Nguyễn Minh Anh, Trường THPT Nguyễn Trãi, quận 4
Tiến sĩ Lê Thị Mận - Trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng, trường CĐ Nguyễn Tất Thành:
Cơ hội việc làm cho sinh viên trường CĐ Nguyễn Tất Thành là rất nhiều. tại trường CĐ Nguyễn Tất Thành hiện nay đào tạo nhiều ngành như: Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kế toán kiểm toán, Công nghệ may-hoá thực phẩm, Xây dựng, Công nghệ thông tin...
Bởi vậy tuỳ theo ngành nghề mà sinh viên có thể làm các công việc tại Bộ Tài chính, Sở Tài chính, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, doanh nghiệp, công ty, tổ chức kinh tế, các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, quỹ tín dụng nhân dân...
. Thưa thầy cô: Con định thi vào ngành tin học, bậc cao đẳng. Không biết ở bậc cao đẳng thì học khác gì với đại học. Thi vào có dễ không. Ra trường có ai nhận vào làm không?
Chính - 9403722
Thầy Lê Thọ, khoa CNTT: - Ngành tin học của trường đào tạo các chuyên ngành mạng máy tính, công nghệ phần mềm, hệ thống thông tin quản lý, trang bị những kiến thức đủ để cho một cử nhân CĐ có thể hành nghề theo đúng chuyên ngành được đào tạo, hoặc nâng cao ở các bậc ĐH
Tốt nghiệp chương trình CĐ tin học tại trường, người học có thể làm việc tại các DN
Và cơ quan hoạt động trong lĩnh vực thông tin. Cũng như các DN sử dụng CNTT như một phương tiện. các vai trò có thể đảm trách: lập trình viên ứng dụng, quản trị viên hệ thống mạng, quản trị viên CSDL,...Người cử nhân CĐ tin học có thể tham gia vào hoạt động đào tạo tin học ở các trường học, trung tâm tin học,...Người tốt nghiệp còn có cơ hội học nâng cao lên bậc ĐH với các chương trình hoàn chỉnh ĐH
. Em muốn thi vào ngành Công nghệ Hóa, Trường đào tạo như thế nào gồm may chuyên ngành Cơ hội việc làm thế nào khi tốt nghiệp?
Trần Quang Thái, Tân Bình, Tp.HCM
Ths. Nguyễn Phước Sơn: Hiện tại, ngành Công nghệ hoá học của trường CĐ NTT gồm các chuyên ngành sau:
- Công nghệ hoá vô cơ
- Công nghệ hoá hữu cơ - hoá dầu
- Hoá phân tích
Thi tuyển khối A và xét tuyển theo điểm sàn quy định của Bộ GD-ĐT
Sau khi tốt nghiệp bạn có thể làm việc tại các phòng kỹ thuật, các phân xưởng sản xuất thuộc các công ty, xí nghiệp như: gốm sứ, thuỷ tinh, phân bón, thực phẩm, cao su, giấy, dệt, nhuộm, da, mỹ phẩm...
|
Trung tâm thông tin – thư viện
Với 17.000 bản sách tài liệu phục vụ nhu cầu đào tạo của trường. Trung tâm được trang bị hệ thống máy tính điện tử tương đối hiện đại, đảm bảo cho sinh viên có thể tra cứu mọi thông tin trong nước và trên thế giới. Hệ thống kho sách tự chọn được phân loại theo từng khung phân loại quốc tế Dewey giúp sinh viên dễ dàng lựa chọn những tài liệu quan tâm. Đặc biệt, phòng đọc có diện tích 900m2, có thể phục vụ được trên 10.000 lượt SV/ngày. Phòng được trang bị hệ thống máy điều hòa và bàn ghế giúp sinh viên học tập và nghiên cứu thuận lợi, thoải mái. Trung tâm cũng được trang bị phần mềm Libol trị gí hơn 1 tỷ đồng. Nhà trường đang đầu tư xây dựng các cơ sở dữ liệu toàn văn theo chuyên ngành đào tạo của trường, tiến tới phát triển trung tâm thành thư viện điện tử, đảm bảo đầy đủ các yếu tố của một thư viện đại học tầm cỡ quốc tế. |
. Năm nay em dự định thi vào ngành trung anh thuộc khoa ngoại ngữ của trường. Nhưng không tìm thấy chương trình học cụ thể của ngành này trên mạng của trường, các ngành khác thì lại có chương trình học cụ thể từng học kỳ. kính mong thầy cô update chương trình học để em và các bạn khác có quyết định đúng với khả năng của mình.Em nghe nói ngành này học năm cuối có thực tập ở Trung Quốc không biết có đúng không .rất mong sự trả lời của nhà trường. Xin chân thành cảm ơn.
Trần Kiến Hoanh, kentran2007@yahoo.com
Cô Trần Thị Huyền Chiêu, khoa ngoại ngữ: - Xin trản lời em là trường CĐ NTT chỉ xét tuyển, nghĩa là xét điểm kết quả tuyển sinh ĐH nguyện vọng 2, 3 chứ không tổ chức thi. Tuy chương trình học cụ thể chưa được đưa lên nhưng mục tiêu của trường đưa ra là đào tạo gắn liền với thực tiễn, các em sẽ được học những môn học có ứng dụng nhiều trong thực tế nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm của các em. Năm cuối các em sẽ được thực tập ở các công ty người Hoa, các công ty có nhu cầu sử dụng tiếng Hoa chứ không phải thực tập ở TQ. Xin cảm ơn và chúc em thành công.
. Em được biết thi vào ĐH Luật TPHCM có 3 khối thi, vậy điểm chuẩn tính như thế nào? Khối thi nào có điểm chuẩn cao hay điểm chuẩn lấy theo ngành?
Nguyễn Kim Hoàn, (hoan123@yahoo.com)
ThS. Lê Van Hiển: Năm 2007, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh tổ chức thi tuyển sinh theo 03 khối đó là: Khối A thi Toán, Lý, Hoá; khối C thi Văn, Sử, Địa và khối D1 thi Văn, Toán, Anh văn. Điểm chuẩn vào trường được xét theo từng khối thi. Điểm chuẩn năm 2006 (tham khảo) của trường là: Khối A và D1: 17,5 điểm, khối C: 16,5 điểm.
. Em rất thích Hóa học, vậy trường có đào tạo ngành công nghệ hóa không và cơ hội việc làm nhu thế nào khi hội nhập WTO như thế nào Trường tổ chức thi tuyển và xét tuyển khôí nào?
Trần Anh Khoa, Q.Tân Bình - TPHCM
Thầy Đặng Văn Chính: Trường CĐ NTT có đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật hoá học
- Ngành công nghệ kỹ thuật hoá học trường tổ chức:
. Thi tuyển khối A vào đợt 3 của Bộ GD-ĐT ngày 16-7-2007
. Xét tuyển khối A kết quả tuyển sinh của bậc ĐH.
- Hoá học là 1 ngành mũi nhọn của nước ta, đặc biệt nước ta có ngành dầu khí và khu chế xuất hoá dầu Dung Quốc nên cơ hội việc làm với SV tốt nghiệp ngành công nghệ KT Hoá là rất lớn
. Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành hiện đã mở rộng liên kết đào tạo với những trường, những công ty nào?
TS. Nguyễn Tuấn Anh: Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành hiện hợp tác đào tạo với Portman Business School (Singapore). Theo thỏa thuận, trường CĐ Nguyễn Tất Thành đào tạo các chương trình cao đẳng được thiết kế theo chuẩn châu Âu, Mỹ. Người học tốt nghiệp chương trình này sẽ được chấp nhận học chuyển tiếp vào các trường đại học tại Úc, New Zealand, Anh hoặc Mỹ. Trường Southerm California University for Professional Studies (SCUPS) cũng đã thỏa thuận hợp tác đào tạo với trường CĐ Nguyễn Tất Thành trong việc huấn luyện các phương pháp giảng dạy hiện đại, chuyển giao các chương trình đào tạo tiên tiến. Trường SCUPS là một trong những trường hàng đầu nước Mỹ trong đào tạo từ xa. Theo thỏa thuận với trường Northcentral University (NCU – Mỹ) trường CĐ Nguyễn Tất Thành đào tạo chương trình chứng chỉ quản trị kinh doanh quốc tế. Người học tốt nghiệp chương trình chứng chỉ này sẽ được chấp nhận học thẳng vào năm hai chương trình cử nhân của NCU.
- Trong lĩnh vực hợp tác đào tạo trong nước, sinh viên tốt nghiệp tại trường có thể học liên thông lên đại học ở các trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, trường ĐH bán công Tôn Đức Thắng, khối K của trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Ngoài ra, ĐH Ngoại thương Hà Nội cũng thỏa thuận hỗ trợ trường trong việc xây dựng chương trình, bồi dưỡng cán bộ giảng dạy và quản lý đào tạo.
- Trường còn hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ vi mạch và nano với Công ty Rag Bildung (Đức). Công ty Rag Buldung đồng ý cung cấp các chuyên gia, thiết bị, tài liệu và hỗ trợ kỹ thuật để trường dựng chương trình đào tạo nghề công nghệ cao. Công ty Napotec đã có văn bản ghi nhớ hỗ trợ trường trong việc tổ chức cho sinh viên thực tập về công nghệ cao. Các sinh viên sau khi thực tập sẽ được ưu tiên tuyển dụng tại Napotec – công ty công nghệ cao trong công nghệ bán dẫn phát sáng có trụ sở tại Công viên phần mềm Quang Trung.
|
Học chế tín chỉ là gì?
Được đề xướng bởi giáo sư Eliot vào năm 1869 tại trường Đại học Harvard. Giáo sư Eliot đã thay đổi hệ thống chương trình đào tạo cổ điển cứng nhắc hiện hữu tại trường đại học Harvard bằng một chương trình uyển chuyển cho phép sinh viên được lựa chọn các môn học. Trong học chế tín chỉ, kiến thức được kiến trúc thành các học phần (môn học) tương đối độc lập. Để hoàn thành khóa học và tốt nghiệp, người học chỉ cần hoàn thành các học phần đã được quy định trước trong chương trình đào tạo. Các học phần trong học chế được phân loại thành các học phần bắt buộc mà người học phải học, các học phần tự chọn mà người hcọ có thể lựa chọn theo định hướng nghề nghiệp, sở thích hay khả năng. Khối lượng kiến thức trong mỗi học phần được lượng định qua một khái niệm là tín chỉ. Tín chỉ là đơn vị dùng để đo lường khối lượng học tập của sinh viên. Học phần có nhiều tín chỉ sẽ yêu cầu người học dành nhiều thời gian hơn để lĩnh hội so với học phần có ít tín chỉ. Sự uyển chuyển của học chế tín chỉ đã nhanh chóng thuyết phục các trường đại học khác của Mỹ theo chân Đại học Harvard. Đến nay, học chế tín chỉ đã mở rộng ra ngoài phạm vi chương trình giảng dạy cấp đại học và bao trùm cả chương trình sau đại học. Học chế tín chỉ hiện đang được áp dụng rộng rãi tại các nước Bắc Mỹ, hầu hất các nước Châu Á và các nước Châu Âu hiện cũng đang chuyển đổi sang áp dụng học chế này.
• Ưu điểm của học chế tín chỉ: - Tôn trọng người học, xem người học là trung tâm của quá trình đào tạo - Chương trình đào tạo mềm dẻo, dễ dàng đáp ứng các nhu cầu luôn biến động của thị trường nhân lực. - Thuận lợi trong việc công nhận các nội dung đào tạo xúc tiến quá trình hội nhập và quốc tế hóa trong giáo dục đại học. |
. Em xin hỏi thông tin về ngành du lịch của trường. Có phải sau khi ra trường em sẽ được làm hướng dẫn viên du lịch Em xin hỏi điều kiện để được ở ký túc xá của trường.
Mai Ly
Lê Quỳnh Mai, cán bộ khoa Quản trị Kinh doanh: Ngành du lịch của Trường CĐ NTT gồm có 2 bậc: bậc CD và bậc trung cấp. bậc CD đào tạo 3 năm, bậc TC đào tạo 2 năm. Đối tượng tuyển sinh THPT hoặc tương đương. Tuyển sinh: thi hoặc xét tuyển theo quy chế của Bộ GD- ĐT
Chương trình đào tạo: được xây dựng cân đối giữa lý thuyết và thực hành. Người học được trang bị các kiến thức cơ bản của khối ngành như: Pháp luật kinh tế, lịch sử văn hoá thế giới, cơ sở ngôn ngữ học,...Phần lớn chương trình nhằm cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết của chuyên ngành. Các kiến thức chuyên sâu về lịch sử, kinh tế địa lý VN... Ngoài ra các kiến thức cho hoạt động kinh doanh du lịch như: kinh tế du lịch, tâm lý kinh doanh du lịch, quản trị kinh doanh du lịch. Chương trình cũng chú trọng đến việc cung cấp các kỹ năng ngoại ngữ và tin học ứng dụng trong du lịch.
Sau khi tốt nghiệp ra trường em sẽ có đủ kiến thức và kỹ năng để làm việc trong các DN và cơ quan trong ngành du lịch. Các vị trí công tác có thể tham gia như: điều hành kinh doanh du lịch, hướng dẫn viên du lịch, tổ chức hoạt động du lịch...Theo dự báo của Tổng cục hàng năm ngành du lịch cần tuyển thêm 19.000 nhân công. Vậy nên học ngành du lịch là rát triển vọng và có nhiều cơ hội việc làm. Khi nhập học ở trường em đăng ký ở ký túc xá của trường. Năm 2006-2007 nhà trường đã đầu tư xây dựng ký túc xá của trường đạt những tiêu chí học tập và sinh hoạt tốt. Em có thể lên trang web của trường để tham khảo: www.ntttc.com.vn
. Thưa thầy cô CĐ Nguyễn Tất Thành,Tôi thấy trên website của trường nói là trường trực thuộc tập đoàn dệt may Việt Nam. Không biết khi ra trường học sinh của trường có được ưu tiên tuyển dụng tại côngty. Xin cảm ơn
Nguyễn Thị Mai Lan, Q.Tân Bình, Tp.HCM
Ths. Nguyễn Phước Sơn: Vâng, cảm ơn bạn!
Trường CĐ Nguyễn Tất Thành, trực thuộc Tập đoàn Dệt-May VN- Bộ Công nghiệp.
Hiện nay nhà trường đã và đang xây dựng mô hình liên kết “ Nhà trường – Doanh nghiệp”. Do vậy, nhà trường tạo điều kiện thuận lợi khi ra trường 100% SV HS có việc làm.Tất cả đều ưu tiên cho các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dệt- May VN tuyển dụng. Ngoài ra, nhà trường cũng liên kết với các doanh nghiệp dệt may 100% vốn đầu tư của nước ngoài như công ty Sundia Bình Dương, Li&Fung, Nike…
![]() |
| Phó Tổng Biên tập Nguyễn Văn Tín (thứ 5 từ trái sang) chụp hình với các thầy cô tại buổi giao lưu trực tuyến |
Hiện nay, chúng tôi vẫn tiếp tục nhận được các thắc mắc về tuyển sinh 2007. Chúng tôi sẽ lần lượt giải đáp trên Người Lao Động Online, qua giao lưu trực tuyến vào sáng thứ 7 hàng tuần và chương trình tư vấn “Đưa trường học đến thí sinh” từ nay đến hết tháng 3 -2007. Mời các bạn theo dõi.

Là một doanh nghiệp làm trường, nên chúng tôi có nhiều thuận lơi trong việc phát triển mô hình gắn kết “bốn nhà”: Nhà doanh nghiệp, nhà nghiên cứu , nhà quản trị và nhà trường. Bằng cách nối dài phòng thí nghiệm đến các doanh nghiệp, học sinh, sinh viên (HS-SV) của trường tiếp cận được với kỹ thuật công nghệ hiện đại, quy trình sản xuất tiên tiến và làm quen dần với tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động. Trng quá trình học tập, nhà trường cũng tạo điều kiện cho SV vừa học vừa làm. Nhờ vậy SV có thêm thu nhập, để trang trải một phần học phí, bớt gánh nặng cho gia đình.


Ngành dệt may trong xu hướng mới sẽ có bước phát triển đột phá. Công ty chúng tôi vì thế tiếp tục mở rộng năng năng lực sản xuất, tiếp nhận một nguồn nhân lực đáng kể. Vừa qua, chúng tôi đã tiế nhận sinh viên ngành may trường CĐ Nguyễn Tất Thành về làm việc. So với các đơn vị đào tạo khác, SV của trường làm việc khá chuyên nghiệp, doanh nghiệp không phải đào tạo lại.
Là một công ty 100% vốn đầu tư của Nhật Bản, chúng tôi đặt chất lượng lên hàng đầu, trong đó ưu tiên đầu tiên là nguồn nhân lực có tay nghề cao. Qua thực tế liên kết với trường CĐ Nguyễn Tất Thành, chúng tôi thấy đây là một mô hình cần nhân rộng trong xã hội. Chỉ có như vậy, việc đào tạo mới gắn với nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp , đồng thời chúng tôi mới yên tâm khi tiếp nhận lực lượng lao động được đào tạo chất lượng cao như thế này về làm việc 
