Nhiều chiêu vơ vét thí sinh

Để tuyển đủ sinh viên, nhiều trường phải mua danh sách thí sinh trượt từ một số trường, sau đó liên kết với một đội ngũ “cộng tác viên” in và gửi giấy báo nhập học đến các thí sinh bị trượt...

Khi nhận được kết quả thi trong mùa tuyển sinh ĐH, CĐ vừa rồi, thí sinh H.H (Hải Phòng) không khỏi buồn rầu vì kết quả thi của em rất thấp, không thể trúng tuyển vào được trường đã đăng ký là CĐ Tài chính Quản trị kinh doanh. Thế nhưng, giữa tháng 9, H. bất ngờ nhận được phiếu báo trúng tuyển vào ngành kế toán của Trường CĐ Thương mại và Du lịch, dù em không hề dự thi vào trường này cũng như đăng ký xét tuyển.

img
Trường CĐ Thương mại và Du lịch gửi giấy trúng tuyển cho thí sinh không xét tuyển vào trường mình. Ảnh: N.T


Cũng bất ngờ không kém H.H là thí sinh N.T, quê ở Sơn Tây, Hà Nội. Trong kỳ thi tuyển sinh vừa rồi, kết quả thi của N.T chỉ đạt 10 điểm/3 môn nên không thể trúng tuyển vào trường dự thi. Tuy nhiên, đến thời điểm này, N.T. đã nhận được hơn 10 giấy báo nhập học của nhiều trường CĐ, TCCN của cả Hà Nội cũng như các tỉnh lân cận.

Đem sự ngạc nhiên của mình đi hỏi phóng viên, N.T cho biết em không biết tại sao chỉ đăng ký vào một trường mà lại có đến hơn chục trường khác nhau biết địa chỉ, kết quả thi của em để gửi giấy báo nhập học.

Chính vì nhận được quá nhiều giấy báo nhập học như vậy nên N.T rất băn khoăn, không hiểu những trường gửi giấy báo nhập học cho em có phải là trường đào tạo nghiêm túc không hay chỉ “treo đầu dê bán thịt chó”, báo trúng tuyển chỉ để thu tiền của học sinh rồi mặc kệ việc đào tạo đến đâu thì đến.

Lo lắng của N.T không phải không có cơ sở, bởi những trường đào tạo nghiêm túc không mấy khi có hành động “lạ lùng” kiểu này.


Từ giấy báo trúng tuyển mà H.H nhận được, chúng tôi đã trao đổi với ông Nguyễn Quốc Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Thương mại và Du lịch, tại sao không ít thí sinh không đăng ký dự thi, không nộp hồ sơ xét tuyển vào trường nhưng vẫn được gọi giấy báo nhập học? Ông Tiến cho biết những thí sinh dự thi vào Trường CĐ Tài chính Quản trị kinh doanh nhưng không trúng tuyển vào ngành kế toán sẽ được trường gọi nhập học. Việc gửi giấy báo chỉ nhằm mục đích tạo điều kiện cho thí sinh, còn có học hay không là quyền của các em. Sở dĩ trường làm như vậy là do đến thời điểm này vẫn còn thiếu chỉ tiêu.

Tuy nhiên, ông Bùi Văn Cam, Hiệu trưởng Trường CĐ Tài chính Quản trị kinh doanh, lại phủ nhận việc hợp tác giữa hai trường. Ông cho biết trường thực hiện đúng theo quy chế của Bộ GD-ĐT và không chuyển giấy chứng nhận số 1 cho Trường CĐ Thương mại và Du lịch.


Vậy thì các trường lấy đâu ra danh sách thí sinh để gọi nhập học vào trường mình? Theo một nguồn tin, để tuyển đủ thí sinh, các trường phải mua danh sách thí sinh trượt từ một số trường, sau đó liên kết với một đội ngũ “cộng tác viên” in và gửi giấy báo nhập học đến các thí sinh bị trượt.

Cứ tuyển được một thí sinh, các “cộng tác viên” này lại được hưởng một nửa lệ phí tuyển sinh, ngoài ra còn có khoản “hoa hồng” thêm của trường.

Một “cộng tác viên” giấu tên còn tiết lộ thêm, đối với những trường dân lập, để có đủ chỉ tiêu tuyển sinh phải chi một khoản không nhỏ cho những trường có thừa chỉ tiêu “nhượng” lại thí sinh.

Xét tuyển NV3

Khối ngành kỹ thuật, xã hội thiếu thí sinh


Chỉ còn 2 ngày nữa, thời hạn nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng (NV) 3 sẽ kết thúc. Ghi nhận từ các trường ĐH, CĐ có xét tuyển NV3 cho thấy đến thời điểm này, nhiều ngành thuộc khối kỹ thuật, xã hội và ngoại ngữ còn thiếu nhiều thí sinh.

Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học TPHCM cho biết thí sinh bằng điểm sàn nộp hồ sơ vào các ngành: tiếng Trung, Trung Quốc học, tiếng Hàn, tiếng Nhật sẽ trúng tuyển ngay. Trường ĐH Văn Hiến đã nhận khoảng 600 hồ sơ/800 chỉ tiêu NV3. Với tình hình này, số thí sinh đã nộp hồ sơ vào trường sẽ trúng tuyển hết.

Trường ĐH Hùng Vương đã nhận được 700 hồ sơ. Như vậy, so với chỉ tiêu còn thiếu khoảng 300 hồ sơ. Những thí sinh dự thi khối A, B, D có điểm chuẩn bằng điểm sàn ĐH, CĐ khi nộp hồ sơ xét tuyển sẽ chắc chắn đậu.


Các trường như ĐH Kỹ thuật Công nghệ TPHCM, ĐH Công nghệ Sài Gòn, ĐH Lạc Hồng cũng cho biết điểm trúng tuyển NV3 vào các ngành kỹ thuật điện, xây dựng dân dụng và công nghiệp, xây dựng cầu đường, cơ - tin kỹ thuật, cơ khí tự động - robot, điện tử viễn thông, công nghệ tự động... cũng chỉ bằng điểm sàn.

H.Thanh