Nhiều TS bị đình chỉ thi vì ĐTDĐ
(NLĐO)- Mặc dù đã được nhắc nhở khá nhiều nhưng không ít thí sinh (TS) vẫn bị đình chỉ thi vì mang điện thoại di động vào phòng thi.

TS được nhắc nhở rất nhiều lần không được mang ĐTDĐ vào phòng thi. Ảnh: T. Thạnh
Sáng nay (4-7), các TS đã kết thúc môn Toán của ngày thi đầu tiên, đợt 1 kỳ thi tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ 2010.
Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù đã được nhắc nhở khá nhiều nhưng không ít TS vẫn bị đình chỉ thi vì mang điện thoại di động vào phòng thi.
Tại điểm thi trường ĐH Phương Đông của trường ĐH Thủy Lợi, ngay khi làm bài được 10 phút, các giám thị đã phát hiện một TS mang điện thoại vào phòng thi. Dù chưa sử dụng nhưng theo quy chế, ngay lập tức TS này đã bị lập biên bản đình chỉ thi.
Ông Bùi Xuân Nhàn, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Thương mại Hà Nội cũng cho biết, ngay trong buổi thi đầu tiên, đã có tới 4 TS của trường bị đình chỉ thi, trong đó 2 TS bị đình chỉ là do mang điện thoại di động vào phòng thi. Hai trường hợp ghi công thức Toán trong máy tính và mang tài liệu vào phòng thi.
Ông Nhàn cho biết, chủ trương của trường là “lấy phòng ngừa là chính” nên trong buổi làm thủ tục dự thi, thậm chí là ngay trước khi làm bài, các giám thị đã phổ biến rất kỹ TS tuyệt đối không được mang tài liệu và di động vào phòng thi nhưng các em vẫn cố tình mang vào thì phải chịu kỷ luật đúng quy chế.
Cũng tại điểm thi của Trường ĐH Thủy Lợi, sau khi làm bài được khoảng 1 tiếng, một thí sinh nữ bị đau bụng phải tạm dừng làm bài để xuống phòng y tế nghỉ ngơi. Sau đó, TS này tiếp tục cố gắng hoàn thành nốt bài thi. HĐCT trường ĐH Thủy lợi cũng ghi nhận 3 thí sinh đến muộn nhưng vẫn được vào phòng thi vì chưa quá 15 phút theo quy định của Bộ.
Theo ghi nhận của phóng viên, năm nay các trường phải sử dụng khá nhiều sinh viên làm giám thị coi thi. Ông Nguyễn Thành Chương, trưởng phòng công tác chính trị - sinh viên trường ĐH Giao thông vận tải Hà Nội cho biết khoảng 30% giám thị của trường là sinh viên năm thứ 3 và 4. Số sinh viên làm giám thị ở ĐH thương mại là 1.400 sinh viên. Ông Bùi Xuân Nhàn cho biết, tất cả các sinh viên được điều động làm giám thị đều được tập huấn tới 4 lần và nắm rất kỹ quy chế.