Nhộn nhịp thị trường du học

Lượng học sinh du học Mỹ luôn dẫn đầu, kế đến là Úc, Singapore, Canada, Anh... Các ngành học mở rộng, không còn gói gọn trong quản trị kinh doanh

Sau sự kiện VN gia nhập WTO và tổ chức thành công APEC 14, thị trường du học đã bắt đầu nhộn nhịp hơn tại TPHCM. Hàng loạt hội thảo, triển lãm du học nối tiếp nhau tổ chức, trung bình mỗi ngày tại TPHCM có 10 cuộc hội thảo về du học.

Mỹ được ưa chuộng, Anh tiềm năng

Dù chương trình du học theo hình thức giao lưu văn hóa Việt Mỹ đến tháng 8-2007 mới bắt đầu nhận du học sinh, nhưng đến cuối tháng 11-2006, Hội Việt Mỹ đã có gần 100 học sinh đăng ký, tăng hơn 50% so với năm 2005. Số liệu từ phòng du học Hội Việt Mỹ cho biết, lượng du học sinh sang Mỹ năm 2006 so với năm 2003 tăng hơn 30%. Năm 2003: 80 hồ sơ được cấp visa; năm 2004: 130 hồ sơ; năm 2005: 200 hồ sơ và đến tháng 11-2006 đã có 250 hồ sơ. Lượng học sinh đến với du học Mỹ luôn dẫn đầu so với những nước khác.

Tại Công ty Việt Âu Mỹ (Bình Thạnh), mỗi tháng có từ 20 đến 30 hồ sơ xin cấp visa đi du học Mỹ. Trong khi đó, lượng hồ sơ xin du học các nước khác khá mỏng: Úc chỉ khoảng 10 bộ, Canada: 8 bộ, Singapore: 7 bộ. Du học Mỹ được ưa chuộng, theo Công ty Âu Việt Mỹ, lý do cơ bản nhất là tình hình học phí rất đa dạng của các trường tại Mỹ và nhiều ngành học phù hợp với sở thích mong muốn của người Việt Nam. Mặt khác, một điều mà nước Mỹ dễ thu hút đối với nhiều du học sinh Việt Nam là có thể làm thêm để trang trải kinh phí học tập.

Bên cạnh Mỹ, Anh cũng đang là thị trường tiềm năng về thu hút du học sinh Việt Nam. Theo thống kê từ Hội đồng Anh, từ năm 2000 đến năm 2006, du học sinh Việt Nam tại Anh tăng đến 43%. Năm 2000 chỉ có 300 hồ sơ được cấp visa thì năm 2005 là 1.300 hồ sơ và đến tháng 10-2006, có 1.200 hồ sơ được cấp. Không chỉ tăng về số lượng du học sinh mà ngày càng có nhiều người quan tâm đến du học Anh. Cuộc triển lãm về du học Anh ngày 24-10, chỉ tính riêng tại TPHCM đã có 4.000 lượt người tham quan, tìm hiểu thông tin, tăng đến 50% so với năm 2005. Mặc dù quy định về tiếng Anh đối với du học Anh khá “ngặt”, IELTS lên đến 6.0 nhưng số lượng du học sinh vẫn tăng không ngừng.

Thiết kế đồ họa, thời trang, quản trị du lịch... lên ngôi

Trước đây, hễ nhắc đến du học sinh Việt Nam, không cần hỏi, người ta cũng biết học ngành quản trị kinh doanh. Gần như 100% hồ sơ bậc ĐH tại Công ty Âu Việt Mỹ đều chọn ngành quản trị kinh doanh dù học tại Mỹ, Singapore hay Úc. Ở Hội Việt Mỹ, thực tế đó cũng lặp lại, hầu như tất cả hồ sơ đều là quản trị kinh doanh; nhà có 2 anh em, chị em du học cũng... học cùng một ngành. Các hồ sơ đăng ký ngành học du học Anh có vẻ đỡ rập khuôn hơn, nhưng cũng chỉ tập trung vài ngành như: kinh tế, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin.

Hiện nay, tình hình đang biến chuyển khác đi. “Từ cuối năm 2005 đến nay, những ngành nghề cần thiết cho Việt Nam bắt đầu thu hút du học sinh, việc chọn ngành học đã đa dạng hơn”. Bà Phạm Thị Thanh Mai, có 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, nhận định. Thống kê tại Hội đồng Anh, Hội Việt Mỹ cho biết, các ngành học đang được lựa chọn nhiều trong thời gian gần đây, ngoài thiết kế, marketing còn có các ngành thiết kế đồ họa, thiết kế thời trang, quản trị du lịch, luật... và không chỉ bậc ĐH, học sau ĐH cũng đang có chiều hướng tăng lên. Bà Trần Thị Phương Bình, chuyên viên tư vấn Công ty IDP, cho rằng: “ Mấy năm trước, thông thường, rớt ĐH thì đi du học, nên ngành học cũng do bố mẹ chọn lựa. Giờ đây, du học sinh có vẻ nhạy hơn với ngành nghề đào tạo. Vì thế ngành mới mà Việt Nam thiếu, ngành phù hợp với yêu cầu phát triển của Việt Nam đang đổi ngôi cho sự chọn lựa cũ”.

Bà Đỗ Thị Minh Châu, quản lý phát triển giáo dục - Hội đồng Anh, khẳng định: “Điều quan trọng không phải là cái mác du học mà chính là năng lực, trình độ thực sự của du học sinh và chất lượng của cơ sở đào tạo”.