Những kiểu bạn cần phải “né”
Cách học ở nước ngoài đòi hỏi sinh viên phải tự nghiên cứu, phần lớn là đọc sách và thảo luận trên lớp. Trong đó, có nhiều bài tập thuyết trình nhóm, bài tiểu luận đòi hỏi phải có sự cộng tác của 2 người trở lên. Đôi khi bạn sẽ gặp những người bạn kỳ dị, mà tốt nhất là bình tĩnh và rút lui khỏi quan hệ đó thật sớm.

Làm việc nhóm cũng sẽ gặp những người luôn cho rằng mình biết tất tần tật và không bao giờ lắng nghe người khác. Với những người này, chắc chắn bạn sẽ chuốc lấy sự bực bội vì không thể “đối thoại” để bày tỏ ý kiến của mình. Trong trường hợp họ làm trưởng nhóm thì tốt nhất là bạn hãy đổi sang nhóm khác hoặc tranh thủ sự đồng thuận của số đông còn lại.
Cũng có khi các bạn trong nhóm đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau, xung đột hoàn toàn có thể xảy ra. Hồng Phương, du học sinh Pháp, từng chứng kiến một trận cãi nhau khi làm bài tập nhóm mà lý do chỉ vì trong văn hóa của một cậu bạn, phụ nữ không có quyền phản bác ý kiến của đàn ông. “Dĩ nhiên, cuộc sống có người này, người kia, nhất là trong môi trường học quốc tế nên cách tốt nhất là im lặng, tránh xa những tình huống có thể làm tổn thương mình” - Hồng Phương rút ra bài học kinh nghiệm.