Nước ngập vây trường học
Không chỉ có khu dân cư, nhiều trường học tại TPHCM phải chấp nhận cảnh dạy và học trong điều kiện nhìn đâu cũng thấy nước: Nước ngập đầy sân trường, nước vào trong phòng học Chiều 5-11, đập vào mắt chúng tôi khi đến Trường Tiểu học Nguyễn Trung Ngạn, P.7, Q.8-TPHCM là cảnh sân trường ngập nước lênh láng. Đây là “di sản” của cơn mưa hôm trước, dù trường đã nhiều giờ dùng máy bơm nước ra ngoài.
Bồng bềnh rêu xanh
Lúc chúng tôi đến Trường Tiểu học Nguyễn Trung Ngạn cũng là lúc tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi. Các em học sinh ùa ra từ các lớp học nhưng thay vì xuống sân trường, các em chỉ quanh quẩn chơi tại hành lang lớp học. Vì cả sân trường không chỗ nào là không có nước. Các em chen chúc nô đùa ở hành lang trông thật tội nghiệp.
Dẫn chúng tôi đi quanh sân trường, ông Mai Thanh Xuân, Hiệu trưởng nhà trường, chỉ cho xem những đám rêu xanh nổi bồng bềnh trên mặt nước, dấu hiệu cho thấy sân trường bị ngập nước liên tục.
Ông Xuân nói: “Giờ ra chơi lúc nào chúng tôi cũng phải để mắt tới các em vì lỡ các em nghịch nước trơn trượt mà ngã thì tai họa khôn lường”.
Trường Tiểu học Nguyễn Trung Ngạn được xây dựng cách đây 7 năm với đầy đủ các hạng mục, từ bếp ăn công nghiệp cho đến hệ thống thoát nước. Theo thiết kế, nước được thoát ra các ao bên cạnh. Nhưng về sau các ao bị lấp để xây nhà nên nước không còn lối thoát. Giờ đây, nước mưa đổ xuống sân trường (khuôn viên 13.000 m2) gây ngập nặng. Những ngày mưa lớn, nước dâng cao đe dọa các phòng học.
Cạnh trường này, Trường Mầm non Thỏ Ngọc mới đưa vào sử dụng từ năm 2005 nhưng số phận cũng không khá hơn. Mưa nhỏ thì nước đọng lại thành từng vũng, mưa lớn thì ngập hết sân trường do không còn lối thoát.
Theo quan sát của chúng tôi, một số trường tại các quận 12, Thủ Đức, các huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè... cũng luôn trong tình cảnh phập phồng lo nước ngập.
“Việc học của hơn 1.000 học sinh ở đây đều tùy thuộc vào các con đê bao ngoài bờ sông. Hôm nào có sự cố vỡ đê bao thì cả trường ngập trong nước. Cách đây không lâu, trường phải đóng cửa vì vỡ đê bao gây ngập đến hàng chục cm” - cô Huỳnh Thị Tuyết Hoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạnh Lộc, Q.12, ngao ngán kể.
Nội thành cũng ngập
Trường THCS Văn Lang, P. Đa Kao, Q.1 ngập nặng khi mưa xuống kết hợp với triều cường. Không chỉ khổ vì bị ngập, triều cường đẩy nước từ các hố ga lên tấn công vào trường gây hôi thối vô cùng. Để tránh ngập, trường đã chuyển toàn bộ các lớp học tầng trệt lên lầu 1 và tầng trệt chỉ dùng cho các phòng chức năng. Tuy vậy, tài sản của trường cũng bị hư hỏng nặng do nước ngập.
Tại phòng hiệu trưởng, nước ngập đã làm cho tủ đựng tài liệu và bàn làm việc vốn làm bằng ván ép bị mục chân trở nên xiêu vẹo. Ông Trần Trọng Thái, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết cách đây 3 năm trường chỉ ngập 2 hay 3 lần, những năm gần đây mật độ các lần ngập càng dày. Có nhiều ngày sân trường bị ngập hơn nửa thước. Nước tràn và dâng cao trong phòng hiệu trưởng, thư viện, phòng giáo viên...
Nước ngập gây ô nhiễm, mất vệ sinh và cả những hiểm nguy rình rập nhưng cách giải quyết hiện nay ở các trường cũng chỉ là giải pháp tạm thời.
Khi nào thoát cảnh ngập?
Để chống ngập, Trường Tiểu học Nguyễn Trung Ngạn đã chi 20 triệu đồng mua máy bơm nước công suất 10 mã lực để bơm nước ra ngoài. Theo ông Xuân, mặc dù tốn kém nhưng đây là biện pháp trước mắt duy nhất mà trường có thể làm.
Ông Xuân cũng cho biết, UBND quận 8 đã xuống khảo sát, dự kiến làm cống thoát nước ra đường Phạm Thế Hiển nhưng khi nào thực hiện thì chưa rõ vì để làm đường ống này còn chờ dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp ở gần đó, mà dự án này chưa biết khi nào triển khai.
![]() |
| Nước ngập gây thiệt hại tài sản của các trường. Trong ảnh: Tủ sách trong phòng hiệu trưởng Trường THCS Văn Lang (quận 1) bị mục nát, xiêu vẹo do ngập nước |
Còn tại Trường THCS Văn Lang, đành chấp nhận đứng nhìn nước ngập rồi chờ nước tự rút. Trường đã đề nghị UBND quận 1 nâng nền để chống ngập nhưng quận đã khảo sát và quyết định không nâng nền mà phải xây mới vì trường đã xây từ năm 1955. Theo kế hoạch, lẽ ra trường được xây dựng mới từ năm ngoái nhưng không hiểu vì sao mà đến nay vẫn chưa được tiến hành.
|
Vẫn còn chịu ngập dài dài Theo một cán bộ của Sở GD-ĐT TPHCM, trường học ngập trong nước là một vấn đề khiến Sở GD-ĐT TPHCM đau đầu. Cái mà sở lo nhất hiện nay là an toàn cho học sinh vì trường ngập nước gây mất vệ sinh, là nơi muỗi sinh sống phát sinh bệnh dịch. Tuy nhiên, Sở GD-ĐT luôn khuyến cáo các quận phải bảo đảm vệ sinh, chống ngập tại các trường nhưng xem ra việc này còn nhiều khó khăn do quy hoạch chung của khu vực. Giải quyết chống ngập ở các trường hiện nay chỉ là cục bộ, chừng nào giải quyết căn cơ được tình trạng ngập nước ở TP thì chừng đó các trường mới có thể thoát ngập. |
