Quỹ Tín dụng đào tạo tạm nghỉ để... chờ tiền!
ĐỜI SỐNG SINH VIÊN.- Tính đến thời điểm tháng 4-2002, số tiền còn lại của Quỹ Tín dụng đào tạo chỉ còn 3,5 tỉ đồng. Không huy động được vốn từ các ngân hàng như dự kiến, nguồn huy động duy nhất của quỹ hiện nay là chờ đợi ngân sách Nhà nước
Các ngân hàng đều im lặng
Dự kiến ban đầu khi thành lập năm 1998, ngân sách của quỹ là 100 tỉ đồng, bao gồm 30 tỉ đồng ngân sách Nhà nước, 30 tỉ đồng Ngân hàng Nhà nước VN cho vay, 5 tỉ đồng của Ngân hàng Công thương và 45 tỉ đồng còn lại dự kiến huy động từ các ngân hàng khác. Tuy nhiên, theo ông Hoàng Anh Tuấn, khả năng huy động từ các ngân hàng trên rất kém, hầu như không huy động nổi. Trong suốt mấy năm, công văn gửi đi, chỉ duy nhất Ngân hàng Cổ phần Hàng hải “đóng góp” 500 triệu đồng, các ngân hàng khác im lặng. Tính đến tháng 4-2002, tổng vốn huy động được của quỹ chỉ có 65,5 tỉ đồng, trong khi đó số vay của sinh viên đã lên tới 62 tỉ đồng. Như thế trước mắt sinh viên chỉ còn được vay 3,5 tỉ đồng nữa. Hết số tiền này, theo ông Hoàng Anh Tuấn, quỹ tạm thời nghỉ để chờ tiền.
Không có khả năng thu hồi vốn
Trao đổi với phóng viên Báo NLĐ về những khó khăn trong hoạt động của quỹ, ông Tuấn còn cho biết thêm, hầu hết các khoản vay của sinh viên chưa đến thời hạn trả (thời gian vay là 10 năm) nên khả năng thu hồi vốn là hầu như không có hoặc nếu có cũng chỉ là những khoản nhỏ. Không thể chờ những khoản đấy để quay vòng. Về phía Bộ GD-ĐT, bà Nguyễn Thị Thu Hà, chuyên viên Vụ Công tác Chính trị - Bộ GD-ĐT, cho biết qua đợt kiểm tra tình hình vay vốn bằng quỹ tín dụng đào tạo mới nhất của bộ, cho thấy thực tế không ít học sinh - sinh viên (HS-SV) tốt nghiệp ra trường không tự giác báo địa chỉ nơi làm việc mới cho ngân hàng để theo dõi thu nợ. Nhiều trường hợp ngân hàng phải gửi giấy báo nhiều lần về gia đình HS-SV nhưng không được phản hồi, thậm chí có gia đình trả lời không biết con em mình làm việc ở đâu. Đây là vấn đề khó khăn nhất hiện nay để duy trì vốn cho vay của quỹ phục vụ các HS-SV khóa sau.
Chờ đợi ngân sách...
Để giải quyết nhanh vấn đề thu hồi vốn, đảm bảo cho SV các khóa sau tiếp tục được vay tiền, căn cứ vào đề nghị của Bộ GD-ĐT, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Đức Thúy đã ra quyết định bắt đầu từ tháng 10-2001 áp dụng quy chế cho vay mới đối với HS-SV các trường ĐH, CĐ, THCN và dạy nghề. Trong đó quy định thời gian trả nợ rút xuống chỉ được tính bằng số năm học tại trường thay vì kéo dài đến tận 10 năm như trước đây (tuy nhiên mức tiền cho vay đối với HS-SV được tăng lên 200.000 đồng/tháng thay vì 150.000 đồng). Nợ gốc và lãi tiền vay cũng chỉ được tính từ sau ngày HS kết thúc khóa học cho đến khi trả hết nợ gốc. Quy chế mới được HS-SV rất ủng hộ, số người có nhu cầu vay tiền ngày càng nhiều. Tuy nhiên, trên thực tế, tỉ lệ nghịch với lượng người vay là số tiền còn trong quỹ. Hiện nay, trong quỹ chỉ còn 3,5 tỉ đồng.
Chúng tôi hết sức lo lắng Phải khẳng định hiệu quả của Quỹ Tín dụng đào tạo trong mấy năm qua đối với sinh viên, đặc biệt là sinh viên nghèo, sinh viên không đủ điều kiện tối thiểu để học tập là rất đáng khích lệ. Việc quỹ sắp hết vốn làm chúng tôi cũng như các sinh viên nghèo hết sức lo lắng. Hội Sinh viên VN tha thiết đề nghị các cơ quan chức năng, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước sớm có biện pháp can thiệp khắc phục tình trạng này, tạo điều kiện cho các em sinh viên khó khăn có điều kiện vay tiền phục vụ việc học tập. L.T ghi
Bà Lâm Phương Thanh, Phó Trưởng Ban Thanh niên trường học TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: