Sinh viên khổ vì giá sách cao

Tính bình quân, một sinh viên tốn 1,6 triệu đồng tiền sách học mỗi năm . Một số ngành như công nghệ thông tin, Hán Nôm giá sách học cực kỳ đắt, có cuốn trên 100.000 đồng...

Nguyễn Khải Hoàng, sinh viên (SV) Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM, cho biết ngành CNTT phát triển rất nhanh nên giáo trình vài ba năm phải cập nhật lại mới theo kịp những thay đổi, tránh tụt hậu. Trong khi đó, giáo trình, sách ở thư viện trường chỉ cung cấp những kiến thức căn bản nhất.

Phương thức phổ biến: Photocopy sách học!

 Để cập nhật những kiến thức mới, SV phải tham khảo rất nhiều sách mà sách mới về CNTT lại rất đắt tiền. Nguyễn Khải Hoàng dẫn chứng cuốn Lập trình Windows với C #. net giá 79.000 đồng và bạn chỉ dám đọc ké thôi vì không đủ tiền để mua.

Phương thức phổ biến để có sách học của SV  là photocopy vì giá   photocopy chỉ bằng khoảng một nửa so với giá bìa.  Bạn Mai Thanh Hải, SV năm thứ nhất Trường ĐH Luật TPHCM, cho biết: “Cuốn giáo trình Luật Hiến pháp dày 520 trang, được bán với giá 40.000 đồng nhưng đem photocopy thì giá chỉ còn 19.500 đồng”.  

Các trường tìm cách hỗ trợ sinh viên

Nhận ra giá sách học quá cao so với túi tiền SV, thời gian qua, có một số trường ĐH đã tổ chức biên soạn giáo trình, sách tham khảo, in và bán với giá rẻ cho SV. Trong hai năm 2001 và 2002, ĐH Quốc gia TPHCM đã đầu tư gần 1,9 tỉ đồng để hỗ trợ kinh phí xuất bản sách, giáo trình, tài liệu tham khảo cho các trường thành viên. Tại Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM, ông Nguyễn Văn Thư, hiệu phó, cho biết: Trường chủ động đặt giáo viên viết sách cho các môn học. Sau khi hoàn thành, trường đặt in và bán cho SV với giá bằng 60% giá sách trên thị trường. Đối với sách tham khảo chuyên ngành, trường gặp trực tiếp tác giả mua lại bản quyền, in ra bán cho SV với giá rẻ. Trường ĐH Sư phạm TPHCM cũng có hẳn một bộ phận chuyên biên soạn, in ấn sách. Kinh phí hằng năm dành cho việc trả thù lao tác giả, in ấn, giấy mực lên đến trên 200 triệu đồng.

Nhiều môn học chưa có giáo trình

Tuy nhiên, với việc ra đời nhiều ngành học mới, công tác biên soạn, xuất bản sách học, sách tham khảo vẫn chưa theo kịp nhu cầu thực tế. SV phải tự tìm kiếm sách học từ các nguồn khác nhau. Nhiều môn học hiện vẫn chưa có giáo trình. Theo ĐH Quốc gia TPHCM, hiện tổng số giáo trình cần biên soạn của 4 trường thành viên là 1.894. Theo kế hoạch, đến năm 2007, ĐH Quốc gia TPHCM mới có thể phủ kín 100% giáo trình cho các môn học. Song đây cũng mới chỉ là chỉ tiêu phấn đấu. Ông Bùi Văn Châu, Trưởng Ban Ấn bản - Phát hành nội bộ Trường ĐH Sư phạm TPHCM, cho biết: Mỗi năm trường chỉ  in được khoảng 20 đầu giáo trình. Đến nay, chưa đến 80% môn học có giáo trình... Từ thực tế trên cho thấy SV còn khổ dài dài vì sách học!

NGUYỄN HÀ


Sinh viên Nguyễn Thị Trà My, năm thứ 2 Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM:

Mỗi sinh viên “gánh” chồng sách giá 1,6 triệu đồng/năm

Năm học thứ hai chúng em học 10 môn. Nếu chỉ tính riêng số tiền mua giáo trình (mỗi môn một cuốn giáo trình) đã đến 400.000 đồng. Thông thường, giáo viên yêu cầu SV phải đọc thêm ít nhất là 3 đầu sách tham khảo cho một môn. Sách tham khảo thường có giá cao gấp đôi, gấp ba lần giáo trình. Nếu tính bằng giá giáo trình thì số tiền phải mua sách cho một năm học lên đến 1,6 triệu đồng.