Thêm một giáo viên phản ánh bị trù dập

(NLĐ)- Ngày 4-1, hiệu trưởng Trường THCS Tam Phước (TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã hạ bậc thi đua của thầy Lê Trần Ngọc Sơn, tổ trưởng tổ tiếng Anh – thể dục, từ loại giỏi xuống loại khá.

Thầy Sơn cho biết hiệu trưởng đưa ra lý do hạ thi đua như: xúc phạm hiệu trưởng, không hoàn thành ngày công và bị đơn tố cáo của phụ huynh học sinh là không có cơ sở, không thuyết phục. Thầy Sơn cho biết mình là người thứ 3 bị trù dập.
 
Theo một  nguồn tin khác, từ ngày 5-1, cô Nguyễn Thị Thủy không còn làm chủ nhiệm lớp 8/5 nữa và chỉ làm giáo viên bộ môn.
 
Trước đó, Báo Người Lao Động đã phản ánh thầy Sơn thường có ý kiến thẳng thắn về những việc làm sai trái của hiệu trưởng trong các cuộc họp. Còn lớp 8/5 do cô Nguyễn Thị Thủy làm chủ nhiệm có nhiều học sinh bị tác động nên không ổn định về tâm lý. Các em đến lớp không học, không chép bài và thường xuyên quậy phá trong giờ dạy của các giáo viên không phải là chủ nhiệm.