Thi an toàn, đúng quy chế
Tại buổi họp báo vào chiều 4-6, Bộ GD-ĐT khẳng định trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2011, thí sinh vi phạm quy chế giảm mạnh
Theo thống kê sau 3 ngày thi, tổng số thí sinh (TS) bỏ thi lên đến 3.801 em, trong đó có 1.735 TS hệ THPT, 2.066 TS hệ bổ túc. Cả nước chỉ có 45 TS vi phạm quy chế bị đình chỉ thi, trong đó có ba trường hợp thi hộ tại Quảng Ninh và Phú Yên. Số giám thị vi phạm quy chế thi cũng rất ít, chỉ có 8 người, trong đó 3 giám thị ở các hội đồng coi thi THPT, 5 giám thị ở các hội đồng coi thi giáo dục thường xuyên (GDTX).
Không “thả nổi” để có kết quả đẹp

Thí sinh trao đổi kết quả làm bài sau khi thi môn Anh văn tại Hội đồng thi Trường Marie Curie - TPHCM. Ảnh: MINH QUYÊN
Ông Nguyễn Vinh Hiển cho rằng vẫn còn tình trạng nhiễu thông tin về đề thi trong dư luận xã hội ở một số địa phương, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của phụ huynh, học sinh. Tuy nhiên, ông Hiển khẳng định không có tình trạng lộ đề thi vì lực lượng an ninh bảo vệ rất kỹ.
Chậm nhất ngày 18-6 công bố kết quả
Đối với những TS bị ốm đột xuất trong kỳ thi năm nay, ông Hiển cho biết sẽ được xem xét đặc cách tốt nghiệp. Cụ thể, với những trường hợp bị ốm không quá 10 ngày trước ngày thi hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên không thể dự thi, nếu có học lực và hạnh kiểm cả năm ở lớp 12 đều từ khá trở lên sẽ được đặc cách. Trường hợp TS bị ốm sau khi đã thi ít nhất một môn và không thể tiếp tục dự thi, hoặc sau khi bị ốm tự nguyện dự thi số môn thi còn lại cũng được đặc cách. Trong trường hợp này, TS phải có điểm bài thi của những môn đã thi đạt từ 5,0 trở lên; học lực lớp 12 từ trung bình trở lên, hạnh kiểm từ khá trở lên.
Theo ông Hiển, việc chấm thi sẽ được các sở GD-ĐT bắt đầu ngay sau khi kỳ thi kết thúc. Chậm nhất ngày 18-6, các sở phải công bố kết quả thi và trước 24-6, phải hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận kết quả tạm thời cho các TS. Về việc chấm thi đối với những câu hỏi ra theo hướng mở, theo lãnh đạo Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Bộ GD-ĐT, hướng dẫn chấm thi đã chỉ ra cách thức cho điểm với những cách trả lời khác nhau của TS.
Ngoài ra, trước khi chấm các bài tự luận, các tổ phải tổ chức cho giám khảo nghiên cứu hướng dẫn chấm thi của bộ và tiến hành chấm chung ít nhất 15 bài thi để giúp cho mọi giám khảo nhất quán thực hiện. Các bài chấm chung phải được cho điểm ngay sau khi thống nhất điểm, phải ghi rõ “bài chấm chung” kèm theo chữ ký của tổ trưởng tổ chấm thi và ít nhất 2 giám khảo. Trường hợp trong tổ chấm thi có ý kiến thắc mắc không tự giải quyết được hoặc phát hiện có sự nhầm lẫn trong hướng dẫn thì lập biên bản đề nghị chủ tịch hội đồng chấm thi xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên.
|
Đề quá dễ! Ở TP Đà Nẵng, hầu hết TS thở phào sau môn thi toán và cho biết là đề quá dễ. Nhiều TS cho rằng học lực trung bình vẫn có thể đạt điểm 8, 9. TS Vương Thị Lộc, Hội đồng thi tại Trường THPT Trần Phú, cho biết đề dễ hơn nhiều so với tưởng tượng của các TS, nhiều bạn chỉ làm bài trong một nửa thời gian là hoàn tất. TS Phạm Tấn Vũ, Hội đồng thi Trường THPT Nông Sơn - Quảng Nam, cho rằng đề toán dành cho học sinh trung bình, chỉ dưới 10% nội dung là dành cho học sinh khá, không có câu hỏi mang tính chất đánh đố.
Theo TS Trần Quốc Bảo (học sinh Trường THPT Trần Văn Dư), đề của hai môn ngày thi cuối dễ, đa số các bạn làm xong sớm và em cũng vượt qua môn Anh văn, tự tin với trên 75% số điểm.
Sau môn thi toán và Anh văn, nhiều TS tại Thừa Thiên – Huế rời trường thi với nụ cười vì làm bài được.
Hầu như TS nào cũng cho biết đề thi năm nay không quá khó để đạt điểm đậu tốt nghiệp và đa số nhận xét đề thi hay, không đánh đố và nằm chủ yếu ở chương trình học lớp 12.
Ông Phạm Hồng Danh, giảng viên Trường ĐH Kinh tế TPHCM, cùng nhiều đồng nghiệp khác cho biết đề thi năm nay đổi mới hơn năm trước.
Đề dễ, phù hợp với kỳ thi tốt nghiệp THPT nên dự kiến năm nay tỉ lệ tốt nghiệp sẽ cao hơn năm trước. |