Tỉ lệ “chọi” có đáng lo?

Không ít thí sinh (TS) đang cảm thấy bối rối, thậm chí "choáng" trước những tỉ lệ "chọi" đầy thách thức của trường mà mình đăng ký dự thi. Những tỉ lệ 1/10, 1/20 đúng là không thể xem thường. Song, điều đó không phải là tất cả...

Nộp nhiều hồ sơ

TS N.V.T., Trường THPT An Lương Đông (Thừa Thiên - Huế), nộp hồ sơ đăng ký hai chuyên ngành nông học và nông lâm kết hợp của Trường ĐH Nông lâm TP.HCM vài ngày trước đây vẫn chưa biết chọn thi ngành nào vì trường không công bố số lượng TS đăng ký từng ngành, trong khi tỉ lệ “chọi” trung bình của cả trường lại khá cao.

TS N.T.H., học sinh Trường THPT Gia Định (TP.HCM), cũng phân vân không kém khi nộp hồ sơ đăng ký ngành kinh tế học và kinh tế đối ngoại của Khoa kinh tế (ĐHQG TP.HCM). Trớ trêu là cả hai ngành này đều công bố một tỉ lệ "chọi" không hề thua kém nhau là bao.

Theo Bộ GD-ĐT, mỗi hồ sơ đăng ký dự thi, dù là của cùng một TS nộp vào những ngành khác nhau ngay trong cùng một trường, đều được cấp một giấy báo dự thi tương ứng với một số báo danh. Nhưng trong số những hồ sơ đã nộp vào các trường/ngành cùng khối thi, TS sẽ phải quyết định chọn một hồ sơ duy nhất để đến dự thi. Như vậy cho đến lúc này, những thống kê về số lượng TS đăng ký dự thi đều chỉ dựa trên số lượng hồ sơ, không phải trên số lượng TS dự thi thực tế.

Tại Hà Nội, phần lớn TS nộp từ hai đến bốn bộ hồ sơ, một số TS nộp từ sáu đến tám bộ. Điển hình như Trường THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) có 552 học sinh lớp 12, nhưng số hồ sơ đăng ký lên tới 1.500. Cá biệt, có TS nộp tới 10 bộ hồ sơ. Chính vì thế, cả TP Hà Nội có khoảng 35.000 học sinh lớp 12 và gần 10.000 TS tự do nhưng số hồ sơ đăng ký dự thi lên tới gần 83.000.

Chỉ "chọi" trên sàn

Cơ hội dành cho những TS thật sự yêu thích và có nguyện vọng vào học một ngành nào đó vẫn còn rất nhiều. Một lời khuyên của thạc sĩ Trần Đình Lý gửi những TS có quá nhiều băn khoăn, cân nhắc về con số đăng ký dự thi là hãy tự lượng sức học của mình để biết được tỉ lệ "chọi" thực tế với những ai trên điểm sàn!

Thạc sĩ Trần Thế Hoàng, trưởng phòng đào tạo và quản lý sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, dự báo tỉ lệ TS dự thi của trường năm nay sẽ đạt khoảng 80%. Và nếu như vậy, số lượng TS đến dự thi vào Trường ĐH Kinh tế TP.HCM sẽ chỉ còn trên 30.000.

Trong khi đó, theo con số mới nhất, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM có đến 50.952 hồ sơ đăng ký dự thi. Với chỉ 3.300 chỉ tiêu cho bậc ĐH, nếu tính ra tỉ lệ “chọi” trung bình sẽ có không ít TS thầm lắc đầu lo lắng. Tuy nhiên, số TS thật sự cùng tranh một chỉ tiêu của trường này sẽ không nhiều đến vậy.

Vào phần xem giấy báo thi trên trang web của trường, gõ thử vài cái tên đã thấy xuất hiện không ít TS đăng ký dự thi vào hai ngành cùng khối thi. Từ thực tế tuyển sinh nhiều năm, thạc sĩ Trần Đình Lý, ủy viên hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, nhận định nhiều khả năng tỉ lệ TS đến dự thi vào trường năm nay sẽ vào khoảng 75%.

Một trong những trường có số lượng TS đăng ký dự thi nhiều nhất trong mùa tuyển sinh năm nay là Trường ĐH Cần Thơ cũng khẳng định TS ảo sẽ không ít. Thầy Nguyễn Vĩnh An, quyền trưởng phòng giáo vụ Trường ĐH Cần Thơ, cho rằng khả năng các ngành có hai khối thi như kinh tế, du lịch... sẽ có tỉ lệ TS ảo cao hơn cả. Và mặc dù tin rằng tỉ lệ ảo có thể giảm hơn năm trước do tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT cao hơn, nhưng thầy An dự báo rằng tỉ lệ TS đến dự thi cũng chỉ vào khoảng trên 76%.

Nắm được các thông số có liên quan, nhiều trường khác cũng dự báo tỉ lệ TS thực tế đến dự thi năm nay có thể xấp xỉ như năm trước. Một số trường còn cụ thể hóa dự báo này bằng việc chỉ chuẩn bị chỗ cho khoảng 80% tổng số TS đăng ký dự thi.

Cán bộ phụ trách công tác tuyển sinh của một trường ĐH phía Nam nhận định những ngành có số lượng TS tăng "đột biến" vì điểm chuẩn trúng tuyển năm 2005 thấp chắc chắn sẽ có tỉ lệ TS dự thi không cao trong năm nay. Có thể giải thích được điều này vì phần lớn TS lấy điểm chuẩn của năm trước để chọn ngành cho mình sẽ rất dễ thay đổi quyết định.