Trung tâm luyện thi chờ... học viên

So với nhiều năm trước, năm nay, thí sinh luyện thi đại học cấp tốc tại các trung tâm giảm mạnh

Sáng 6-6, em Trương Thị Thanh Nhân, học sinh Trường THPT Phú Riềng, tỉnh Bình Phước, tìm đến trung tâm luyện thi của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM đăng ký khóa luyện thi ĐH cấp tốc một tháng. Nhân cho biết điều em hy vọng ở lớp luyện thi cấp tốc là sẽ học được phương pháp làm bài tốt, đặc biệt đối với loại đề thi trắc nghiệm. Với nhiều thí sinh, việc tìm đến các lớp luyện thi cấp tốc như tìm sự tự tin trước khi bước vào kỳ thi ĐH, CĐ.

 
Hôm qua, 6-6, mặc dù là chủ nhật nhưng các trung tâm luyện thi ĐH vẫn mở cửa ghi danh. Song khác với cảnh tấp nập của nhiều năm trước, năm nay thí sinh ghi danh luyện thi cấp tốc vắng hẳn. Ông Trần Bình Tấn, cán bộ quản lý trung tâm luyện thi ĐH Trường ĐH Sư phạm TPHCM, cho biết cả buổi sáng chỉ vài chục em đến ghi danh. Mở cửa ghi danh từ ngày 25-5 đối với tất cả các khối A, B, C, D nhưng đến nay, trung tâm mới nhận khoảng 500 thí sinh đăng ký, giảm 1/2 so năm ngoái. Trung tâm luyện thi ĐH của Trường ĐH Sài Gòn cũng vắng tanh. Nhân viên ghi danh cho biết đợi mỏi mắt mới có thí sinh đến ghi danh. Sau 5 ngày, trung tâm này mới nhận được hơn 100 học viên, giảm hơn 1/2 so với năm ngoái.
 
Tại trung tâm luyện thi ĐH của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM, lượng thí sinh đến ghi danh ngày chủ nhật cũng không nhiều. Trung tâm đã nhận khoảng 300 học viên sau một tuần ghi danh. Trung tâm luyện thi ĐH của Trường ĐH Bách khoa  TPHCM mở cửa ghi danh khóa luyện thi cấp tốc từ sáng 6-6 nhưng cũng rất ít thí sinh đến đăng ký. Nhân viên ghi danh cho biết lượng học viên giảm đáng kể.
 
Dù có thời gian học chưa đầy một tháng nhưng khóa luyện thi cấp tốc thường có mức học phí từ 750.000 đồng đến 1 triệu đồng/3 môn.
Thông tin từ nhiều trung tâm luyện thi ĐH cho biết lượng thí sinh ghi danh luyện thi ĐH 2 năm gần đây đã giảm, đặc biệt năm nay giảm mạnh. Ông Phạm Anh Ba, Trưởng Phòng Giáo dục Thường xuyên Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết số lượng thí sinh luyện thi ĐH và số lượng các trung tâm luyện thi đã giảm mạnh trong thời gian gần đây. Hiện nay, trong số khoảng hơn 100 cơ sở bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ do sở quản lý, các cơ sở tổ chức luyện thi ĐH chiếm số lượng rất ít.