Trường ĐH cần “Nói không với đào tạo không đáp ứng nhu cầu xã hội”

Bộ GD-ĐT đang xây dựng đề án: Sau 10 năm nữa tiếng Anh sẽ là thế mạnh của người dân Việt Nam

(NLĐ) - Tại hội nghị giáo dục ĐH khu vực phía Nam tổ chức ngày 18-8 tại Trường ĐH Bách khoa TPHCM, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ đạo các trường ĐH cần thực hiện ngay “một không”, đó là: “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn và không đáp ứng nhu cầu xã hội”.

Trong quý IV này, Bộ GD-ĐT phối hợp cùng Bộ LĐ-TB-XH tổ chức các hội thảo về đào tạo theo nhu cầu xã hội, phấn đấu từ nay đến năm 2010 tạo bước đột phá trong cơ chế đào tạo theo nhu cầu xã hội. Nếu việc đào tạo đáp ứng nhu cầu thì doanh nghiệp sẽ trả tiền trong quá trình đào tạo.

Để thực hiện tốt việc đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, GS Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng Trường ĐH An Giang, đã kiến nghị Bộ GD-ĐT giao các trường có thêm quyền tự chủ trong việc xác định nội dung chương trình đào tạo.

Quyền hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM Mai Hồng Quỳ cũng cho rằng nhiều môn học rất cần được học ngay trong tình hình hiện nay nhưng chương trình khung cũ, nhiều môn học chồng chéo... Bà Quỳ cũng đề nghị nên có cơ chế cho các trường có quyền tự chủ hơn trong giảng dạy tiếng Anh trong thời kỳ hội nhập, vì 150 tiết tiếng Anh hiện nay là không đủ.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long cho biết: Bộ GD-ĐT có chương trình 10 năm nâng cao hiệu quả và chất lượng đào tạo và sử dụng tiếng Anh ở Việt Nam, làm cho tiếng Anh trở thành thế mạnh của người dân Việt Nam sau 10 năm nữa. Kinh phí của chương trình khoảng 15-20 triệu USD/năm, sau khi trình Chính phủ sẽ triển khai thực hiện từ tháng 9-2007.

Nhiều đại biểu cũng đặt vấn đề làm sao có chất lượng cao khi học phí thấp... Bộ GD-ĐT cho biết sẽ hoàn thành đề án đổi mới cơ chế tài chính, đề án học phí để trình Chính phủ phê duyệt vào cuối năm 2007. Bộ sẽ xây dựng cơ chế khuyến khích các trường thực hiện đào tạo theo nhu cầu xã hội, đào tạo chất lượng cao.