Trường THPT Phan Đăng Lưu đã thu hồi 5 phòng cho thuê

Trường nhìn nhận Báo Người Lao Động đã phản ánh đúng việc mở các lớp chọn và tổ chức dạy trước chương trình trong hè vừa qua

Hôm qua, 20-9, bà Tô Châu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Bình Thạnh - TPHCM, cho biết đã tiếp nhận bản giải trình của ông Trần Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, về những sai phạm trong dạy hè, lấy 5 phòng học cho thuê và quản lý tài chính.

Cùng ngày, Báo Người Lao Động cũng nhận được thư phúc đáp của ông Trần Trung Kiên về những vấn đề báo nêu trong thời gian vừa qua.

Thư phúc đáp tập trung vào 3 vấn đề: thứ nhất, về việc mở các lớp chọn và tổ chức dạy trước chương trình trong hè, ông Trần Trung Kiên thừa nhận: “Về nội dung này báo đã phản ánh đúng”. Tuy nhiên, ông Kiên không đưa ra biện pháp khắc phục, xử lý mà chỉ nêu chung chung: “Chúng tôi sẽ bàn bạc với sở, tiếp tục xin ý kiến và sẽ thực hiện theo sự chỉ đạo của sở”. Ông Kiên cũng cho rằng, nhà trường không chuyển học sinh từ lớp chọn qua lớp thường vì lý do không học hè và không ép buộc học sinh học hè.

Về việc này, Báo Người Lao Động đã có bài phản ánh, qua đó cho thấy hầu hết phụ huynh đều phải cho con em mình học hè vì không thể yên tâm khi các em được học trước chương trình. Thứ hai, về việc cho thuê 5 phòng học, ông Kiên nhìn nhận: “Báo đã phản ánh đúng. Chúng tôi nhận thấy đây là điều sai sót. Ngay sau khi nhận được thông tin từ báo chí, chúng tôi đã tiến hành khắc phục sửa chữa ngay”. Ông Kiên có gửi kèm biên bản trả lại các phòng cho thuê được lập ngày 20-9, theo đó từ ngày 21-9, bên mướn là cơ sở ngoại ngữ châu Á - Thái Bình Dương trả lại các phòng cho thuê cho nhà trường để phục vụ cho việc dạy nghề và bồi dưỡng học sinh.

Thứ ba, về vụ “bốc hơi” hơn 79 triệu đồng học phí hệ B từ ngày 1-1 đến 30-9-2004, ông Kiên giải thích: “Về bản báo cáo tài chính mà báo đã nêu, đây chỉ là bản tổng kết số thực chi để công khai phục vụ hội nghị CB-CNVC nhà trường”. Về số tiền hơn 79 triệu đồng, ông Kiên giải thích tổng số thu học phí hệ B 248.648.256 đồng là từ học phí của các tháng 1, 2, 3, 4, 5 của năm 2004 và tháng 11, 12 của năm 2003. Trong khi báo cáo tình hình thu chi các quỹ lại tính từ ngày 1-1 đến 30-9-2004. Rõ ràng, giải thích của ông hiệu trưởng còn chưa thuyết phục.