Tuyển sinh đầu cấp: nơi thừa, nơi thiếu
Trong tình hình quá tải học sinh tại các trường ở TPHCM thì việc có 13 trường ở quận Phú Nhuận và Bình Thạnh không tuyển đủ chỉ tiêu đầu cấp quả thật là khó tin
Từ đầu tháng 8, TPHCM cơ bản đã hoàn thành việc tuyển sinh đầu cấp năm học 2006-2007. Tuy nhiên, tại một số quận, nhiều trường vẫn tuyển chưa đủ chỉ tiêu.
Chưa năm nào trường tuyển đủ chỉ tiêu
Theo kế hoạch tuyển sinh của Phòng Giáo dục quận Phú Nhuận, năm học 2006-2007 Trường Tiểu học (TH) Vạn Tường tuyển 118 học sinh thuộc địa bàn 2 phường 11 và 12 vào học lớp 1. Một tuần đã trôi qua kể từ thời điểm cuối cùng các trường phải công bố danh sách tuyển sinh, trường này mới chỉ tuyển được hơn nửa chỉ tiêu. Cô Nguyễn Thị Anh, nhân viên văn phòng- người đã có thời gian 23 năm gắn bó với trường, cho biết tính đến ngày 7-8, trường mới tuyển được 66 học sinh. Hiện tại trường vẫn mở cửa thu nhận học sinh.
Tại Trường TH Yên Thế (Q. Bình Thạnh), tình hình tuyển sinh cũng không có gì khả quan hơn. Tại thời điểm này trường mới tuyển được 62 học sinh, trong khi chỉ tiêu là 160 học sinh. Ông Bùi Ngọc Phi, hiệu trưởng nhà trường, nhận định: Trong thời gian từ nay đến cuối tháng 8 số lượng học sinh đến đăng ký học là rất ít. Từ nhiều năm nay chưa năm nào trường tuyển đủ chỉ tiêu được giao.
Còn tại Trường THCS Bán công Yên Thế (Q. Bình Thạnh), tính đến nay mới có 150 hồ sơ đăng ký nhập học trong khi trường cần tuyển khoảng hơn 300 học sinh.
Theo số liệu của Phòng Giáo dục quận Phú Nhuận và Bình Thạnh cung cấp, ngoài 3 trường vừa nêu trên còn có thêm 10 trường khác đang rất khó tuyển sinh đủ chỉ tiêu, gồm: quận Phú Nhận (5 trường): TH Chí Linh, TH Lê Đình Chinh, TH Sông Lô, THCS Sông Đà, THCS Châu Văn Liêm; quận Bình Thạnh (5 trường): TH Lê Đình Chinh, TH Cửu Long, TH Bình Quới, THCS Cửu Long, THCS Rạng Đông.
“Phương án cuối cùng”
Theo kế hoạch chung của Sở GD-ĐT TPHCM, danh sách học sinh lớp 1 được công bố chính thức tại các trường TH trước ngày 31-7. Tuy nhiên, do chưa tuyển sinh đủ chỉ tiêu nên các trường buộc phải gia hạn thời gian tuyển cho đến đầu năm học mới. Bà Võ Thị Phượng, Hiệu phó Trường THCS Bán công Yên Thế, cho biết với tình hình này sau ngày khai giảng 1 tuần trường còn vẫn nhận học sinh.
Học sinh đăng ký nhập học đã ít, số học sinh đăng ký học rồi cũng chưa thật sự yên tâm. Tại Trường TH Van Tường, cô Nguyễn Thị Anh cho biết số học sinh đến nhập học hết sức ít ỏi, trong khi đó số học sinh xin rút đi lại nhiều hơn. “Cụ thể năm nay ra sao chưa rõ, nhưng năm học 2005-2006 có gần 10 học sinh sau khi đăng ký đã không đến học. Trong khi số học sinh đến nhập học muộn chỉ khoảng 5 em”. Hiện đang có vài hồ sơ xin rút. Cô Anh cho rằng vào thời điểm này chỉ có những học sinh trái tuyến hoặc những học sinh “chạy” đến những trường khác không được mới tìm đến, đây là “phương án cuối cùng” của các phụ huynh.
|
“Chạy trường” khó xóa! Theo ông Ninh Văn Bình, Trưởng Phòng Giáo dục quận Phú Nhuận - TPHCM, cơ sở vật chất và chất lượng dạy học là 2 nguyên nhân chính khiến cho nhiều trường kém hấp dẫn học sinh. Đúng vậy, tại các trường tuyển không đủ chỉ tiêu đầu cấp đều có cơ sở vật chất nghèo nàn, khuôn viên chật hẹp. Trường TH Vạn Tường có 2 cơ sở nhưng cả 2 cơ sở này đều nhỏ, chỉ có 13 phòng học, nằm trong hẻm sâu, không có sân chơi... Còn Trường TH Yên Thế lại có tới 3 cơ sở và cả 3 cơ sở này đều đã xuống cấp. Việc tìm đến những trường có chất lượng dạy học và cơ sở vật chất tốt là quyền lựa chọn của phụ huynh học sinh. Chủ trương thu hẹp khoảng cách chất lượng giữa các trường để hạn chế việc “chạy trường” xem ra còn lâu mới thực hiện được! |