Tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2006: Điểm chuẩn sẽ giảm từ 1,5 - 4 điểm

Đó là nhận định chung của lãnh đạo nhiều trường ĐH - CĐ sau khi phân tích nguyên nhân chính là do đề thi năm nay hay hơn, có tính cách phân loại tốt hơn hẳn năm ngoái cùng với quyết định bỏ điểm thưởng của Bộ GD-ĐT.

Đã có khoảng 20 trường công bố điểm thi, nhưng mới chỉ có một trường có điểm chuẩn chính thức là CĐ Sư phạm mẫu giáo T.Ư 3, do không bị chi phối bởi điểm sàn của Bộ vì thi bằng đề riêng. Điểm chuẩn từng ngành dành cho học sinh phổ thông, khu vực 3 (mỗi khu vực cách nhau nửa điểm, mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm) của trường này như sau: khối Sư phạm mầm non: 18,5 điểm; khối Sư phạm âm nhạc: 20,5 điểm; khối Sư phạm mỹ thuật: 17 điểm; khối Sư phạm đặc biệt: 13 điểm. Tổng cộng có 663 TS trúng tuyển.

Có thông tin cho biết Học viện quan hệ quốc tế có tới 10 thí sinh đạt điểm 10 môn Văn. Sau khi có thông tin này, Học viện Quan hệ quốc tế lại "tá hỏa" vì "sợ" trở thành "sự kiện" của mùa tuyển sinh năm nay do 10 thí sinh đạt điểm tuyệt đối môn Toán chứ không phải môn Văn (trong khi năm ngoái nhà trường có tới 60 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán). Mới chỉ có 3 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30 (không do làm tròn số) gồm 2 thủ khoa của ĐH Ngoại thương (cơ sở phía Bắc) và 1 của ĐH Kinh tế quốc dân. Theo phòng Đào tạo trường ĐH Ngoại thương cho biết: tất cả thủ khoa của trường năm nay đều không phải đến từ các trường tên tuổi ở thành phố, mà các em đều học ở các trường huyện ven Hà Nội, Hải Dương.

Cho đến thời điểm này, nhiều trường đã xác định được điểm chuẩn dự kiến vào trường. ĐH Ngoại thương cho biết điểm chuẩn vào trường có thể thấp hơn năm ngoái, khoảng trên dưới 24 điểm. Học viện Ngân hàng cũng giảm so với năm ngoái, dự kiến khoảng 22,5 đến 23 điểm. ĐH Thủy lợi cũng dự kiến hạ điểm chuẩn thấp hơn năm ngoái từ 1 đến 1,5 điểm. Dự kiến điểm chuẩn của Học viện Quan hệ quốc tế cũng sẽ thấp hơn năm trước. Ông Trần Thọ Đạt, trưởng phòng Đào tạo trường Kinh tế quốc dân: điểm chuẩn dự kiến vào trường năm nay giảm từ 2 đến 3 điểm so với năm 2005. Ngành dự kiến có điểm chuẩn cao nhất là Kế toán - Kiểm toán: 26 điểm; Ngân hàng tài chính: 24 điểm. Tất cả các ngành còn lại có điểm chuẩn dự kiến 21,5 điểm. Còn theo Hiệu trưởng trường ĐH Dược Hà Nội thì điểm chuẩn dự kiến của trường sẽ giảm khoảng 4 điểm. Theo thông tin từ ĐH Bách khoa, nhiều khả năng điểm chuẩn dự kiến sẽ là 21, 22 điểm, giảm hơn so với năm 2005 từ 3 đến 4 điểm. Học viện Bưu chính viễn thông dự kiến điểm trúng tuyển khoảng 24 điểm.

TS Nguyễn Văn Thư, Phó hiệu trưởng trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM cho biết, vì điểm môn Lý năm nay thấp hơn nhiều so với năm ngoái nên kéo theo điểm chuẩn nhiều ngành của trường sẽ thấp theo. Thậm chí có ngành dự kiến sẽ lấy bằng điểm sàn như ngành Hàng hải. Được biết năm 2005, ngành Xây dựng cầu đường có điểm chuẩn cao nhất (22 điểm), năm nay chỉ tiêu cho ngành tăng thêm 100, nên điểm chuẩn dự kiến chỉ còn 18 điểm.

Thầy Nguyễn Tiến Dũng, trưởng phòng Đào tạo trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cũng cho biết năm nay điểm chuẩn của trường sẽ hạ từ 1-1,5 điểm so với năm ngoái, thậm chí nhiều hơn. Như vậy thí sinh nào có điểm tổng cộng dưới 20 và trên mức điểm sàn của Bộ hoàn toàn có khả năng trở thành sinh viên của trường. Khoa Kinh tế ĐH Quốc gia TP.HCM dự kiến điểm chuẩn ngành cao nhất là kinh tế đối ngoại khoảng 20,5, ngành thấp nhất là kinh tế công sẽ lấy bằng điểm sàn. ĐH Mở - bán công TP.HCM sẽ công bố điểm trong hôm nay, theo dự kiến còn đến 70% tuyển nguyện vọng 2 và điểm chuẩn không cao quá 15 nếu điểm sàn như năm ngoái.

Trong những ngày tới sẽ có thêm một số trường ĐH-CĐ tiếp tục công bố điểm thi. Ở phía Bắc: ĐH Thương mại; ĐH Thủy lợi dự kiến công bố điểm vào 2/8; ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ công bố vào 3/8, nhưng ĐH Bách khoa Hà Nội vẫn chưa chấm xong môn Hóa, dự kiến sẽ công bố điểm vào ngày 5/8.

Theo phân tích của các trường thì có 2 nguyên nhân chính khiến điểm chuẩn dự kiến của các trường giảm so với năm 2005. Nguyên nhân thứ nhất là do đề thi năm nay hay hơn năm ngoái, và thực tế cho thấy tỷ lệ thí sinh đạt điểm 10 năm nay ít hơn. Đề thi năm nay đã mang tính phân loại cao, bên cạnh những thí sinh đạt điểm cao, điểm tuyệt đối, có khá nhiều thí sinh bị điểm thấp, hoặc bị điểm 0 cả 3 môn. Nguyên nhân thứ 2 là do năm nay Bộ GD-ĐT chủ trương bỏ điểm cộng thưởng. Ví dụ ở ĐH Ngoại thương năm nào cũng có hơn 1.000 học sinh được cộng điểm thưởng. Chính số học sinh này đã kéo điểm chuẩn lên vì mỗi em được cộng thêm từ 1 đến 2 điểm".