Vừa trắc nghiệm vừa tự luận
(NLĐ)- Sở GD-ĐT TPHCM vừa có văn bản hướng dẫn thi học kỳ II. Theo đó, đối với lớp 12: kiểm tra theo đề chung của sở các môn văn, lý, hóa, sử, toán, ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung). Các môn văn, toán, sử đề ra dưới hình thức tự luận; các môn lý, hóa, tiếng Anh đề ra dưới hình thức trắc nghiệm.
Thời gian làm bài: văn, toán: 120 phút, các môn còn lại: 60 phút. Đối với học sinh lớp 10: Trường ra đề kiểm tra chung các môn văn, địa, sử, tiếng Anh, toán, lý, hóa, sinh; các môn còn lại có thể tổ chức kiểm tra tại lớp. Mỗi môn đều có hai phần thi trắc nghiệm và tự luận. Đối với học sinh lớp 11: trường tự ra đề. Các môn lý, hóa, sinh, ngoại ngữ, đề kiểm tra có hai phần trắc nghiệm và tự luận; các môn khác đề kiểm tra ra dưới hình thức tự luận.Đối với bậc THCS: Tất cả 8 môn toán, lý, hóa, sinh, văn, sử, địa, ngoại ngữ đều thi theo hai phần bắt buộc trắc nghiệm và tự luận. Cơ cấu điểm mỗi môn là 3 điểm trắc nghiệm và 7 điểm tự luận; riêng môn toán có tỉ lệ này là 2/8, môn ngoại ngữ là 7/3. Thời gian làm bài: văn, toán: 90 phút; ngoại ngữ: 60 phút; các môn còn lại: 45 phút. Đề thi do các phòng giáo dục tự ra.
Được biết, thời gian diễn ra kỳ thi học kỳ II từ 23-4 đến 5-5.