Góc khuất vụ xăng A95 giả vừa bị Công an TPHCM triệt phá
(NLĐO) - Công an TPHCM đã triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ xăng A95 giả quy mô lớn và các đối tượng đã khai nhận nhiều góc khuất trong quy trình này
Vừa qua, Công an TPHCM cho biết đã thi hành lệnh bắt Nguyễn Văn Yên (SN 1980), Nguyễn Hồng Hải (SN 1975) cùng 6 người khác về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả" là xăng RON A95.
Công an TPHCM xác định Nguyễn Văn Yên là người tổ chức, thực hiện việc pha trộn và hoán đổi xăng, dung môi tại bãi tập kết xe bồn trên đường Nguyễn Duy Trinh (TPHCM), sau đó đưa xăng giả đi tiêu thụ.
Lời khai của hai người chủ mưu, điều hành đường dây xăng giả
Trong khi đó, Nguyễn Hồng Hải cầm đầu, trực tiếp cung ứng dung môi, điều phối vận chuyển và tổ chức pha trộn xăng giả ngay tại các cây xăng, trong đó có Trạm xăng dầu Đức Lợi, địa chỉ 195 Dạ Nam, phường Chánh Hưng, TPHCM.

Để xăng nhìn giống thật, đường dây này pha thêm phẩm màu
Tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Văn Yên thừa nhận có bãi xe trên đường Nguyễn Duy Trinh (TPHCM).
Đầu tháng 1-2025, ông Yên quen một người tên Minh. Minh gặp Yên nói rằng "Mẹ vợ đang nợ quá trời, anh cứu em một cái. Anh vô kho lấy dung môi đi, em lấy hàng xăng về. Khi đó anh đổi cho em và anh lấy xăng lại, anh đưa lại tiền cho em".
Sau đó, ông Yên khai rằng đã đi mua dung môi theo đề nghị của Minh và trao đổi "hàng" như đã thoả thuận.
Sau khi hai bên pha xăng "rin" vào dung môi thì xe bồn chở xăng giả của ông Yên chở đi tiêu thụ còn xe bồn chở xăng giả của Minh chạy vào bãi, đi tiêu thụ ở đâu thì ông Yên không biết.
Khi bị bắt, ông Nguyễn Hồng Hải khai quy trình pha xăng giả như sau: Pha theo tỉ lệ 5-5, một nửa xăng và một nửa dung môi để ra xăng giả.
Lý do pha tỉ lệ 5-5, ông Hải khai rằng dung môi màu trắng còn xăng A95 màu vàng, pha hai thứ sẽ ra màu vàng nhạt.
Để xăng giả giống thật thì đường dây này cho thêm phẩm màu để đánh lừa khách hàng. Ông Hải thú nhận biết làm giả xăng A95 là vi phạm pháp luật nhưng do không có tiền nên làm liều.
