Hộ kinh doanh đóng cửa né kiểm tra, hàng tồn kho không chứng từ, hóa đơn xử lý thế nào?

(NLĐO) - Giữa cao điểm chống hàng giả, hàng nhái, nhiều hộ kinh doanh, tiểu thương ở các chợ truyền thống, tuyến phố kinh doanh đóng cửa hàng loạt.

Trên mạng xã hội trong 1-2 tuần gần đây, xuất hiện nhiều video về việc các tiểu thương chạy vội đóng cửa ki ốt khi nghe tin có đoàn kiểm tra đến làm việc trong đợt cao điểm chống hàng giả, hàng nhái.

Hộ kinh doanh đóng cửa né kiểm tra, hàng tồn kho không chứng từ, hóa đơn xử lý thế nào? - Ảnh 1.

Hộ kinh doanh chỉ mở cửa hé để đón khách hàng, nhằm né kiểm tra hàng giả, hàng nhái từ cơ quan chức năng

Chị N.H., tiểu thương ở chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội cho biết nguyên nhân là do hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ, vì vậy lo sợ cơ quan chức năng kiểm tra số hàng hóa tồn kho sẽ bị tịch thu hết và xử phạt.

Ông Dương Viết Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm, cho biết đoàn kiểm tra phát hiện nhiều hộ kinh doanh đóng cửa né kiểm tra.

Quy mô kinh doanh ở Ninh Hiệp lớn nhưng đa phần là các hộ kinh doanh cá thể, nhỏ lẻ. Theo đó, địa phương đã hướng dẫn các hộ chấp hành quy định, hoàn thiện đầy đủ quy định kinh doanh về hóa đơn, chứng từ về nguồn gốc xuất xứ.

Theo chị T., chủ một cửa hàng thời trang ở phố Cầu Giấy, cửa hàng chỉ dám bày bán một số mặt hàng có đầy đủ hóa đơn, xuất xứ nguồn gốc trong những ngày này, còn số hàng không có giấy tờ vẫn để trong kho.

Tại các tuyến phố cổ sầm uất, tuyến phố kinh doanh hàng thời trang ở Hà Nội cửa đóng, then cài hoặc tiểu thương mở hé cửa né kiểm tra hàng giả, hàng không có nguồn gốc xuất xứ.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, TS Nguyễn Đức Độ, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế tài chính (Học viện Tài chính), cho rằng chính sách yêu cầu các hộ kinh doanh điện tử phải xuất hóa đơn kết nối với cơ quan chức năng là hợp lý, đảm bảo công khai, minh bạch. Các thành phần kinh tế tham gia thị trường kinh doanh đều phải nộp thuế công bằng, đặc biệt chống hàng giả, hàng nhái.

Tuy nhiên, TS Nguyễn Đức Độ cũng rằng cần lộ trình để hộ kinh doanh nhỏ lẻ ở chợ thích nghi với chính sách mới, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ trong xử lý chứng từ kinh doanh.

Đối với hàng tồn kho không có hóa đơn chứng từ, với những mặt hàng ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng nên yêu cầu tiểu thương trả lại nhà cung cấp hoặc tiêu huỷ.