Hoàng Huy Bụt đoạt giải tại Liên hoan phim Ngắn TP HCM lần II, hứa hẹn cuộc bứt phá mới

(NLĐO) - Những người trẻ kể chuyện quê hương bằng ngôn ngữ điện ảnh, trong đó có Hoàng Huy Bụt, đã nhận phản hồi tích cực

Hoàng Huy Bụt đoạt giải tại Liên hoan phim Ngắn TP HCM lần II, hứa hẹn cuộc bứt phá mới - Ảnh 1.

Đạo diễn Hoàng Huy Bụt được trao giải thưởng tại Liên hoan phim TP HCM lần II năm 2026

Vừa qua, tác phẩm "Màu Mang Thít" của đạo diễn trẻ Hoàng Huy Bụt đã trở thành một trong những điểm sáng tại Liên hoan phim Ngắn TP.HCM lần II - năm 2026 khi giành cùng lúc 2 giải thưởng quan trọng.

Từ giảng đường đến sân chơi điện ảnh chuyên nghiệp

Khép lại vào tối 8-6 vừa qua tại Nhà hát Thành phố, Liên hoan phim Ngắn TP HCM lần II để lại nhiều dấu ấn đẹp với hơn 100 tác phẩm tham gia tranh tài.

Hoàng Huy Bụt đoạt giải tại Liên hoan phim Ngắn TP HCM lần II, hứa hẹn cuộc bứt phá mới - Ảnh 2.

Đạo diễn Hoàng Huy Bụt (bên trái) chia sẻ niềm vui nhận giải cùng đạo diễn Phan Bảo Tuấn (phim ngắn 'Vị Tựa Như Không') và các bạn học lớp Đạo diễn tại đêm bế mạc LHP Ngắn TP.HCM lần II

Trong không khí sôi động của một sân chơi điện ảnh ngày càng chuyên nghiệp, đạo diễn trẻ Hoàng Huy Bụt cùng ê-kíp Huy Bụt Film được nhắc đến nhiều khi bộ phim "Màu Mang Thít" giành Giải Poster xuất sắc nhất, Giải Ba hạng mục Phim truyện cùng một giải thưởng khác, trở thành một trong những tác phẩm nổi bật của mùa liên hoan năm nay.

Điều đáng ghi nhận là "Màu Mang Thít" vốn xuất phát từ môi trường đào tạo của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM. Từ một dự án học thuật, bộ phim đã bước ra đời sống điện ảnh chuyên nghiệp và chinh phục hội đồng giám khảo bằng chính chất lượng nghệ thuật của mình.

"Liên hoan phim Ngắn TP HCM đang từng bước khẳng định vai trò là "vườn ươm" cho những tài năng điện ảnh trẻ. Tại đây, các nhà làm phim trẻ được thử sức, được phản biện và được đánh giá công bằng trong môi trường nghề nghiệp thực thụ. Tôi rất vinh dự được tham gia và đạt thành quả, để từ những giải thưởng này có thêm động lực để tiếp tục sáng tác, dàn dựng và thực hiện các dự án mới" – Hoàng Huy Bụt nói.

Hoàng Huy Bụt đoạt giải tại Liên hoan phim Ngắn TP HCM lần II, hứa hẹn cuộc bứt phá mới - Ảnh 3.

Đạo diễn Hoàng Huy Bụt và NSƯT Nguyễn Tường Phương

Khi văn hóa bản địa trở thành chất liệu sáng tạo

Điểm nổi bật nhất của "Màu Mang Thít" nằm ở cách khai thác di sản làng nghề gốm đỏ Mang Thít (Vĩnh Long) như một chất liệu nghệ thuật giàu cảm xúc. Bộ phim không chỉ kể một câu chuyện cá nhân mà còn mở ra không gian văn hóa Nam Bộ với những giá trị truyền thống đang được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam ngày càng chú trọng yếu tố bản sắc, thành công của "Màu Mang Thít" cho thấy những câu chuyện được kể từ chính cội nguồn văn hóa dân tộc luôn có sức chạm đến trái tim khán giả.

Đó cũng là hướng đi mà nhiều nhà làm phim trẻ đang lựa chọn: thay vì chạy theo những xu hướng nhất thời, họ tìm về những giá trị văn hóa địa phương, những ký ức cộng đồng và những câu chuyện đời thường để tạo nên bản sắc riêng cho tác phẩm.

Trách nhiệm của thế hệ làm phim trẻ trong "Thành phố Điện ảnh"

Chia sẻ sau khi nhận giải, đạo diễn Hoàng Huy Bụt bày tỏ niềm tự hào khi TP HCM được UNESCO ghi danh vào Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh.

Điều đáng quý là ngay sau thành công của "Màu Mang Thít", ê-kíp Huy Bụt Film đã bắt tay vào dự án mới với định hướng tiếp tục khai thác di sản văn hóa Nam Bộ thông qua câu chuyện về tình mẫu tử và sự che chở thiêng liêng. 

Hoàng Huy Bụt đoạt giải tại Liên hoan phim Ngắn TP HCM lần II, hứa hẹn cuộc bứt phá mới - Ảnh 4.

Đoan làm phim "Màu Mang Thít" của đạo diễn Hoàng Huy Bụt

Thành công được tạo nên từ những vòng tay nâng đỡ

Phía sau những giải thưởng là sự đồng hành của nhiều người thầy, người hướng dẫn và các đơn vị hỗ trợ. Đạo diễn Hoàng Huy Bụt dành sự tri ân sâu sắc đến Hội đồng sư phạm Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM, các giảng viên hướng dẫn cùng những cộng sự đã đồng hành trong suốt quá trình thực hiện bộ phim.

Anh cũng bày tỏ sự biết ơn đối với các thầy cô đã dành sự quan tâm, động viên và hỗ trợ truyền thông để những câu chuyện tử tế của người trẻ đến gần hơn với công chúng.

Sự hỗ trợ của gia đình, người dân làng gốm Mang Thít, các đơn vị đồng hành cùng tinh thần đoàn kết của tập thể Huy Bụt Film đã tạo nên nền tảng để bộ phim hoàn thiện và bước lên bục vinh quang.

Thành công của "Màu Mang Thít" cho thấy khi người trẻ được trao cơ hội, được học tập trong môi trường chuyên nghiệp và biết tìm về những giá trị văn hóa bản địa, họ hoàn toàn có thể tạo ra những tác phẩm giàu bản sắc và sức lan tỏa.