Hồi sinh đất nhiễm mặn ở Trung Quốc
Nhà nghiên cứu về đất Li Yuyi và các đồng nghiệp tại Học viện Nghiên cứu Nông nghiệp Trung Quốc đã tìm ra được một giải pháp mới nhằm cải thiện chất lượng đất, với mục tiêu đưa một khu vực đất đai lớn bị bỏ hoang do nhiễm mặn ở Wuyuan trở lại làm đất trồng trọt.
Họ chôn các đoạn thân cây trồng dài 5 - 15 cm xuống dưới đất, ở độ sâu 30 - 40 cm, để ngăn muối len lỏi lên bề mặt. Song song đó, họ phủ một lớp nhựa trên mặt đất để giữ lại độ ẩm trong đất. Theo báo cáo đăng trên nhật báo Khoa học và Công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc vào cuối tháng 2, sau khi thực hiện phương pháp này, lượng muối trong đất giảm bình quân 36% và sản lượng mùa màng tăng 30,5%.
Cũng theo tờ báo trên, nhóm nghiên cứu của ông Li đã nghiên cứu cách xử lý đất kiềm mặn - loại đất dư cả muối và natri nên rất khó trồng trọt - trong hơn 10 năm qua ở nhiều vùng đất của Trung Quốc, như tại các tỉnh Sơn Đông và Hắc Long Giang. Mục đích của họ là tìm ra cách hồi phục đất tùy theo điều kiện của từng địa phương.

Các chuyên gia nông nghiệp thu hoạch lúa kháng kiềm mặn ở TP Alar, khu tự trị Tân Cương - Trung QuốcẢnh: TÂN HOA XÃ
Báo South China Morning Post cho biết Trung Quốc đứng hàng thứ 3 thế giới về diện tích đất kiềm mặn - khoảng 100 triệu ha, chủ yếu nằm ở các vùng khô hạn hoặc bán khô hạn ở miền Trung và Tây nước này (thuộc các tỉnh Thanh Hải và 2 khu tự trị Nội Mông, Tân Cương). Khoảng 1/3 số này có khả năng tái sử dụng để trồng trọt nếu được xử lý đất hoặc áp dụng biện pháp canh tác tốt hơn.
Từ những năm 1950, Trung Quốc đã đẩy mạnh các chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm xử lý đất mặn và đất kiềm. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin nhà nước China News Service hồi tháng 2, nhà khoa học Ma Wei thuộc Học viện Nghiên cứu khoa học tỉnh Cát Lâm cho biết Trung Quốc hiện có hơn 40 phương pháp hoặc công nghệ xử lý đất nhiễm mặn. Cũng theo ông Ma, Trung Quốc đã trao đổi các công nghệ và kinh nghiệm trong lĩnh vực này với các nước tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường, đồng thời học hỏi thêm từ các quốc gia khác. Trung Quốc đã được giới thiệu các giống gạo chịu mặn của Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ…