Hôm nay, vật thể được trông chờ nhất năm 2026 áp sát Mặt Trời
(NLĐO) - Cú lao mình của vật thể mới C/2026 A1 (MAPS) trong ngày 4-4 sẽ quyết định liệu người Trái Đất có cơ hội ngắm nó bằng mắt thường?
Theo các tính toán, vật thể rực sáng C/2026 A1 (MAPS), một sao chổi mới được phát hiện trong năm nay, sẽ đi qua điểm cận nhật - tức điểm gần Mặt Trời nhất - vào khoảng 10 giờ sáng 4-4 (giờ mùa hè miền Đông nước Mỹ), tương ứng 21 giờ tối cùng ngày theo giờ Việt Nam.
Tại điểm cận nhật, C/2026 A1 dự kiến sẽ chỉ cách quang quyển Mặt Trời 162.700 km, một khoảng cách đặt vật thể này trước nguy cơ diệt vong khi các chất dễ bay hơi nằm sâu bên dưới bề mặt bốc hơi, làm suy yếu tính toàn vẹn của cấu trúc.
Nhưng nếu sống sót, C/2026 A1 sẽ trở thành một sao chổi sáng hiếm thấy trên bầu trời Trái Đất, theo Space.com.

Vật thể mới C/2026 A1 (MAPS) có thể là sao chổi sáng nhất năm 2026 mà người Trái Đất quan sát được - Ảnh: NASA/ESA
C/2026 A1 được MAPS - nhóm 4 nhà thiên văn học người Pháp gồm Alain Maury, Georges Attard, Daniel Parrott và Florian Signoret - phát hiện ngày 13-1 từ Đài quan sát AMACS1 đặt tại Chile
Kể từ đó, C/2026 A1 đã sáng lên nhanh chóng và được giới khoa học quan tâm đặc biệt.
Trong thời gian áp sát Mặt Trời, sự thăng hoa sẽ khiến C/2026 A1 sáng rực rỡ ngay giữa ban ngày, theo góc nhìn từ Trái Đất, với độ sáng tương đương Sao Kim, tức Sao Hôm - Sao Mai.
Nhưng vì nó xuất hiện cạnh Mặt Trời, việc quan sát sao chổi này sẽ gây nguy hiểm cho mắt người.
Chúng ta có thể ngắm nhìn cú lao mình tử thần này thông qua các hình ảnh được chụp bởi thiết bị chụp ảnh nhật hoa quang phổ góc rộng (LASCO) gắn trên Đài quan sát Mặt Trời và nhật quyển chung (SOHO) mà NASA và ESA (các cơ quan vũ trụ của Mỹ và châu Âu) sẽ công bố.
Nếu C/2026 A1 sống sót sau cú áp sát ngày 4-4, người Trái Đất có thể ngắm nó bằng mắt thường từ ngày 8 đến ngày 14-4. Lúc đó, vật thể này sẽ đủ xa Mặt Trời để trụ lại trên bầu trời khi đêm xuống, nhưng vẫn đủ gần để sáng rõ.