Iran “sẵn sàng đáp trả” sau lời đe dọa của tổng thống Mỹ

(NLĐO) - Ngay lúc đàm phán giữa Mỹ và Iran diễn ra ở Thụy Sĩ hôm 21-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục buông lời đe dọa, dẫn đến phản ứng gay gắt của Iran.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Trưởng đoàn đàm phán của Iran Mohammad Ghalibaf đã lên tiếng đáp trả lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc “chiếm giữ Iran và kiểm soát eo biển Hormuz”.

Ông Ghalibaf cảnh báo các lực lượng vũ trang của Iran "đã sẵn sàng đáp trả".

“Chúng tôi không bận tâm đến những lời đe dọa của người Mỹ. Tốt hơn hết là họ nên cẩn trọng với những phát ngôn của mình. Các lực lượng vũ trang của chúng tôi đã sẵn sàng đáp trả theo một cách khác. Dù họ có nói gì đi nữa, thì chính chúng tôi mới là những người sẽ hành động” - ông Ghalibaf tuyên bố.

Iran “sẵn sàng đáp trả” sau lời đe dọa của tổng thống Mỹ - Ảnh 1.

Phái đoàn đàm phán Mỹ và thủ tướng Pakistan tại Thuỵ Sĩ. Ảnh: AP

Trong cuộc phỏng vấn với đài Fox News hôm 21-6, Tổng thống Donald Trump nói rằng các quan chức Iran "thậm chí sẽ không thể quay về nước" giữa lúc có thông tin “Iran đóng cửa eo biển Hormuz khi các cuộc đàm phán hạt nhân đang diễn ra tại Thụy Sĩ”.

"Nếu các người đóng cửa nó, các người sẽ mất cả đất nước. Chúng tôi có thể sẽ tiếp quản eo biển này nếu cần thiết. Nếu họ không chịu đạt thỏa thuận, chúng tôi sẽ thu phí đi lại” - nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.

Đáp lại tuyên bố Iran sẽ không từ bỏ quyền làm giàu uranium của ông Pezeshkian, Tổng thống Donald Trump nói với đài Fox News: "Tốt hơn hết là ông ấy nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói. Ông ấy cần phải biết điều, nếu không chúng tôi sẽ chiếm nốt phần còn lại của đất nước đó”.

Tổng thống Donald Trump cũng đe dọa tái phát động chiến sự với Iran, ngay cả khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đang gặp gỡ các quan chức Iran để tiến hành cuộc đàm phán về thỏa thuận hòa bình tạm thời đầu tiên.

"Iran phải lập tức ngăn chặn các lực lượng ủy nhiệm của mình tại Lebanon gây rối. Nếu không, chúng tôi sẽ lại giáng đòn mạnh vào Iran, y hệt như tuần trước, nhưng với mức độ dữ dội hơn nhiều” - Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội.

Các bên tham gia đàm phán tại Thuỵ Sĩ đã không chụp ảnh chung. Trước khi ông Vance phát biểu, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi bước vào phòng và ôm Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif – người đóng vai trò trung gian. Ông Araqchi không có tương tác công khai nào với ông Vance, lúc ấy đang đứng ở cuối phòng.

Thỏa thuận tạm thời yêu cầu mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt mọi hành động thù địch, bao gồm cả tại Lebanon.

Với lập luận Mỹ không thực hiện cam kết chấm dứt giao tranh tại Lebanon, Iran tuyên bố vào cuối tuần qua rằng họ một lần nữa đình chỉ hoạt động giao thông hàng hải qua eo biển này, đồng thời cho biết các cuộc đàm phán hôm 21-6 không đề cập tới những vấn đề cốt lõi như chương trình hạt nhân của Tehran.

Một quan chức Mỹ cho hay phái đoàn dự kiến "làm việc xuyên đêm", đồng thời cho biết các cuộc thảo luận đã đề cập tới vấn đề eo biển Hormuz, Lebanon và chương trình hạt nhân của Iran.

Trước đó, một nguồn tin từ phía Iran tiết lộ với đài CNN rằng các cuộc đàm phán bị đình trệ nhưng chưa chấm dứt.