Kẻ gian đã sợ!
Các biện pháp trấn áp mạnh đã thay lời tuyên chiến với những kẻ trục lợi sản xuất, tiêu thụ và tiếp tay cho hàng giả, hàng kém chất lượng.
Từ vụ việc thực phẩm chức năng giả bị vứt ở huyện Bình Chánh (TP HCM) cho thấy từng là phương tiện để trục lợi,nay hàng giả, hàng dỏm đã trở thành "vật phỏng tay" của những người buôn bán gian dối.
Không phải ngẫu nhiên mà dẫn đến kết quả này. Đây là hiệu quả mang tính răn đe của hàng loạt chính sách chống hàng giả, hàng dỏm trong thời gian qua. Thủ tướng chỉ đạo truy quét hàng giả trên toàn quốc. Các địa phương đồng loạt ra quân kiểm tra, thanh tra hàng hóa. Không ít vụ án hàng giả, hàng kém chất lượng đã được khởi tố… Các biện pháp trấn áp mạnh này đã thay lời tuyên chiến với những kẻ trục lợi sản xuất, tiêu thụ và tiếp tay cho hàng giả, hàng kém chất lượng. Sau một thời gian chờ đợi với hy vọng "sấm to nhưng mưa nhỏ" như những lần ra quân trước, một số gian thương đã nhận ra quyết tâm của lực lượng chức năng. Trong khi phập phồng lo sợ mình sẽ bị bắt thì họ phải chọn biện pháp phi tang. Nhưng cũng khó thoát, đơn cử như vụ ở huyện Bình Chánh, thủ phạm đã bị điều tra lộ mặt.
Dư ba của các cuộc ra quân chống hàng giả ngày càng lan rộng. Không ít chủ sạp đang như ngồi trên lửa với số hàng hóa không rõ nguồn gốc, không đủ chất lượng đang tồn kho. Bán cũng sợ, giữ cũng sợ, mang đi hủy cũng càng phập phồng lo lắng.
Qua các vụ việc trên cũng dễ nhận thấy chúng ta có đầy đủ công cụ để đấu tranh với gian thương: Pháp luật quy định đầy đủ, lực lượng thực thi đủ mạnh và đông đảo người dân đồng lòng ủng hộ. Thời điểm này càng yêu cầu trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ phải cao. Đã ra quân là phải đánh. Đã đánh là phải thắng. Không cho phép cách làm nửa vời như một số thời điểm qua, "ra quân rầm rộ, rút quân im lìm" rồi hiện trạng đâu lại vào đấy để hàng giả tung hoành tác động xấu đến người tiêu dùng và cả nền kinh tế.
Thực ra vấn nạn hàng giả là vấn đề quan ngại của hầu hết các quốc gia. Ngay cả ở châu Âu, nơi hàng hóa được kiểm duyệt rất khắt khe vẫn bị thiệt hại lớn bởi hàng giả. Từ hơn 10 năm trước, Liên minh châu Âu (EU) đưa ra hàng loạt biện pháp xử lý nghiêm khắc gian thương đưa hàng giả vào khu vực này. Nhà nước và các hiệp hội chấp thuận chi tiền và hỗ trợ pháp lý cho người tiêu dùng khởi kiện doanh nghiệp gian dối. Ngay tại Mỹ mỗi năm cũng điều tra và tiêu hủy hàng giả, hàng kém chất lượng với giá trị lên đến hàng trăm triệu USD. Còn tại Trung Quốc, đã từng tử hình cục trưởng cục quản lý dược về hành vi nhận hối lộ để thuốc kém chất lượng lưu hành ra thị trường. Năm 2011, tòa án nước này cũng tuyên tử hình Lưu Tường, một doanh nhân bán chất clenbuterol - thành phần chính của thuốc tạo thịt heo siêu nạc.
Trở lại câu chuyện hàng giả ở nước ta, thành công của chiến dịch đấu tranh với hàng giả đã hiển hiện. Giờ chỉ cần duy trì và mở rộng thành quả thì hẳn nhiên gian thương sẽ dần bị triệt tiêu, người tiêu dùng theo đó hoàn toàn yên tâm khi sử dụng hàng hóa.