Kết nối y học Việt - Hàn trong thẩm mỹ an toàn tại bệnh viện tuyến quận
(NLĐO) - Lần đầu tiên, 1 trung tâm thẩm mỹ kỹ thuật cao ngay tại bệnh viện tuyến quận không chỉ giúp kiểm soát chuyên môn mà còn đảm bảo an toàn cho người bệnh.
Thông tin trên được BSCK2 Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TP HCM), cho biết tại chuỗi hội thảo KLA châu Á - Thái Bình Dương 2025, ngày 28-6.

BSCK2 Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TP HCM), phát biểu tại hội thảo
Theo BS Khanh, hội thảo lần này đánh dấu bước khởi đầu cho sự ra đời của Trung tâm thẩm mỹ kỹ thuật cao KA – mô hình hợp tác ba bên giữa Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Hiệp hội Công nghệ Thẩm mỹ Hàn Quốc (KBIT) và Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ và Y học Hàn Quốc (KCCS).

Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Hiệp hội Công nghệ Thẩm mỹ Hàn Quốc (KBIT) và Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ và Y học Hàn Quốc (KCCS) ký kết hợp tác chiến lược
Mô hình mới không chỉ chú trọng đầu tư cơ sở vật chất hiện đại mà còn tập trung xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua liên kết đào tạo chuyên sâu với các trường y, đặc biệt là Trường ĐH Y Dược TP HCM.
BS Park Sung Young, Chủ tịch Hiệp hội KBIT - tổ chức về nghiên cứu công nghệ thẩm mỹ tại Hàn Quốc, kỳ vọng trung tâm không chỉ phục vụ nhu cầu làm đẹp ngày càng cao của người dân mà còn trở thành một mô hình mẫu mực trong đào tạo nhân lực y tế trong lĩnh vực da liễu – thẩm mỹ.
Tại buổi hội thảo cũng đã diễn ra phần ký kết hợp tác chiến lược giữa ba đơn vị, đánh dấu bước phát triển mới trong xu hướng kết hợp y tế công lập và công nghệ thẩm mỹ hiện đại, mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ thẩm mỹ an toàn, khoa học cho người dân.
Trao đổi bên lề hội thảo với phóng viên Báo Người Lao Động, BS Nguyễn Phan Anh Tuấn, Trưởng Khoa Da liễu - Bệnh viện Lê Văn Thịnh, cho biết thêm hiện nay sự phát triển "nóng" của các cơ sở làm đẹp ngoài bệnh viện, đặc biệt là các spa thiếu chuyên môn khiến nhiều người "tiền mất tật mang".
Tại bệnh viện, mỗi ngày, tiếp nhận khoảng 150 lượt bệnh nhân khám da, trong đó rất nhiều ca phải xử lý hậu quả do điều trị sai cách từ trước, đặc biệt là biến chứng sau khi chăm sóc mụn tại các spa.
"Thực tế, nhiều nơi thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ như tiêm filler, laser, hoặc HIFU… nhưng không có bác sĩ chuyên khoa đảm nhiệm, dẫn đến các tai biến như hoại tử, tăng sắc tố, sẹo, mất sắc tố vĩnh viễn... Những trường hợp này khi về bệnh viện điều trị lại, rất khó để hồi phục hoàn toàn" - BS Tuấn cho biết.
Theo BS Tuấn, chuỗi hội thảo lần này không chỉ giúp đội ngũ bác sĩ trong nước cập nhật kiến thức chuyên sâu mà còn hướng đến việc chia sẻ kinh nghiệm và thiết lập mạng lưới hỗ trợ cho cả các bác sĩ ngoài công lập, chủ spa có nhu cầu phát triển bền vững.
"Khoa học và công nghệ thay đổi liên tục nhưng điều không thể thay đổi là tính an toàn và đạo đức nghề nghiệp. Làm đẹp cần kiến thức y khoa, không thể phó thác cho sự may rủi từ những nơi không đủ điều kiện" - BS Tuấn nhấn mạnh.