2005: Năm của thời tiết, khí hậu và nước!

''Dù vài ngày qua có mưa, làm dịu một phần cơn khát nhưng không ai biết chắc hạn hán trong những tháng nắng nóng tới ở Nam Trung Bộ như thế nào?''. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Mai Ái Trực đã nhận định như vậy trong Lễ Kỷ niệm Ngày nước thế giới (22/3) và Ngày khí tượng thế giới (23/3).

Bộ trưởng Trực nói: ''Cả nước đang trải qua một cơn đại hạn, đặc biệt là ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Mặc dù vài ngày qua có mưa, đã làm dịu một phần cơn khát nhưng không ai có thể biết chắc tình hình hạn hán sẽ tiếp tục trong những tháng nắng nóng tới ở Nam Trung Bộ như thế nào. Hết hạn hán rồi tới lũ lụt- cuộc đối đầu với tự nhiên cứ thế lại diễn ra''.

Theo Bộ trưởng Trực, chúng ta không thể bắt tự nhiên phải làm khác. Bài học của chống hạn và chống lũ đã dạy chúng ta phải có sự khôn ngoan hơn trong quản lý tài nguyên nước là phải vừa phát triển tài nguyên nước vừa phân phối, sử dụng một cách tổng hợp, tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời, vừa quản lý số lượng nước đi đôi với quản lý chất lượng nước.

Nước ta những năm gần đây, Chính phủ đã dành một khoản ngân sách không nhỏ để giải quyết một loạt vấn đề liên quan tới nước như hạn chế lũ, lụt, hạn hán, cung cấp nước sạch ở các vùng nông thôn và các đô thị, v.v…. Tuy nhiên, nước vẫn đang là vấn đề nổi lên thường xuyên ở nhiều địa phương.

Sự phát triển kinh tế- xã hội, một mặt, cải thiện đáng kể cuộc sống của con người, mặt khác, nó tác động xấu tới môi trường sống, làm nảy sinh những thách thức mới như sự gia tăng khí nhà kính trong khí quyển, biến đổi khí hậu, phá huỷ tầng ô zôn, sự cạn kiệt dần các nguồn nước ngọt, ô nhiễm không khí và nước. Ngoài ra, các hiện tượng thời tiết, khí hậu cực đoan như xoáy thuận nhiệt đới, lũ, lụt, hạn hán xảy ra ngày càng nhiều với mức độ ngày càng khắc nghiệt.

Năm nay, chủ đề của Ngày nước thế giới là “Nước cho cuộc sống” và chủ đề của Ngày khí tượng thế giới là “Thời tiết, khí hậu, nước và phát triển bền vững” nhằm đề cao vai trò của công tác khí tượng, thuỷ văn, quản lý tài nguyên nước và các ngành khoa học vật lý địa cầu liên quan đối với sự tiến bộ của loài người, phát triển bền vững kinh tế- xã hội, bảo vệ môi trường và xoá đói, giảm nghèo.

Bộ trưởng Mai Ái Trực cho biết, hiện Bộ đang tiếp tục củng cố, tăng cường cơ sở hạ tầng, ứng dụng tiến bộ khoa học- kỹ thuật, công nghệ mới nhằm từng bước nâng cao chất lượng công tác điều tra cơ bản, chất lượng và độ chính xác của các bản tin dự báo, cảnh báo phục vụ phòng chống thiên tai, vừa khuyến khích, mở rộng các loại dịch vụ khí tượng, thuỷ văn chuyên ngành như khí tượng nông nghiệp, khí hậu xây dựng, khí hậu du lịch, v.v… ở tất cả các cấp từ trung ương đến địa phương.