Bão nhiệt đới Alpha: Thêm một minh chứng của tình trạng Trái Đất nóng lên

Một trận bão nhiệt đới mang tên Alpha vừa đổ bộ vào Cộng hòa Dominique và Haiiti. Bão Alpha là cơn bão thứ 22 trong mùa tại khu vực này ở Đại Tây Dương. Liệu đây có phải là một dấu hiệu của tình trạng nóng dần lên Trái Đất.

Katrina, Rita, Wilma, năm 2005 đúng là năm có nhiều bão nhất và cũng là năm bão mạnh nhất. Wilma đã dành kỷ lục về cường độ chưa từng được ghi nhận tại Bắc Đại Tây Dương.

Nói chung, bão rất lớn ngày càng nhiều hơn. Nếu lấy 9 trận bão lớn nhất kể từ những năm 30, chúng ta sẽ thấy rằng giữa trận bão đầu tiên là Floridaki của năm 1935 và trận bão thứ hai là trận Camille năm 1969, khoảng cách thời gian là 34 năm.

Sau đó, nhịp độ chuyển thành 1 trận bão mỗi 10 năm với Allen năm 1980, Gilbert năm 1988 và Mitch năm 1998. Rồi chỉ 6 năm sau là Ivan năm 2004, tiếp theo năm nay là Katrina, Rita và Wilma.

Sự tăng tốc của hiện tượng đã không thoát khỏi sự chú ý của các nhà khí tượng. Tuy nhiên, trước mắt, họ vẫn chưa có đủ dữ liệu để kết luận đây chắc chắn là hậu quả của tình hình nóng dần lên của Trái Đất. Nó có thể là 1 chu kỳ liên quan đến nước biển.

Thực vậy, cần có nước nóng để bão hình thành và tháng 9 qua là tháng nóng nhất chưa từng ghi nhận từ trước đến nay.