Cách đây 40.000 năm, người nguyên thủy đã mang một số đặc tính của người hiện đại

Từ thủa sơ khai, loài người sống ở châu Âu đã có những đặc điểm,hình thức như người hiện nay

(NLĐO)- Qua phân tích một họp sọ người nguyên thủy có từ cách đây 40.000 năm mới được tìm thấy ở Rumani, các nhà khảo cổ quốc tế khẳng định rằng thuở sơ khai, loài người sống tại khu vực rộng lớn là châu Âu ngày nay đã có những đặc điểm hình thức hiện đại và một số nét của người Neandertal.

Theo TTXVN, người nguyên thủy sinh sống tại châu Âu không hoàn toàn giống loài người ngày nay. Họ đến từ châu Phi cách đây khoảng 40.000 năm và tiếp tục tiến hóa khi đến châu Âu. Hóa thạch hộp sọ của người nguyên thủy được phát hiện ở Rumani được xem là hóa thạch cổ nhất và còn nguyên vẹn nhất tìm thấy ở châu Âu. Theo giải thích của chuyên gia nhân chủng học Erik Trinkaus làm việc tại Trường Đại học Anh, đồng tác giả của công trình nghiên cứu này, hộp sọ mới được tìm thấy có kích thước hoàn toàn tương tự với kích thước hộp sọ của người hiện đại, song vẫn có những khác biệt quan trọng như trán dẹt hơn, răng hàm trên phát triển khác thường.

Tiến sĩ Trinkaus cho rằng đây có thể là hậu quả của một "giai đọan lùi" trong quá trình tiến hóa loài người. Giai đọan này thuộc thời kỳ Tiền sử, cách đây khoảng 300.000 năm và khi kết thúc khoảng 30.000 năm trước thì người Neandertal cũng biến mất.

Sự hòa trộn một số nét của người nguyên thủy với người Neandertal có thể xuất phát từ sự chung sống của họ trên cùng một vị trí địa lý, vì có những bằng chứng về gien và khảo cổ cho thấy đã có nhiều tác động qua lại về sinh học và văn hóa giữa người Neandertal và người nguyên thủy khi họ gặp nhau trong quá trình di cư từ châu Phi đến châu Âu và châu Á.