Cây thụ phấn nhờ âm thanh
Một nhóm các nhà khoa học của Trường ĐH Bristol (Anh) và Trường ĐH Erlangen-Nuremburg (Đức) đang nghiên cứu một loài nho kỳ lạ có khả năng lợi dụng sự vang dội của sóng âm để thu hút dơi đến thụ phấn.
Marcgravia evenia là một loài nho thân leo hiếm, thường mọc ở vùng rừng mưa phía Đông Nam Cuba. Hoa của nó mọc thành một cụm treo lơ lửng bên trên một túi mật dạng cái tách có chứa mật hoa bên trong (ảnh). Do đó, khi côn trùng chui vào hút mật, chúng sẽ bị dính phấn hoa phía bên trên và sau đó đến thụ phấn cho hoa khác, giúp nho sinh sản.
Đặc biệt, không giống các loài hoa khác sử dụng màu sắc tươi sáng để thu hút côn trùng thụ phấn, loại cây này lại tiến hóa một đặc điểm độc đáo đó là phía trên cụm hoa mọc thêm một chiếc lá dạng đĩa lõm thẳng đứng. Qua nghiên cứu, những chiếc lá này có vai trò như một “đèn hiệu” có thể phản xạ mạnh mẽ các xung sóng âm của các loài dơi hút mật phát ra để định hướng. Nhờ đó, dơi có thể tìm thấy cây dễ dàng và nhanh hơn gấp đôi so với những cây nho đã bị cắt mất chiếc lá này.
Theo các nhà khoa học, đây là lần đầu tiên họ phát hiện một loài cây phát triển một đặc điểm được chuyên môn hóa để lợi dụng sự vang dội âm thanh nhằm mục đích thụ phấn.