Đơn giản hóa phác đồ điều trị HIV
Với liệu pháp 2.0, sẽ có thêm nhiều người nhiễm HIV sớm được tiếp cận với thuốc điều trị, kết quả xét nghiệm có thể được công bố ngay trong ngày
Theo PGS-TS Bùi Đức Dương, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), Việt Nam sẽ là nước đầu tiên trên thế giới thí điểm liệu pháp điều trị HIV 2.0 nhằm tiến tới đáp ứng được cho tất cả những người cần đến các dịch vụ dự phòng, điều trị HIV, kể cả việc chăm sóc và hỗ trợ. Việc thí điểm bắt đầu từ tháng 10- 2011 tại tỉnh Điện Biên và TP Cần Thơ. Chi phí cho chương trình sẽ do các tổ chức quốc tế chi trả.
Chỉ uống thuốc 1 lần/ngày
Liệu pháp này là một sáng kiến chung của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Chương trình Phối hợp của Liên Hiệp Quốc về HIV/AIDS với các yêu cầu giá thuốc rẻ hơn, chế độ điều trị đơn giản, ít tác dụng phụ và tiện lợi, giúp giảm gánh nặng cho hệ thống y tế đồng thời cải thiện chất lượng sống của người nhiễm HIV và gia đình họ.

Không chỉ hướng đến việc phát hiện sớm HIV tại cộng đồng và người bệnh được tiếp cận điều trị sớm, liệu pháp này còn bảo đảm sự tham gia của cộng đồng để cải thiện tình trạng kỳ thị với bệnh nhân.
Nhiều hy vọng
Theo Tổ chức Phòng chống AIDS của Liên Hiệp Quốc, hiện mới chỉ có 5 triệu trong số 15 triệu người nhiễm HIV được tiếp cận thuốc chữa bệnh. Nếu điều trị bằng liệu pháp 2.0, thế giới sẽ có thêm khoảng 10 triệu người bị AIDS được cứu sống vào năm 2025. Số người nhiễm mới sẽ giảm 1 triệu nếu các nước đủ cung cấp thuốc kháng virus theo hướng điều trị của WHO.
Tại Việt Nam, theo bác sĩ Đỗ Thị Nhàn, Trưởng Phòng Chăm sóc và Điều trị HIV/AIDS (Cục Phòng chống HIV/AIDS), nếu điều trị bằng thuốc kháng virus sớm hơn cho người nhiễm HIV theo khuyến cáo mới nhất của WHO, số người đủ tiêu chuẩn điều trị tại Việt Nam sẽ tăng từ 50.000 người lên khoảng 110.000 người. Bằng chứng trong các nghiên cứu gần đây khẳng định ngoài việc cứu mạng sống, liệu pháp điều trị 2.0 còn giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội, giảm tỉ lệ tử vong và sự lây lan của dịch bệnh. Với phụ nữ mang thai, nếu được uống thuốc dự phòng đầy đủ, tỉ lệ lây bệnh từ mẹ sang con sẽ giảm xuống dưới 5%, thậm chí là 0%.
Giảm tử vong nhờ điều trị sớm Năm 2006, WHO khuyến cáo thời điểm bắt đầu điều trị bằng thuốc kháng virus cho bệnh nhân HIV/AIDS là khi lượng tế bào CD4 xuống dưới ngưỡng 200/ml máu. Từ đó đến nay, một số nghiên cứu cho thấy việc bắt đầu điều trị sớm bằng thuốc kháng virus có thể làm giảm tỉ lệ tử vong và sự lây lan của dịch bệnh. Thống kê cho thấy trước năm 2005, mỗi năm Việt Nam có từ 7.000- 8.000 người tử vong do AIDS; sau khi triển khai các biện pháp can thiệp và điều trị sớm khi lượng tế bào CD4 xuống dưới ngưỡng 200/ml máu, tỉ lệ tử vong đã giảm xuống còn 1.600 - 1.800 người/năm. |