Dùng công nghệ invitro để “cứu” cây thủy tùng

(NLĐ)- Đó là kết quả nghiên cứu của đề tài “Nghiên cứu bảo tồn giống thủy tùng bằng kỹ thuật nhân giống invitro” thuộc Khoa Nông lâm Trường ĐH Đà Lạt. Các tác giả đã bổ sung chất điều hòa sinh trưởng vào môi trường nuôi cấy, tạo rễ cho chồi non. Sau hơn 18 tháng, những chồi non kia đã ra rễ.

Thủy tùng là một loại cây thân gỗ lớn, xuất hiện cùng thời với cây bách xanh cổ, cao khoảng 25 m, đường kính khoảng 1,3 m. Việt Nam chỉ còn khoảng 150 cây thủy tùng, nằm trong danh sách đỏ cần được bảo tồn. Hiện các tác giả đang nghiên cứu tìm giá rễ phù hợp để đưa cây thủy tùng từ phòng thí nghiệm ra vườn ươm.