Hạt thóc 3.000 tuổi là lúa hiện đại?
(NLĐ)- Ngày 30-9, PGS-TS Lâm Thị Mỹ Dung, Chủ nhiệm Bộ môn Khảo cổ học, Khoa Lịch sử-Trường ĐH KHXH-NV (ĐH Quốc gia Hà Nội), cho biết kết quả nghiên cứu ban đầu về những cây lúa nảy mầm từ số hạt thóc được phát hiện tại khu di chỉ Thành Dền (xã Tự Lập, huyện Mê Linh - Hà Nội) có niên đại 3.000 năm vào tháng 5-2010 vừa được công bố
Theo đó, 9 cây lúa mọc đợt I về cơ bản giống với cây lúa Khang Dân 18 (lúa hiện đại). Kết quả gửi sang Nhật Bản phân tích AMS của vỏ hạt nảy mầm cũng cho kết quả hàm lượng pMC vượt quá 40 và theo hàm lượng này thì mẫu thuộc thời hiện đại.