Hướng tới dự báo khí tượng thủy văn cực ngắn

(NLĐ) - Ngày 7-2, tại Hà Nội, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường-TN-MT) đã giới thiệu về dự án trang bị hệ thống tính toán hiệu năng cao (HPC) nhằm nâng cao chất lượng dự báo khí tượng thủy văn ở nước ta.

Với việc ứng dụng hệ thống HPC, nhiều nước trên thế giới đã đáp ứng được các nhu cầu cần thiết trong việc dự báo và cảnh báo thiên tai, như mô phỏng được sự hình thành của thiên hà, mô phỏng trái đất và sự ấm lên của toàn cầu, dự báo thời tiết dài hạn, dự báo thời tiết ngắn hạn (6 giờ - 12 giờ), mô phỏng các vụ nổ hạt nhân. Thứ trưởng Bộ TN-MT Nguyễn Thái Lai khẳng định: Chiến lược phát triển của ngành khí tượng thủy văn đến năm 2020 là hiện đại hóa công nghệ dự báo nhằm đáp ứng nhu cầu công tác dự báo thời tiết trong tương lai, đặc biệt là hướng tới dự báo cực ngắn.

Hiện nay, Việt Nam đang áp dụng dự báo khí hậu theo mô hình RSM của Trung tâm Dự báo Môi trường quốc gia Hoa Kỳ (NCEF) và dự báo 4 tháng theo RSM trên hệ thống máy cũ (2006) 20 gigaflops với thời gian tính là 225 ngày. Tuy nhiên, nếu dùng HPC sẽ chỉ mất 2 ngày.