Máu nhân tạo
Một loại máu nhân tạo mô phỏng máu người vừa được các nhà khoa học của Công ty Công nghệ sinh học Arteriocyte chế tạo sau 2 năm nghiên cứu, được tài trợ bởi Bộ Quốc phòng Mỹ.
Loại máu nhân tạo này đã được chế tạo thành công bằng cách lấy tế bào tạo máu từ dây rốn và dùng máy tính để mô phỏng cách tủy xương hoạt động. Từ đó, các nhà nghiên cứu tạo ra một lượng lớn các đơn vị hồng cầu.
Theo ước tính, mỗi dây rốn có thể tạo ra được 20 đơn vị máu trong khoảng 3 ngày. Nhóm nghiên cứu đã chế tạo loại máu O– (O rhesus âm) có thể truyền cho bất kỳ người nào và có chức năng hoàn toàn tương tự với các tế bào hồng cầu bình thường. Hơn thế nữa, loại máu này có thể bảo quản lâu hơn máu bình thường nên dễ dàng vận chuyển đến các vùng xa xôi. Hiện tại máu nhân tạo vẫn đang tiếp tục được kiểm định, tuy nhiên đây được coi là một bước đột phá có thể bổ sung lượng máu thiếu hụt cho các binh lính ngoài chiến trường và các bệnh viện đang khan hiếm máu hiến tặng.