Năm 2004 - một trong bốn năm ấm áp nhất của Trái đất trong lịch sử

Theo báo cáo của Tổ chức Khí tượng học thế giới (WMO), được tập hợp từ các bộ trưởng môi trường của 80 quốc gia trên thế giới dự Hội thảo về thay đổi khí hậu tại Buenos Aires, năm 2004 là năm có thời tiết ấm thứ tư trong lịch sử kể từ năm 1861 - năm đầu tiên đo được nhiệt độ trên trái đất của chúng ta. Năm nóng nhất tính đến thời điểm này là năm 1998.

Xu hướng thời tiết ấm dần lên bắt đầu từ những năm 90. Thời kỳ này được coi là 10 năm ấm nhất trong lịch sử. Mùa hè năm nay, nhiệt độ tăng cao ở miền Nam châu Âu làm cho nhiệt độ ở miền Nam Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Romania lên cao gần mức kỷ lục, trong khi phần còn lại của châu Âu, tiết trời oi ả với nhiệt độ cao hơn mức bình thường. Các nhà khoa học cho biết, nhiệt độ toàn cầu đã tăng trung bình 1 độ C so với thế kỷ trước.

Dị thường của thời tiết năm 2004 còn phải kể đến bão. Vùng Caribbean trải qua 4 cơn bão lớn. Bão đã gây thiệt hại hơn 43 tỉ USD ở Caribbean và Mỹ. Thiệt hại từ lũ lụt lớn nhất là ở Haiti, 1.900 người thiệt mạng do cơn bão nhiệt đới Jeanne vào hồi tháng 9.

Nhật Bản và Phillipines cũng phải hứng chịu sự khắc nghiệt của thời tiết, mà cụ thể trong năm nay là 10 cơn bão lớn xảy ra ở Nhật, còn ở Phillipines, ít nhất 740 người thiệt mạng do những cơn bão lớn đổ bộ vào hòn đảo này. Thật may mắn, năm nay, Việt Nam chưa trải qua cơn bão mạnh nào.

Các nơi còn lại của thế giới như phía Tây nước Mỹ, một phần của châu Phi, Afghanistan, Australia, Ấn Độ lại phải đối mặt với hạn hán. Còn Peru, Chile, và miền Nam Argentina lại phải đương đầu với cái lạnh khủng khiếp trong suốt tháng 6 và 7.

Theo số liệu các nhà khoa học đưa ra tại Hội thảo về thay đổi khí hậu diễn ra ở Argentina, thiên tai lũ lụt diễn ra trong 10 tháng đầu năm 2004 đã khiến cho ngành bảo hiểm phải đền bù hơn 35 tỉ USD.

Chuyên gia khí hậu thế giới Gilles Sommeria quy sự gia tăng nhiệt độ do phát tán khí carbon dioxide (CO2) - cái gọi là khí nhà kính vào khí quyển. Hậu quả là nhiệt độ khí quyển tăng lên kéo theo nhiệt độ mặt nước biển tăng, băng tan dần và trái đất của chúng ta sẽ ngày càng có thêm những dòng sông băng trên các lục địa.

Ông Sommeria còn cho biết, đang xuất hiện những nguồn carbon dioxide tự nhiên trong khí quyển bắt nguồn từ núi lửa, nhưng là trường hợp hiếm gặp. Theo ông Sommeria, con người là tác nhân chính phát tán carbon dioxide ra khí quyển.

Mặc dù hiện tượng thời tiết năm nay diễn biến bất thường, nhưng thiệt hại về người và của không lớn lắm, một phần là do hệ thống dự báo thời tiết đã tiến bộ rất nhiều. Nhà khí tượng học Soobasschandra Chacowry cho biết, sự tiến bộ trong hệ thống dự báo thời tiết đã giúp các quốc gia cứu sống được nhiều người. "Chính phủ Mỹ đã sơ tán hơn 2 triệu người, Cuba đã sơ tán được 1 triệu người khỏi những cơn bão lớn nhờ vào hệ thống dự báo thời tiết. Tại Trung Quốc, 300.000 người cũng đã được đưa đi tránh bão trước khi chúng đổ bộ.

Ông Chacowry dự báo, diễn biến thời tiết bất thường sẽ tăng nhanh hơn trong tương lai. Và nhiệm vụ chế ngự thiên nhiên nhiên của chúng ta ngày càng nặng nề hơn.