Nguy cơ tiềm ẩn từ hóa mỹ phẩm

Các loại hóa chất thông dụng trong hóa mỹ phẩm và chất tẩy rửa có thể gây khiếm khuyết cho giới tính của bào thai nam khi bà mẹ bị phơi nhiễm cao trong thai kỳ! Đó là kết luận mới nhất từ một nghiên cứu khoa học ở ĐH Rochester, New York (Mỹ).

Việc thai phụ bị phơi nhiễm thường xuyên với các loại hóa chất thông dụng được biết với cái tên khoa học phthalate (thuộc nhóm THAL-ates), có nhiều trong các loại hóa mỹ phẩm như nước hoa, sơn móng, chất phụ gia hương liệu mỹ phẩm, các chất tẩy rửa (xà phòng, bột giặt...), nhựa tổng hợp và sơn công nghiệp... có thể sinh con trai với các khiếm khuyết ở bộ phận sinh dục (như kích cỡ dương vật nhỏ bất thường và tinh hoàn không phát triển đầy đủ...).

Trên tạp chí Viễn cảnh sức khỏe môi trường số ra tuần qua, các tác giả cho biết những bà mẹ càng có mức độ phơi nhiễm cao với các loại hóa chất này trong thai kỳ càng có nguy cơ sinh con trai bị các tổn thương và dị tật bẩm sinh ở bộ phận sinh dục. Các tác hại tương tự cũng đưa đến tình trạng giảm thiểu chất lượng tinh dịch và khả năng sinh sản. “Chúng tôi đang theo dõi các đối tượng này để xem có những hậu quả gì sau đó không” - giáo sư dịch tễ học Shanna Swan ở ĐH Rochester - trưởng nhóm nghiên cứu - cho biết. “Mặc dù những thay đổi do yếu tố môi trường tương tự cũng được tìm thấy trong hơn 1/4 phụ nữ Mỹ, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi phát hiện tác hại này thông qua các tiêu chuẩn đánh giá nguy cơ...”.

Các nhà nghiên cứu đã xét nghiệm mẫu nước tiểu các thai phụ để tìm sự hiện diện của 4 loại hóa chất chuyển hóa phthalate, sau đó kiểm tra cơ quan sinh dục 134 bé trai từ 2 đến 36 tháng tuổi, con của những bà mẹ này dựa vào tiêu chuẩn AGD (chuẩn đánh giá sự phát triển bình thường về hệ sinh sản nam). Họ phát hiện sự phơi nhiễm phthalate trước khi sinh đã ảnh hưởng trầm trọng đến mức độ các loại hormone trong cơ thể thai phụ và hậu quả là gây ra những khiếm khuyết về bộ phận sinh dục (như kích cỡ nhỏ khác thường, khoảng cách từ hậu môn đến gốc dương vật quá ngắn). “Mặc dù trước đây, những biến dị về di truyền và các hậu quả tương tự cũng đã được phát hiện trên chuột thí nghiệm, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi tập trung vào những hậu quả trên người” - Swan nói. Trong khi đó, giáo sư Fred vom Saal, chuyên gia kỳ cựu về sinh lý học sinh sản ở ĐH Missouri-Columbia, khẳng định: “Mọi ảnh hưởng trên động vật đều có hậu quả tương tự như ở người. Và, mặc dù không bé trai nào có biểu hiện những dị tật cơ thể hay bệnh tình khác, nhưng hơn 25% các bà mẹ có sự phơi nhiễm cao nhất (chủ yếu là loại hóa chất phthalate) có nguy cơ cao hơn 10 lần sinh con trai có khoảng cách giữa gốc dương vật và hậu môn ngắn khác thường”.

“Đây là lời cảnh báo sớm về nguy cơ sinh lý nam từ hậu quả tác hại của phthalate” - chuyên gia Marian Stanley thuộc Ủy ban Kiểm soát hóa chất Hoa Kỳ, có trụ sở tại Arlington, cho biết. “Và cũng cần các nghiên cứu khác để củng cố thêm vấn đề này”. Giáo sư Andrea Dunaif, ở Khoa Nội tiết ĐH Northwestern, cho rằng: “Phát hiện này là bằng chứng mạnh mẽ về hậu quả di chứng mà các loại hóa chất gây rối loạn hệ nội tiết để lại trên con người, có liên quan đến những thay đổi sinh lý ở nam giới. Sự thay đổi này không dễ phát hiện, nhưng thực tế thì tỉ lệ vô sinh nam có dấu hiệu gia tăng trong vài thập niên qua phần nào đã nói lên điều đó. Các rắc rối về sức khỏe cộng đồng trong tương lai sẽ là rất lớn”. Trong khi đó, chuyên gia về chất ô nhiễm môi trường Andreas Kortenkamp, ở Trường Dược London, cho biết: “Nhóm các hóa chất này rất lớn và được ứng dụng đa dạng trong phim âm bản, ống dẫn lưu thận, túi đựng huyết thanh và thậm chí các loại đồ chơi. Việc liệt kê và phân loại quả là một thử thách đối với ngành công nghiệp cũng như xã hội...”. Và, chuyên gia Gwynne Lyons ở Quỹ Bảo vệ động vật hoang dã (WWF) đề xuất: “Trước mắt, chúng ta cần có sự điều chỉnh và kiểm soát lĩnh vực hóa chất và cũng cần thể chế hóa thành luật vào cuối năm nay. Nếu không làm được điều này, cuộc sống hoang dã và nguy cơ bất thường về giới tính, sinh sản giống đực sẽ đứng bên bờ vực thảm họa...!”.

Dự kiến, vấn đề sẽ được đưa ra bàn thảo tại hội nghị bất thường về nội tiết học tổ chức vào 3-6 tại San Diego.